Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chúc tết quần chúng nhân dân khu vực miền Nam bị thiên tai
   2008-02-07 15:50:58    cri

Nghe Online

Tết Nguyên Đán là ngày tết cổ truyền long trọng nhất của nhân dân Trung Quốc. Nhưng trong thời gian qua, thời tiết mưa tuyết, giá lạnh, đóng băng đã khiến nhiều thành phố miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng. Nhân dịp muôn vàn gia đình trên khắp mọi miền Đất nước đoàn tụ với gia đình để đón mừng tết Mậu Tý, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại một lần nữa xuống tận các khu vực xẩy ra thiên tai, gửi lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tết tốt đẹp tới những người đang phấn đấu trên tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai và quần chúng nhân dân bị thiên tai.

Kể từ trung tuần tháng 1 năm 2008 đến nay, cũng như phần lớn khu vực miền Nam Trung Quốc, Quế Lâm-một thành phố tươi đẹp ở miền Nam cũng xẩy ra thiên tai mưa tuyết, giá lạnh và đóng băng nghiêm trọng hiếm thấy, hơn 2 triệu 680 nghìn người chịu sự ảnh hưởng của thiên tai. Chiều ngày 5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch quân ủy Trung Ương Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến khảo sát tình hình bị thiên tai ở thành phố Quế Lâm. Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, vị lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã cùng khuân vác vật tư cứu trợ thiên tai với các chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang chuẩn bị phân phát vật tư cứu trợ thiên tai bằng máy bay.

Sáng ngày 6, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và các vị cùng đi đã đáp ô-tô tới huyện Tư Nguyên bị thiên tai nghiêm trọng nhất. Hệ thống giao thông và thông tin trên phần lớn địa bàn của huyện này đã bị gián đoạn, cấp nước sinh hoạt gặp khó khăn, cả mạng lưới điện hiện nay vẫn trong tình trạng tê liệt. Trên đường núi ngoằn ngoèo, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với anh em công nhân đang gấp rút tu sửa đường dây điện rằng:

"Hôm nay là Ba Mươi tết, các đồng chí vẫn phấn đấu trong trời đông tuyết phủ, đóng góp sức mình cho việc gấp rút tu sửa đường dây điện để đảm bảo việc cấp điện cho bà con. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần không sợ mệt nhọc, không ngại gian nan, vượt mọi khó khăn, nhanh chóng tải điện tới muôn vàn gia đình, xin một lần nữa chân thành cảm ơn các đồng chí. "

Bác Nhan Đức Phát là một nông dân thường ở một làng xóm hẻo lánh thuộc huyện Tư nguyên, gia đình bác sinh sống bằng nghề trồng cây trúc cây tre. Điều khiến bác bất ngờ là, bác có dịp đón tiếp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong Ba Mươi Tết năm nay.

" Tuy ở Bắc Kinh, nhưng chúng tôi luôn quan tâm tới bà con, hôm nay đặc biệt đến thăm bà con."

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng cả gia đình bác Phát và bà con hàng xóm được tin đến thăm Chủ tịch ngồi quây quần bên bếp lửa, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tìm hiểu tình hình bị thiên tai với bác cùng các bà con khác. Sau khi được biết chính quyền đã dành sự hỗ trợ cho đời sống của bà con, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với cán bộ địa phương rằng:

"Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất hiện nay là phải sắp xết tốt đời sống cho quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng gặp khó khăn. Nhất định phải đảm bảo bà con có cơm ăn, có áo chống rét, khi ốm đau được khám chữa. Phải để cho tất cả mọi người đều đón tết vui vẻ và tốt lành. Hai là phải ấn định tốt kế hoạch triển khai sản xuất tự cứu cũng như tái thiết sau tết cổ truyền."

1 2