Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Triển lãm Tây Tạng xưa và nay gây lên phản ứng mạnh mẽ trong công chúng
   2008-05-09 15:19:12    cri

Nghe Online

 

Triển lãm Tây Tạng xưa và nay-một cuộc triển lãm cỡ lớn phản ánh toàn diện lịch sử phát triển của Tây Tạng đang diễn ra tại Bắc Kinh đã gây lên sự phản ứng mạnh mẽ trong công chúng.

Tại cuộc triển lãm, phần giới thiệu về lịch sử Tây Tạng đã trưng bày những hiện vật và các bức ảnh về những công cụ mà kẻ thống trị ở Tây Tạng trước đây dùng để tra tấn trừng phạt nông nô. Qua những hiện vật và các bức ảnh này có thể nhận thấy những hình phạt đối với nông nô của kẻ thống trị ở Tây Tạng trước đây bao gồm móc mắt, cắt tai, cắt tay, cắt chân v.v. Những hiện vật và các bức ảnh này đã tái hiện địa vị xã hội và tình hình đời sống của nông nô trong chế độ cũ ở Tây Tạng. Cụ Chu Trường Phong đến xem triển lãm cho biết:

"Tây Tạng cũ lạc hậu điều then chốt là do chế độ xã hội lạc hậu, bởi vậy sức sản xuất cũng lạc hậu. Đời sống của nông nô lúc đó vô cùng bi đát, ngay cả nhà ở cũng không có, phải ngủ trong nhà xí, ngủ ngoài đồng, hơn nữa ruộng đất đều là của chủ nông nô, người dân nông nô không có ruộng đất, chẳng khác nào như tù nhân ở trong những lều lán, cho thứ gì được ăn thứ nấy, nếu không cho đành phải nhịn đói".

Bà Dương Kỳ Chí đến tham quan cho biết, Tây Tạng 50 năm trước mà còn như châu Âu thời trung cổ, điều này hiển nhiên là không phù hợp với trào lưu phát triển của thời đại, thế nhưng Đạt-lai lại muốn khôi phục ách thống trị tối tăm này. Bà nói:

"Đạt-lai muốn trở về là để khôi phục ách thống trị trước đây. Tôi cho rằng tôn giáo là tôn giáo, chính trị là chính trị, nếu đã là lãnh tụ tôn giáo thì không được tham gia chính trị. Hiện nay Đạt-lai đã trở thành nhà sư chính trị chứ không chỉ là lãnh tụ tôn giáo".

Ngoài lịch sử Tây Tạng ra, Triển lãm còn giới thiệu những thành tựu to lớn thu được về các mặt kinh tế, xã hội v.v của Tây Tạng dưới sự ủng hộ của Chính phủ Trung ương kể từ ngày cải cách dân chủ năm 1959, đặc biệt là từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa đến nay. Anh Y Ba, công nhân đường sắt từng tham gia xây dựng đường sắt Thanh Tạng và Nhà ga La-sa đã đích thân cảm nhận sự biến đổi của Tây Tạng trong những năm qua. Anh nói:

"Tôi là người tham gia xây dựng tuyến đường sắt Thanh Tạng và Nhà ga La-sa. Tuyến đường sắt này rất tuyệt vời, hàm lượng khoa học-công nghệ rất cao, hành khách mua vé ngồi cũng rất thoải mái. Hiện nay, doanh thu từ ngành du lịch của Tây Tạng đã tăng gấp mấy lần so với vài năm trước, tiếp đón du khách không xuể, các ngành ăn uống, nuôi trồng phát triển sôi động".

1 2