Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhân vật chủ yếu của sự kiện "14-3" thừa nhận tiến hành hoạt động bạo lực theo sự xúi bẩy của Đạt-lai Lạt-ma
   2008-04-02 17:16:30    cri

Nghe Online

Bộ Công an Trung Quốc ngày 1 tháng 4 đã tổ chức họp báo tại Bắc Kinh, thông báo kết quả điều tra mới nhất của sự kiện bạo lực đánh đập, cướp bóc và đốt phá xẩy ra tại La-sa ngày 14-3. Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan công an La-sa đã bắt được một nhân vật chủ yếu sắp đặt sự kiện bạo lực ngày 14 tháng 3, y đã thú tội tiến hành hoạt động chia rẽ dân tộc theo sự xúi bẩy của một quan chức trong tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma. Cơ quan công an Trung Quốc hiện nay đã có bằng chứng đầy đủ. Sự kiện "14-3" là một phần trong kế hoạch của "Phong trào Đại khởi nghĩa nhân dân Tây Tạng" do tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma tổ chức, nhằm gây nên cuộc khủng hoảng cho Trung Quốc qua tiến hành hoạt động phá hoại tại Tây Tạng.

Theo tình hình do Cơ quan công an Trung Quốc khám phá, sự kiện tội phạm bạo lực nghiêm trọng xẩy ra tại La-sa ngày 14 tháng 3 là do tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma rắp tâm sắp đặt và kích động một cách có tổ chức và có kế hoạch cũng như do thế lực ly khai theo đuổi "Tây Tạng độc lập" trong nước và ngoài nước câu kết gây nên. Giới thiệu với hàng trăm cơ quan truyền thông của Trung Quốc và nước ngoài trong buổi họp báo tổ chức vào ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Công an Trung Quốc Vũ Hòa Bình cho biết, cơ quan công an La-sa đã bắt được một kẻ chủ mưu, y cũng đã thừa nhận tiến hành hoạt động chia rẽ theo sự xúi bẩy của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma. Ông Vũ Hòa Bình nói:

"Kể từ ngày 15 tháng 3 đến nay, cơ quan công an đã lần lượt bắt được một loạt nghi can tội phạm nghiêm trọng câu kết chặt chẽ với tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma ở nước ngoài cũng như tham gia việc tổ chức, sắp đặt và thực thi sự kiện '14-3', bước đầu điều tra rõ mạng lưới hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc của một tên đầu sỏ thuộc 'Bộ an ninh' của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma. Gần đây, cơ quan công an La-sa đã bắt được một nhân vật chủ yếu trực tiếp tham gia việc tổ chức và sắp đặt sự kiện '14-3', y đã thừa nhận sự thật phạm tội là xây dựng quan hệ với một tên đầu sỏ nào đó của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma, đồng thời tiến hành hoạt động chia rẽ dân tộc dưới sự sai khiến của tên đầu sỏ đó."

Được biết, nhân vật chủ yếu bị bắt kể trên đã thú nhận việc thiết lập mạng lưới tình báo ngầm một cách chặt chẽ trong lãnh thổ Trung Quốc, rồi liên hệ với tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma bằng tiếng lóng, thí dụ như gọi Đạt-lai Lạt-ma là "chú", gọi cờ Sư Tử Núi Tuyết có hàm ý "Tây Tạng độc lập" là "váy" v.v. Y cũng đã thú nhận luôn luôn tiến hành hoạt động thu thập tình báo và rùm beng việc chia rẽ dân tộc tại Trung Quốc. Cơ quan công an Trung Quốc nhấn mạnh, vì đang trong quá trình điều tra xử lý, cho nên chưa thể công khai tên tuổi của nhân vật chủ yếu bị sa lưới. Cơ quan công an đang thụ lý vụ án theo trình tự tố tụng hình sự đúng pháp luật. Ông Vũ Hòa Bình nói:

"Hiện nay, bằng chứng đầy đủ cho thấy, sự kiện '14-3' là một phần trong kế hoạch 'Phong trào Đại khởi nghĩa nhân dân Tây Tạng' của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma với mục đích là gây nên cuộc khủng hoảng tại Trung Quốc qua việc tiến hành hoạt động phá hoại một cách có tổ chức."

Tháng 1 năm nay, 7 tổ chức "Tây Tạng độc lập" trong đó có "Tạng Thanh Hội " v.v đã họp báo tại Niu-đê-li Ấn Độ, công khai rêu rao sẽ phát động cái gọi là "Phong trào Đại khởi nghĩa nhân dân Tây Tạng", đồng thời lấy ngày 10-3 năm nay làm thời hạn cuối cùng buộc Chính phủ Trung Quốc phải đáp ứng yêu cầu của chúng. Ông Vũ Hòa Bình nói:

"Cái gọi là 'Phong trào Đại khởi nghĩa nhân dân Tây Tạng ' của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma là nhằm phá hoại tình hình xã hội đoàn kết ổn định của Trung Quốc, lợi dụng Thế vận hội để gây sức ép cho Chính phủ Trung Quốc, thực hiện tội ác đen tối chia cắt Đất nước của chúng." Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng tinh thần của Hiến chương Ô-lim-pích, là sự xúc phạm đối với những người yêu chuộng hòa bình trên Toàn Thế giới."

Kể từ ngày 10 tháng 3, 18 Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài lần lượt bị những phần tử của tổ chức "Tây Tạng độc lập" và "Viện trợ Tây Tạng " trên quốc tế tấn công bằng bạo lực cho đến sự kiện tội phạm bạo lực nghiêm trọng làm cho 18 thường dân vô tội bị giết hại trong ngày 14 tháng 3 tại La-sa, chính tất cả những sự kiện đó đều là kế hoạch của cái gọi là "ngày bạo động" do "Phong trào Đại khởi nghĩa nhân dân Tây Tạng" sắp đặt, cũng là kế hoạch theo sự sắp đặt trước của chúng.

Ông Vũ Hoà Bình còn cho biết, không những thế, gần đây, tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma còn rắp tâm tổ chức và sắp đặt trên toàn Thế giới cái gọi là hoạt động "Tỏ tình đoàn kết Tây Tạng", "Ngày hành động Toàn cầu " v.v. Theo tình hình mà cơ quan công an Trung Quốc nắm được, tổ chức "Tây Tạng độc lập" còn sẽ bố trí đội cảm tử để triển khai hoạt động bạo lực trắng trợn hơn.

Những hành vi kể trên hoàn toàn trái ngược với việc Đạt-lai Lạt-ma luôn luôn rêu rao là phải trình bày ý kiến theo phương thức "hòa bình ". Nhận xét về việc này, ông Vũ Hòa Bình nói, những lời hoang đường không thể che đậy bộ mặt thật toan chia rẽ Đất nước của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma. Là người phát ngôn của Bộ công an Trung Quốc, ông Vũ Hòa Bình cũng mong muốn nhân dân trên Thế giới hãy cảnh giác trước những hoạt động của tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma .