Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan hệ Trung-Nhật quá khứ-hiện tại và tương lai
   2008-05-07 14:59:08    cri

Nghe Online

 

Ngày 6 tháng 5, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa mới sang thăm chính thức Nhật Bản đã tiếp nhiều đợt nhân sĩ hữu nghị Nhật. Trong bầu không khí chan hòa, khách và chủ đã chuyện trò vui vẻ, cùng bàn về quan hệ Trung-Nhật trong quá khứ , hiện tại và tương lai.

Sau khi tới Tô-ki-ô vào ngày 6, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang thăm chính thức Nhật với hành trình "Mùa xuân ấm áp" đã lần lượt tiếp con cháu và người thân của một số nhân sỹ mở ra quan hệ Trung-Nhật cùng các nhân sĩ hữu nghị Nhật đang cố gắng bền bỉ cho sự nghiệp hữu nghị Trung-Nhật.

"Sở dĩ quan hệ Trung-Nhật có được cục diện như ngày hôm nay là không thể tách rời với sự nỗ lực của các bậc tiền bối. Trung Quốc có câu nói rằng, Uống nước nhớ nguồn. Nhân dân Trung Quốc mãi mãi ghi nhớ những đóng góp cho sự nghiệp hữu nghị Trung-Nhật cuả các bậc tiền bối."

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tưởng nhớ sâu sắc các nhà chính trị bậc tiền bối Nhật đã đóng góp xuất sắc cho sự phát triển quan hệ Trung-Nhật, trong đó có Cựu Thủ tướng Nhật Ta-na-ca Ka-cu-ê-i, người đã thực hiện bình thường hóa quan hệ Trung-Nhật và mở ra trang mới cho quan hệ hai nước; ông Ô-hi-ra Ma-sa-yô-xi, người đã đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa quanhệ Trung-Nhật và quyết định dành cho Trung Quốc sự hợp tác về vay đồng Yên Nhật cho Trung Quốc; Cựu Thủ tướng Sô-nô-đa Hi-rô-yu-ki từng thay mặt Chính phủ Nhật ký Hiệp ước Hữu nghị Hòa bình Trung-Nhật với Chính phủ Trung Quốc cách đây 30 năm.

Bà Ta-na-ca Ma-ki-cô con gái của Cựu Thủ tướng Ta-na-ca Ka-cu-ê-i hiện đang hoạt động sôi nổi trong chính giới Nhật. Bà nói:

"Là gia đình tham gia hoạt động chính trị, cả gia đình chúng tôi đều hết sức quan tâm tới tình hình của Trung Quốc. Cùng với thời gian trôi qua, quan hệ hai nước đã gặp không ít khó khăn, song trong tươnng lai bất kể xẩy ra sự việc gì, bất kể với danh nghĩa cá nhân hay là nhà chính trị, tôi đều sẵn sàng phát huy tài năng và trí thông minh của mình, tiếp tục tích cực nỗ lực cho sự phát triển của quan hệ hai nước."

Ngoài các nhà lãnh đạo bậc tiền bối ra, sự phát triển của quan hệ Trung-Nhật cũng không thể tách rời với sự thúc đẩy của các nhân sĩ dân gian thức thời và có tầm mắt nhìn xa. Ông Sa-i-ôn-ji Kin-ca-zu từng làm việc và sinh sống tại Trung Quốc trong suốt 12 năm ngay trước khi bình thường hóa quan hệ Trung-Nhật, được coi là " Đại sứ dân gian Nhật tại Trung Quốc". Ông Ut-su-nô-mi-ya Tô-cô-ma đã từng sang thăm Trung Quốc vào năm 1954, đồng thời được các nhà lãnh đạo bậc tiền bối Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai v.v đón tiếp, ông đã đóng góp to lớn cho việc ký kết Hiệp định Thương mại Trung-Nhật, ông Ka-hê-i-ta đã từng đến thăm Trung Quốc 100 lần, ông luôn luôn dốc sức phát triển quan hệ hợp tác thương mại và hàng không dân gian giữa hai nước, ông Ma-chư-mu-ra Ken-zô đã từng dẫn đoàn sang thăm Trung Quốc vào năm 1959, là người đầu tiên triển khai giao lưu giữa các nhà chính trị của Đảng Dân chủ Tự do Nhật với Trung Quốc.

1 2