Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôi vui lòng tuyên truyền về Trung Quốc với càng nhiều người
   2008-04-16 16:12:15    cri

Nghe Online

Sau sự kiện tội phạm bạo lực nghiêm trọng đánh đập, cướp bóc và đốt phá "14-3"xẩy ra tại La-sa, Thủ phủ Khu Tự trị Tây Tạng, một số phương tiện truyền thông Phương Tây đã đưa tin xuyên tạc và không đúng sự thật, việc này đã gây nên sự căm phẫn và lên án cực lực của rất nhiều nhân sĩ thức thời ở hải ngoại. Phóng viên Đài chúng tôi mới đây đã phỏng vấn ông Tavares, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc của Bra-xin, ông cho rằng, vấn đề Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc, thông tin về sự kiện này của một số phương tiện truyền thông Phương Tây là mang tính lừa bịp.

Về hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích đã bị một số phần tử 'Tây Tạng độc lập' quấy nhiễu, ông Tavares cho rằng, sự kiện tương tự như vậy trước kia cũng từng xẩy ra, hơn nữa số người phản đối chỉ là số ít, đó là con số rất không đáng kể, ông nói:

"Tại Pa-ri, chỉ có khoảng 20 người quấy nhiễu quá trình rước đuốc Ô-lim-pích, qua đó cho thấy, những người đó chỉ là những phần tử tôn giáo ngông cuồng không đáng kể, ngoài ra có một số người không mong muốn trông thấy Bắc Kinh tổ chức một Đại hội thể thao Ô-lim-pích thành công nhất trong lịch sử. Song song với Trung Quốc đã trỗi dậy cả về chính trị lẫn kinh tế, có người không muốn trông thấy Trung Quốc phát triển và lớn mạnh, cho nên những người phản đối chỉ mưu toan làm suy yếu sức ảnh hưởng quan trọng của Trung Quốc trên Thế giới mà thôi."

Ông Tavares nhận xét rằng, một số cơ quan truyền thông Phương Tây đã phóng đại khi đưa tin về hành vi phá hoại hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích của phần tử "Tây Tạng độc lập ".

Ông cho rằng, phần lớn người dân, bất kể là người Bra-xin hay là người Pháp đều biết rõ những kẻ đeo đuổi tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma đang quấy nhiễu và phá hoại hoạt động rước đuốc Ô-lim-pích.

Đạt-lai Lạt-ma trước đây từng rêu rao không tán thành hoạt động bạo lực, phân tích về việc này ông Tavares cho rằng đó là điều hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói và việc làm của y. Ông nói:

"Lời nói và việc làm của Đạt-lai là mâu thuẫn với nhau. Nếu như Đạt-lai là lãnh tụ tôn giáo, nếu như ông ta ủng hộ phong trào hòa bình, phản đối bạo lực thì ông ta không nên dung túng việc tiến hành hoạt động bạo lực, không nên dung túng số ít tăng lữ gây sự kiện bạo lực tại La-sa, mà cần phải đứng ra giải quyết vấn đề hoặc đưa ra yêu cầu một cách hòa bình. "

1 2