Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người dân Trung Quốc đón xuân Mậu Tý và gửi lời chúc tốt đẹp tới Thế vận hội năm 2008
   2008-02-11 15:54:04    CRIonline

Nghe Online

Tết Nguyên Đán là ngày tết cổ truyền long trọng nhất của nhân dân Trung Quốc, cũng được coi là sự mở đầu cho năm mới. Theo tập quán của tết cổ truyền, người dân Trung Quốc nói chung phải uống rượu, nâng cốc chúc thân nhân bạn bè sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Nhưng trong những ngày Tết Mậu Tý năm nay, rất nhiều người trong khi chúc tết lẫn nhau còn chân thành "Chúc Thế vận hội Bắc Kinh thu được thành công tốt đẹp". Song song với ngày khai mạc Thế vận hội ngày một đến gần, Người dân Trung Quốc vừa tưng bừng đón xuân Mậu Tý lại chân thành gửi lời chúc tốt đẹp tới Thế vận hội năm 2008.

Hôm nay là mồng năm Tết, người dân Trung Quốc vẫn chung vui Tết trong bầu không khí đón xuân. Song anh Phùng Tiểu Duyệt, người bảo vệ an ninh cho khách sạn Quý Tân Bắc Kinh đã trở về cương vị làm việc của mình sớm hơn quy định của Nhà nước. Khách Sạn Quý Tân đã được Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh chọn làm khách sạn của Đại gia đình Ô-lim-pích trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, đến lúc đó, rất nhiều quan chức quan trọng của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế và tổ chức của các môn thể thao quốc tế se

̃ nghỉ tại khách sạn này. Sở dĩ anh Phùng Tiểu Duyệt kết thúc ngày nghỉ Tết và bắt đầu đi làm sớm hơn, đó là vì anh vừa có nhiệm vụ trực trong những ngày Tết, lại chuẩn bị dự lớp đào tạo thường thức lễ tân trước khi khai mạc Thế vận hội.

Nói đến nguyện vọng trong năm mới của mình, anh Duyệt cho biết, ngoài chúc bố mẹ ở quê dồi dào sức khỏe ra, thì tất cả những nguyện vọng của anh đều gắn chặt với Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Anh nói:

"Tôi mong Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 thành công tốt đẹp, hy vọng các tuyển thủ Trung Quốc đạt thành tích rực rỡ hơn nữa trên các sân chủ nhà . Hy vọng nhân dân các nước trên Thế Giới đều có cơ hội đến Bắc Kinh du lịch, đồng thời mong nhân dân các nước đều quan tâm tới Thế vận hội. Chúc khách sạn Quý Tân chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đón tiếp mà Thế vận hội giao phó cho một cách tốt đẹp."

Ngoài những người trực tiếp tham gia trù bị Thế vận hội ra, thường dân Trung Quốc, đặc biệt là người dân Bắc Kinh trong những ngày đón xuân đều gửi lời chúc mừng tới Thế vận hội năm 2008. Để tổ chức tốt Thế vận hội lần thứ 29, thành phố Bắc Kinh tổng cộng đã xây dựng hơn 30 sân nhà thi đấu , trong đó có "Tổ Chim" cung thể thao Quốc Gia và "Thủy Lập Phương", Trung tâm bơi lội Quốc Gia, hai nhà thi đấu chủ yếu của Thế vận hội Bắc Kinh đã thu hút ánh mắt của cả thế giới bằng tạo hình độc đáo và hàm lượng khoa học công nghệ cao . Trung tâm bơi lội Quốc Gia "Thủy Lập Phương " đã khánh thành và đưa vào sử dụng trước Tết Mậu Tý, công trình chủ thể của "Tổ Chim " cũng đã hoàn thành, khí thế hùng vĩ của hai cung thể thao này đã sừng sững hiện lên trước mắt mọi người. Trong những ngày Tết năm nay, người dân Bắc Kinh nô nức kéo đến tham quan "Tổ Chim" và "Thủy Lập Phương", mặc dù "Tổ Chim " đang trang trí nội thất chưa mở cửa đón khách tham quan, song nhiều người vẫn tới tấp kéo đến chụp ảnh lưu niệm ở bên ngoài tòa kiến trúc này. Tin cho biết, trong những ngày đón xuân năm nay, hai kiến trúc "Tổ Chim" và "Thủy Lập Phương" đã trở thành tiêu chí mới của Bắc Kinh, rất nhiều du khách đến từ mọi miền đất nước Trung Quốc nô nức đến với "Tổ Chim " và "Thủy Lập Phương", để tận mắt chứng kiến những nét hoành tráng và đẹp mắt của hai nhà thi đấu chủ yếu của Thế vận hội Bắc Kinh.

Ở bên ngoài tòa kiến trúc"Tổ Chim", phóng viên đã gặp ông Hùng Huy đến từ Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông. Ông cho biết, ông đến nhà bà con đón tết, hôm nay đặc biệt đến thăm hai kiến trúc "Tổ Chim " và "Thủy Lập Phương". Ông nói:

"Hiện nay cả nước đều chứa chan trong bầu không khí nồng hậu đón chào Thế vận hội , bởi vì đây không phải là một sự kiện lớn của riêng Bắc Kinh, mà là sự kiện lớn của cả nước Trung Quốc. Đó là vì Thế vận hội lần đầu tiên đến với Trung Quốc trong lịch sử Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Là người Trung Quốc, tôi lấy làm hết sức kiêu hãnh và tự hào. Cho dù công việc hiện nay của tôi không có quan hệ trực tiếp với thể dục thể thao và Thế vận hội, song không còn nghi ngờ gì nữa, điều khiến tôi quan tâm nhất trong năm 2008 là Thế vận hội. Tôi mong Nhà nước làm tốt mọi công việc cả trong và ngoài sân nhà thi đấu. Dĩ nhiên điều mong muốn lớn nhất của tôi là hy vọng Đoàn đại biểu thể thao Trung Quốc đạt thành tích tốt tại Thế vận hội. "

Trong dịp đón mừng Tết năm nay, các nơi Trung Quốc còn triển khai những hoạt động thể dục thể thao phong phú đa dạng mang chủ đề là "Toàn dân tập luyện sức khỏe song song với việc tổ chức Thế vận hội ", nhiều quần chúng nhân dân Trung Quốc đều phấn khởi đón chào Thế vận hội bằng phương thức hăng say tập luyện sức khỏe.