Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc thu được hiệu quả bước đầu trong việc xây dựng sinh thái
   2008-04-07 15:46:41    cri

 

 

Rừng được bảo tồn tốt đã cải thiện điều kiện sống cho động vật hoang dã. Là nơi phát hiện con Gấu mèo hoang dã đầu tiên, ở Nhã An có rất nhiều loài động vật hoang dã. Người dân nơi đây rất quan tâm bảo vệ động vật hoang dã. Ông Triệu Xương Lâm, Giám đốc Sở Lâm nghiệp thành phố Nhã An cho biết:

"Khi chưa cấm chặt phá rừng tự nhiên, nơi sinh sống của các loài động vật bị phá hoại nghiêm trọng, số lượng của rất nhiều loài động vật giảm mạnh. Thế nhưng hiện nay, Nhã An đã được công nhận là khu di sản thiên nhiên thế giới-nơi sinh sống của Gấu mèo hoang dã. Chúng tôi cũng đã xây dựng mấy khu bảo tồn thiên nhiên cho các loài động vật hoang dã khác. Sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên đang dần dần được thể hiện tại Nhã An".

Thông qua thực thi ba dự án lớn, môi trường sinh thái ở thành phố Nhã An đã được bảo vệ rất tốt, bức bình phong rừng cơ bản hình thành, nền kinh tế lâm nghiệp đang đi lên sa lộ phát triển, số du khách đến đây du ngoạn hàng năm tăng gấp 11 lần so với trước ngày thực thi 3 dự án lớn nói trên.

Theo điều tra, ở tỉnh Tứ Xuyên còn có rất nhiều nơi như Nhã An. Từ khi thực thi dự án phòng chống xói mòn trên vùng thượng du sông Trường Giang đến nay, diện tích đất xói mòn ở Quảng An, Đạt Châu Nam Sung, Ba Trung và Toại Ninh Tứ Xuyên đều giảm trên 30%, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh nâng lên tới 20%. Ngành dịch vụ với du lịch sinh thái làm chính phát triển bừng bừng, môi trường sống và thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao, đã góp phần quan trọng cho việc xây dựng bức bình phong xanh trên vùng thượng du sông Trường Giang.


1 2