Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích là nguyện vọng chung của nhân dân toàn thế giới
   2008-04-30 18:19:52    cri

Nghe Online

"Tôi tình nguyện phục vụ Thế vận hội Bắc Kinh, tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích ..."

Trên đây là những người tình nguyện Thế vận hội Bắc Kinh tuyên thệ phục vụ Thế vận hội, tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích nhân 100 ngày đếm ngược giờ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Liên tiếp trong những ngày qua, Bắc Kinh cùng các thành phố khác của Trung Quốc, và cả nhân sĩ nhiều nơi trên thế giới, đều bày tỏ sự ủng hộ và mong đợi đối với Thế vận hội Bắc Kinh với hình thức khác nhau, tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích đã trở thành nguyện vọng chung của nhân dân toàn thế giới.

Ngày 30 tháng 4, quần chúng nhân dân nhiều thành phố Trung Quốc kể cả Bắc Kinh đã tổ chức hoạt động chúc mừng, đón 100 ngày trước Thế vận hội Bắc Kinh.

Ông Kim Nguyên Phố, Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Thế vận hội nhân văn Đại học Nhân dân Trung Quốc khi trả lời phóng viên nói, nhân dân Trung Quốc chào mừng 100 ngày trước Thế vận hội, vừa là bày tỏ tấm lòng vui mừng, cũng là thể hiện của sự tự tin:

"Người Trung Quốc vào thời điểm 100 ngày trước Thế vận hội, muốn bày tỏ một ý nghĩ như thế này: Chúng ta phải tổ chức một Thế vận hội hoà bình, một Thế vận hội tốt nhất, có một không hai. Chúng ta chân thành đón chào bạn bè các nước thế giới đến Trung Quốc, chúng ta giang rộng cánh tay đón chào mọi người trên thế giới đến nơi đây, cùng tham gia ngày hội tưng bừng của nhân loại này."

Ông Kim Nguyên Phố nói, qua sự từng trải của mình ông cảm thấy nhân dân toàn thế giới tràn đầy sự mong đợi đối với Thế vận hội Bắc Kinh:

"Trên thực tế, chúng ta nơi nào cũng có thể thấy nhân dân toàn thế giới mong đợi Thế vận hội Bắc Kinh, ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh. Trong hơn 7 năm chúng ta giành được quyền đăng cai Thế vận hội luôn tiếp đón bạn bè các nước đến thăm, nhiệt tình của họ đối với Thế vận hội Bắc Kinh có thể nói chỉ tăng không giảm."

Cùng với việc Thế vận hội đến gần, ngọn lửa thiêng lấy từ Ô-lim-pi-a Hy Lạp, xuất phát từ Bắc Kinh, qua hoạt động rước đuốc tiếp sức trong phạm vi rộng nhất, hành trình dài nhất, số người tham gia nhiều nhất trong lịch sử Thế vận hội, đưa quan niệm văn minh "hoà bình, hữu nghị, tiến bộ" truyền đến các nơi thế giới. Ngọn lửa thiêng Thế vận hội ngày 30 tháng 4 tới Hồng Công Trung Quốc, bắt đầu rước trên lãnh thổ Trung Quốc. Mặc dù việc rước đuốc Thế vận hội đã bị quấy nhiễu ở cá biệt nơi hải ngoại, nhưng điều này không hại đến trang nghiêm của ngọn lửa thiêng Thế vận hội, cũng quyết không đại diện ý nguyện của nhân dân toàn thế giới. Sự biểu hiện nhiệt tình đối với ngọn lửa thiêng Thế vận hội của đa số nước và nhân dân thế giới, cũng đã chứng tỏ đầy đủ sự ủng hộ của họ đối với Thế vận hội Bắc Kinh.

Người rước đuốc Nhật Si-u-dô là vận động viên quần vợt nổi tiếng Nhật, khi nói đến cảm nghĩ của mình, anh đã nói lên sự tha thiết đối với thể thao cùng hiểu biết sâu sắc đối với hoà bình.

"Chủ đề của rước đuốc lần này là 'hành trình hài hoà', tôi cũng mong thế giới có thể thực hiện hài hoà thực sự. Tôi vừa chạy vừa chúc Thế vận hội Bắc Kinh có thể tổ chức thành công trong bầu không khí hoà bình, và cầu nguyện cho điều này."

Về việc này, ông Kim Nguyên Phố cho rằng, Thế vận hội là ngày hội lớn hoà bình, vui mừng, cũng là ngày hội lớn nhân dân thế giới tăng thêm tình hữu nghị, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

"Cùng một thế giới, chung một giấc mơ". Thế vận hội Bắc Kinh đã kết tụ giấc mộng trăm năm của một dân tộc cổ xưa, tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích cũng là nguyện vọng chung của nhân dân toàn thế giới. Bắc Kinh hoan nghênh bạn. Đây là lời chủ đề 100 ngày trước Thế vận hội. Chúng ta cam kết, được sự ủng hộ của nhân dân toàn thế giới, dưới sự cố gắng của toàn thể nhân dân Trung Quốc, 100 ngày sau, Bắc Kinh sẽ cống hiến một Thế vận hội xuất sắc cho toàn nhân loại.