Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh được rước thành công lên đỉnh Chô-mô-lung-ma
   2008-05-08 16:08:52    cri

Đội Leo núi Trung Quốc đã chọn tuyến đường phía bắc truyền thống trong hoạt động rước đuốc lên đỉnh Chô-mô-lung-ma lần này. Tuyến đường này có nhiều đoạn gian nan, trong đó nổi tiếng nhất là "Bậc thang thứ 2" ở độ cao từ 8680 mét đến 8720 mét. Ông Vu Lương Phác, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Leo núi Trung Quốc từng 19 lần vào đóng tại đại bản doanh Chô-mô-lung-ma cho biết, khoảng cách 40 mét ngắn ngủi này đều là vách đá, 5 mét cuối gần như là dựng đứng, là sự thử thách to lớn đối với các vận động viên leo núi. Ông nói:

"Độ dốc trung bình của vách đá này rất cao, 5 mét cuối của 'bậc thang thứ 2' cơ bản là 90 độ, gần như dựng đứng. Năm 1960, khi ba vận động viên Trung Quốc leo lên đoạn này phải áp dụng hình thức chồng người và buộc dây an toàn mới leo lên được".

Điều vui mừng là các vận động viên rước đuốc lần này đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người, họ đã chinh phục và vượt qua mọi gian nan trên còn đường lên đỉnh Chô-mô-lung-ma. 12 đội viên thực hiện rước đuốc Ô-lim-pích lên đỉnh Chô-mô-lung-ma lần này thuộc các dân tộc Tạng, Hán và Thổ, trong đó có hai nữ đội viên. Tuy nhiên, mọi người cũng không bao giờ quên những người đã nỗ lực bền bỉ cho hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 lên đỉnh Chô-mô-lung-ma lần này trong khi hoan hô, vui mừng và thán phục trước kỳ tích hoành tráng của những người hùng nói trên. Đội rước đuốc lên đỉnh Chô-mô-lung-ma đã từ 70 người ban đầu giảm xuống còn 50 người, sau đó lại giảm xuống còn 31 người và cuối cùng chỉ còn lại 12 người. Ông Trương Chí Kiên, Người phát ngôn Báo chí của Hiệp hội Leo núi Trung Quốc cho biết:

"Số người lên đến đỉnh Chô-mô-lung-ma chỉ là số ít, số người giương cao ngọn đuốc Ô-lim-pích trên đỉnh Chô-mô-lung-ma cũng là số ít. Bởi vậy, khi chúng ta ghi nhận những người đã rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh lên đỉnh Chô-mô-lung-ma cũng không quên những vận động viên khác đã làm việc hết mình vì sự thành công này".

Ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích Bắc Kinh sau khi được rước lên đỉnh Chô-mô-lung-ma sẽ đưa về thành phố La-sa lưu giữ, chờ đến khi ngọn lửa thiêng được rước ở các nơi Trung Quốc đến La-sa vào tháng 6 sẽ hoà vào làm một.


1 2