Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước
   2008-03-18 17:40:48    cri

Nghe Online

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã bế mạc ngày 18 tại Bắc Kinh. Sau lễ bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước về tư duy phát triển trong 5 năm tới cũng như những vấn đề nóng hổi của Trung Quốc hiện nay. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, trong 5 năm tới phải làm cho nền kinh tế Trung Quốc có bước phát triển lớn hơn, đời sống nhân dân được nâng cao hơn nữa, tiến bộ xã hội được đẩy mạnh và công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc cất bước đi càng lớn hơn.

Về phát triển kinh tế, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, vật giá ở Trung Quốc gia tăng quá nhanh kể từ 6 tháng cuối năm ngoái đến nay. Bởi vậy, kiểm soát vật giá và phòng ngừa lạm phát sẽ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc trong năm nay. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

   

"Hiện nay, dự trữ lương thực của Trung Quốc đạt từ 150 triệu tấn đến 200 triệu tấn, cục diện cung lớn hơn cầu của các mặt hàng công nghiệp chủ yếu vẫn chưa được cải thiện. Miễn là chính sách đúng đắn, biện pháp đắc lực, Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng có thể kiểm soát cục diện vật giá tăng quá nhanh".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, cần phải tìm ra điểm cân bằng giữa phát triển kinh tế với lạm phát trong khi kìm chế lạm phát. Trung Quốc là nước đang phát triển với 1,3 tỷ dân nên cần phải duy trì nhịp độ phát triển kinh tế nhất định để giải quyết áp lực về việc làm, giải quyết những vấn đề trên con đường tiến lên thông qua phát triển.

Sự kiện đánh đập, cướp phá và thiêu đốt xảy ra ở La-sa gần đây đã trở thành tiêu điểm quan tâm của các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, có đầy đủ bằng chứng cho thấy sự kiện này là do tập đoàn Đạt-lai Lạt-ma sắp đặt và kích động một cách có tổ chức và có âm mưu. Vụ việc này đã phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội bình thường của La-sa, gây thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản cho nhân dân thành phố La-sa. Chính quyền địa phương và các ban ngành hữu quan đã nhanh chóng dập tắt vụ việc, bảo vệ lợi ích của nhân dân các dân tộc ở La-sa nói riêng và Tây Tạng nói chung với thái độ hết sức kiềm chế theo Hiến pháp và luật pháp. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Tây Tạng từ khi giải phóng hoà bình thi hành cải cách dân chủ đến nay đã thu được sự tiến bộ và phát triển to lớn, cái gọi là Chính phủ Trung Quốc hủy diệt văn hóa Tây Tạng hoàn toàn là giả dối và bịa đặt. Trung Quốc không những có khả năng giữ gìn ổn định và trật tự xã hội bình thường của Tây Tạng, mà còn sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của Tây Tạng, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc Tây Tạng, bảo vệ nền văn hóa và môi trường sinh thái của Tây Tạng. Lập trường này là không bao giờ dao động".

1 2