Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các tầng lớp xã hội ở Tây Tạng lên án mạnh mẽ sự kiện ngày 14-3 ở La-sa
   2008-03-27 16:28:06    CRIonline

Nghe Online

Các tầng lớp xã hội ở Tây Tạng như giới tôn giáo, người dân và chuyên gia học giả đã lên án mạnh mẽ sự kiện cướp phá, đánh đập và thiêu đốt xảy ra tại La-sa, Thủ phủ Khu tư trị Tây Tạng trung tuần tháng 3 vừa qua. Họ đồng loạt lên án hành vi bạo lực của những tên bất nhân đã đi ngược với tinh thần nhân đạo, phá hoại những thành quả xây dựng không dễ có được của thành phố La-sa. Kêu gọi không để tái diễn những vụ việc tương tự, trả lại cho mọi người một môi trường sinh sống thanh bình và yên ổn.

Ngày 14-3, một số sư sãi đã dùng gạch đá tấn công các chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ bình thường ở gần Chùa Tiểu Chiêu La-sa, sau đó một số tên côn đồ bắt đầu tụ tập trên các đường phố, hô hoán những câu khẩu hiệu chia rẽ đất nước, hùng hổ tiến hành đánh đập, cướp phá và thiêu đốt, diễn biến tình hình nhanh chóng lan rộng. Những tên bất nhân đã tiến hành đánh đập, cướp phá thiêu đốt các cửa hàng, các trường trung và tiểu học, bệnh viện, ngân hàng v.v ở bên những đường phố chủ yếu trong nội thành La-sa, thiêu đốt xe cộ qua lại, đuổi đánh những người dân thường đang đi trên đường phố, gây nguy hại nghiêm trọng tới tính mạng và tài sản của nhân dân địa phương.

Ông Tu-đâng Khơ-du, Chủ tịch Phân hội Tây Tạng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nói, sư sãi của một số ít chùa không chăm chỉ học kinh, không tuân thủ giáo qui đã phương hại tới lợi ích căn bản của giới tôn giáo và đông đảo quần chúng theo đạo. Ông nói:

"Tôi trông thấy một số ít sư sãi mặc áo cà sa nhưng lại cùng với những tên bất nhân đánh đập, cướp phá và thiêu đốt, trong khi kinh hoàng trước những hành động này tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những hành vi này đã đi ngược hoàn toàn tinh thần nhân đạo, không phù hợp với giáo qui Phật giáo. Là tín đồ Phật giáo, mọi người càng cần phải tăng cường quản lý và tu hành bản thân. Chúng ta đều biết nhân dân Tây Tạng hiện nay có cuộc sống hạnh phúc, văn hóa Phật giáo phồn vinh. Mong Nhà nước trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật những hành vi tội ác này".

Theo thống kê, trong sự kiện đánh đập, cướp phá và thiêu đốt ở La-sa có 18 người dân vô tội thiệt mạng, 120 ngôi nhà dân bị thiếu hủy, 908 cửa hàng bị đập phá và thiêu đốt, ngoài ra còn có 7 trường học và 5 bệnh viện bị đập phá hư hỏng, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 250 triệu nhân dân tệ.

Những tên bất nhân đã hành động một cách rất tàn nhẫn trong sự kiện bạo lực ở La-sa. Có một người đàn ông đi xe máy đã bị chúng chặn lại vây đánh trên đường, mười mấy tên dùng gạch đá đập mạnh vào đầu, làm mắt bên phải của ông bị mù và chúng còn cắt mất tai bên trái của ông. Cụ Chô-da, người dân thành phố La-sa chứng kiến vụ việc nói trên kể lại rằng:

"Chiều 14 khi đang trên đường về nhà, tôi đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng không sao tha thứ được. Nhân dân Tây Tạng đang có cuộc sống yên ổn, tốt lành nhưng một số ít tên bất nhân đã tiến hành hoạt động tội phạm đánh đập, cướp phá và thiêu đốt điên cuồng trong thành phố, tôi đã tận mắt chứng kiến việc này. Chúng đã gây thiệt hại khôn lường cho cuộc sống, tính mạng và tài sản của nhân dân, phá hoại nghiêm trọng trật tự và ổn định xã hội của La-sa. Chúng tôi cực lực yêu cầu Chính phủ trừng trị nghiêm khắc, thật nặng và nhanh chóng những người này, để chúng tôi có lại môi trường xã hội yên ổn và thanh bình".

Ông Đu-ca Xơ-rinh, một học giả của Trung tâm Tạng học Trung Quốc chuyên nghiên cứu vấn đề tôn giáo lâu nay cho biết, Chính phủ Trung Quốc lâu nay đặc biệt quan tâm Phật giáo Tạng, đã đầu tư rất nhiều tiền và vàng bạc, tiến hành trùng tu và bảo tồn các chùa chiền cũng như cơ sở tôn giáo như Cung Pu-ta-la, Chùa Da-xơ-lun-pu, Chùa Đại Chiêu v.v. Hiện nay, Tây Tạng có 1787 chùa chiền và cơ sở hoạt động tôn giáo mở cửa với mọi người, những kinh điển Phật giáo chủ yếu cũng được bảo tồn mang tính cứu vớt và chỉnh lý một cách khoa học. Bên cạnh đó Chính phủ Trung Quốc còn quan tâm cuộc sống của các sư sãi, đang từng bước đưa các sư sãi vào hệ thống bảo đảm xã hội. Ông Đu-ca Xơ-rinh nói:

"Các nghiên cứu và điều tra của tôi đã chứng minh Tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma chính là mối nguy hại và cản trở lớn nhất trong việc xây dựng trật tự bình thường của Phật giáo Tạng, khôi phục nền văn hóa truyền thống, nền giáo dục của dân tộc Tạng cũng như sự ổn định của Tây Tạng".

Sau khi La-sa xảy ra sự kiện bạo lực, Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng đã lập tức áp dụng biện pháp, trừng trị theo pháp luật hoạt động tội phạm bạo lực. Hiện nay, các cửa hàng, trường học, siêu thị ở La-sa đã hoạt động trở lại bình thường, thành cổ La-sa đã trở lại sự thanh bình trước đây.