Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công an Trung Quốc khám phá và bắt giữ nghi can hai vụ phóng hỏa trong sự kiện "14-3" tại La-sa
   2008-03-25 16:53:50    CRIonline

Nghe Online

Ngày 24 tại Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc tổ chức họp báo, thông báo tình hình điều tra khám phá hai vụ phóng hỏa làm nhiều người chết xẩy ra mới đây tại La-sa Thủ phủ Khu Tự trị Tây Tạng, 5 tên nghi can của hai vụ này đã bị bắt. Người phát ngôn Báo chí Bộ Công an Thiền Tuệ Mẫn nói, sự kiện "14-3" hiện nay đã được dẹp yên, trật tự xã hội của thành phố La-sa cơ bản đã được khôi phục. Trong cả quá trình xử lý vụ việc theo pháp luật, cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân và cảnh sát vũ trang đã hết sức kiềm chế, không sử dụng bất cứ vũ khí mang tính sát thương nào. Trong bản tin Trung Quốc hôm nay, mời các bạn nghe bài nhan đề: Công an Trung Quốc khám phá và bắt giữ nghi can hai vụ phóng hỏa trong sự kiện "14-3" tại La-sa.

Ngày 14 tháng 3, thành phố La-sa xẩy ra sự kiện tội phạm bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, cướp bóc, đốt phá. Trong đó, hai vụ phóng hỏa ở cửa hàng chuyên bán quần áo Dĩ Thuần thành phố La-sa và cửa hàng chuyên bán xe máy ở huyện Dagze đã lần lượt làm nhiều người dân vô tội thương vong. Người phát ngôn Báo chí Bộ Công an Trung Quốc Thiền Tuệ Mẫn nói:

"Gần đây, cơ quan công an thành phố La-sa đã lần lượt khám phá 3 kẻ nghi can phóng hỏa đốt cháy cửa hàng chuyên bán quần áo Dĩ Thuần thành phố La-sa và 2 kẻ nghi can tội phạm phóng hỏa đốt cháy cửa hàng chuyên bán xe máy của huyện Dagze. Qua thẩm xét bước đầu, những nghi can nói trên đã nhận tội."

Tin cho biết, 14 giờ 30 phút chiều 14 , 3 kẻ nghi can trong đó có hai nữ nghi can là Qime Lhazom và Ben'gyi đã đến cửa hàng Dĩ Thuần nằm trên đường Bắc Kinh Trung Lộ thành phố La-sa. Lúc đó, cửa cuốn của cửa hàng này đã bị bọn tội phạm đập phá, phần lớn tài sản trong cửa hàng đã bị chúng cướp sạch. Hai tên Qime Lhazom và Ben'gyi cùng những tên khác đã lần lượt dùng bật lửa châm lửa đốt cháy số quần bò bị vứt lại trong cửa hàng, đồng thời ném những đồ vật dễ cháy không mang đi được như quần áo, mắc áo vào lửa, khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong thời gian rất ngắn. Khi thấy đám cháy bốc cao thì chúng lập tức rút khỏi hiện trường. Kết quả điều tra và chứng cứ xác thực tại hiện trường cho thấy, 3 nghi can đã đột nhập cửa hàng quần áo Dĩ Thuần gây án, khiến 5 nhân viên bán hàng gồm dân tộc Hán và dân tộc Tạng trong đó có chị Dương Đông Mai và chị Tsering Drolkar v.v đã bị thiêu chết tại chỗ.

Một vụ phóng hỏa khác xẩy ra vào lúc 22 giờ ngày 15 tháng 3. Lúc đó, nghi can tội phạm Loyar đã tham gia vụ tụ tập gây rối tại thị trấn Đức Khánh huyện Dagze thành phố La-sa, đập phá cửa hàng và đánh đập công an nhân dân. Sau khi thiêu cháy một cửa hàng, y lại chạy đến cửa hàng chuyên bán xe máy, cùng với tên nghi can khác là Kangzug ngang nhiên đập phá cửa cuốn của cửa hàng , rồi châm lửa thiêu cháy cửa hàng. Sau khi mặt tiền cửa hàng bốc cháy, tên Loyar lại chạy vào một cửa hàng bán bánh mì ngay bên cạnh, lấy hai bình ga ném vào cửa hàng xe máy, khiến 5 người đang nấp trên tầng hai của cửa hàng xe máy bị chết, trong đó có đôi vợ chồng và đứa con trai 8 tháng tuổi của họ cùng 2 thợ sửa chữa.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Cục tuyên truyền Bộ công an đã phát lại đoạn băng ghi hình liên quan tới tình hình điều tra hiện trường của hai vụ gây án trên, cảnh tang thương thảm khốc khiến người ta phải căm giận, Người phát ngôn Thiền Tuệ Mẫn nói:

" Hai vụ phóng hỏa trên, một lần nữa cho thấy, sự kiện "14-3" tuyệt đối không phải là cái gọi là "biểu tình hoà bình", "kháng nghị hòa bình", mà hoàn toàn là sự kiện tội phạm bạo lực nghiêm trọng".

Theo lời thú tội của những kẻ bất nhân tham gia vụ đánh đập , cướp bóc và đốt phá ngày 14-3 tại La-sa, thì sự kiện tội phạm bạo lực nghiêm trọng này là do tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma rắp tâm sắp đặt và kích động một cách có tổ chức và có sự chuẩn bị trước, là do thế lực chia rẽ "Tây Tạng độc lập"trong và ngoài nước câu kết nhau gây nên. Bà Thiền Tuệ Mẫn nói:

"Dụng tâm nham hiểm của chúng chính là gây bạo loạn, quấy nhiễu và phá hoại Đại hội thể thao Ô-lim-pích 2008 với chủ đề hòa bình, phá hoại cục diện tốt đẹp đoàn kết ổn định của Trung Quốc, nhằm đạt mục đích xấu xa là chia rẽ Đất nước."

Hành vi đánh đập, cướp bóc, đốt phá của bọn bất nhân đã gây tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản cho nhân dân quần chúng Tây Tạng. 18 người dân vô tội đã bị thiêu chết hoặc chém chết, gây thiệt hại trực tiếp về tài sản hơn 300 triệu đồng nhân dân tệ.

Sau khi xẩy ra vụ việc, chính quyền Khu Tự trị Tây Tạng lập tức áp dụng biện pháp tấn công tội phạm theo luật pháp, hiện nay, sự kiện "14-3" đã được dẹp yên, trật tự xã hội của thành phố La-sa cơ bản được khôi phục. Người phát ngôn Thiền Tuệ Mẫn nói, nhân dân các dân tộc Tây Tạng kiên quyết ủng hộ Chính phủ, áp dụng các biện pháp xử lý, kiên quyết ủng hộ cơ quan công an tấn công và xử lý theo pháp luật đối với những kẻ tội phạm tham gia vụ đánh đập, cướp bóc, đốt phá.

Trong cả quá trình xử lý vụ việc này, cơ quan công an không hề sử dụng bất cứ một loại vũ khí sát thương nào.

Được biết, trong khi xử lý vụ việc này, cả thảy có 242 cán bộ và chiến sĩ công an nhân dân và cảnh sát vũ trang bị thương, trong đó có 23 người bị thương nặng và 1 người hy sinh.