Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hành trình "Mùa xuân ấm áp" sâu sắc quan hệ Trung-Nhật
   2008-05-06 15:54:59    cri

Nghe Online

 

Trong những ngày mùa xuân ấm áp, hoa tươi nở rộ, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 6 tháng 5 đã lên đường đi thăm chính thức Nhật Bản, đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Nguyên thủ Quốc gia Trung Quốc sau 10 năm xa cách, là hành trình "Mùa xuân ấm áp" đánh dấu một mùa đông giá lạnh đã trôi qua trong quan hệ Trung-Nhật.

Thực hiện hành trình "Mùa xuân ấm áp" không phải là điều dễ dàng, Phó Gíam đốc Sở nghiên cứu Nhật Bản Viện Nghiên cứu quan hệ Quốc tế hiện đại Trung Quốc Mã Tuấn Uy cho rằng, hơn một năm qua là thời kỳ đặc biệt kể từ khi Trung Quốc và Nhật bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến nay, với sự nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước, quan hệ Trung-Nhật đã đi qua những ngày đông giá lạnh và đang bước vào mùa xuân ấm áp.

"Sau khi kế nhiệm Thủ tướng Côi-dư-mi vào năm 2006, Thủ tướng A-be đã trước tiên lựa chọn sang thăm Trung Quốc, khởi động chuyến thăm cấp cao hai nước sau 6 năm quan hệ Nhật-Trung bị gián đoạn, đây là hành động mang tính đột phá, cho nên được coi là chuyến đi 'phá băng'. Khoảng nửa năm sau, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đi thăm Nhật, có thể nói chuyến thăm của Thủ tướng đã giải quyết hơn nữa rất nhiều vấn đề còn tồn tại trong quan hệ Trung-Nhật, vì thế được coi là chuyến đi 'tan băng'. Sau đó, Nội các Nhật lại có sự thay đổi về Thủ tướng, xét về thái độ của Thủ tướng Phu-cu-đa thì ông càng coi trọng quan hệ Nhật-Trung nhiều hơn so với ông A-be."

Từ phá băng đến tan băng, rồi bước vào mùa xuân ấm áp, quan hệ Trung-Nhật tiếp tục phát triển theo con đường của ba văn kiện chính trị, trong đó có "Tuyên bố chung Trung-Nhật", "Hiệp ước hữu nghị hòa bình Trung-Nhật" v.v.

Chuyên gia về vấn đề quan hệ Quốc tế Trường Đại học Thanh Hoa Lưu Giang Vĩnh nói, song song với quan hệ hai nước Trung-Nhật không ngừng phát triển vào chiều sâu, chuyến thăm Nhật lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ tăng thêm nội hàm mới cho quan hệ Trung-Nhật.

"Ba văn kiện chính trị Trung-Nhật là cơ sở chính trị cho quan hệ hai nước, đặc biệt năm nay sẽ kỷ niệm ký 'Hiệp ước Hữu nghị Hòa bình Trung-Nhật ' tròn 30 năm, nhưng do tình hình hai nước và tình hình Quốc tế đều có sự phát triển, cho nên cần phải bổ sung thêm một số nội dung mới và cụ thể."

1 2