Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Hán Trung tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc tích cực phát triển sản xuất xanh
   2008-02-01 17:39:39    cri

Nghe Online

Thành phố Hán Trung tỉnh Thiểm Tây thuộc khu vực miền Tây Trung Quốc là một thành phố nông nghiệp, dân số nông thôn chiếm tới 80%. Trong khi đẩy mạnh nông nghiệp phát triển và tăng thêm thu nhập cho nông dân, thành phố Hán Trung đã chú trọng bảo vệ môi trường và ra sức phát triển sản xuất xanh, khiến môi trường sinh thái địa phương trở nên càng tốt hơn. Trong bản tin Trung Quốc hôm nay, mời các bạn nghe bài phóng sự thu thanh giới thiệu tình hình về mặt này.

Phía Bắc Hán Trung dựa lưng vào Tần Lĩnh, phía Nam là núi Pa-sơn, tỷ lệ tán cây che phủ lên tới 52%, là một trong những khu vực có môi sinh tốt đẹp nhất so với khu vực khác trên cùng một vĩ tuyến trên toàn cầu, là quê hương của Quốc Bảo Gấu Mèo và khỉ lông vàng, là nơi đậu của một loài chim nằm trong danh sách bảo tồn cấp Quốc gia Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hán Trung còn là nơi bắt nguồn của sông Hán Giang, một chi nhánh lớn nhất của sông Trường Giang, được Nhà nước đưa vào danh sách các khu vực bảo tồn tài nguyên nước trọng điểm thuộc công trình 'dẫn nước miền Nam lên miền Bắc' của Trung Quốc. Môi trường sinh thái tốt đẹp đã trở thành cơ hội phát triển của thành phố Hán Trung, thành phố này đã ấn định quy hoạch phát triển sản xuất xanh. Người phụ trách chủ chốt của thành phố Hán Trung Điền Kiệt nói:

" Phải nói rằng sản xuất xanh của Hán Trung được bắt tay quy hoạch từ năm 2001, qua phân tích kết cấu kinh tế và ưu thế khu vực, chúng tôi cho rằng nơi đây có cơ sở tốt cho việc phát triển sản xuất xanh, cũng có không gian phát triển hết sức rộng lớn, vì vậy, chúng tôi đã ấn định quy hoạch về phát triển sản xuất xanh."

Bắt đầu từ năm 2002, thành phố Hán Trung đã chính thức ấn định chiến lược "phát triển sản xuất xanh và xây dựng Hán Trung xanh. Kết hợp sự phát triển kinh tế cấp huyện, hướng dẫn nông dân từ sản xuất nông sản phẩm đủ các loại trước đây để xác định nông nghiệp xanh lấy trồng thảo dược, chè , rau xanh v.v có ưu thế nhất làm trụ cột, đồng thời dành sự hỗ trợ về các mặt chính sách, tiền vốn, kỹ thuật v.v. 5 năm qua, ngành nông nghiệp xanh của thành phố Hán Trung đã được phát triển trên đà mạnh, hiện nay, quy mô sản xuất xanh đã chiếm khoảng 50% tổng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng 50 nghìn ha cơ sở nuôi trồng xanh đạt tiêu chuẩn.

Dĩ nhiên, sản xuất xanh không chỉ là thay đổi tên gọi một cách đơn giản, mà nông sản phẩm xanh cần có sự chứng nhận qua xét nghiệm của Trung tâm xét nghiệm Bộ Nông nghiệp Quốc gia. Chủ nhiệm văn phòng sản xuất xanh thành phố Hán Trung Dương Chí Cương nói:

"Những năm gần đây, Hán Trung đã chú trọng phát triển sản xuất xanh, một là tăng cường giám sát và chứng nhận về môi trường, hai là tăng cường khâu chứng nhận đối với nông sản phẩm."

Khi thúc đẩy sản xuất xanh trong những năm qua, Hán Trung phối hợp với các biện pháp bảo vệ môi trường khác, khiến môi trường được cải thiện hơn nữa, số ngày có chất lượng không khí trong lành ở thành phố Hán Trung đã vượt quá 320 ngày mỗi năm, môi trường thiên nhiên tốt đẹp đã thu hút được rất nhiều động vật hoang dã về sinh sống tại đây so với trước. Thiên Nga trắng và chim Hải Âu mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện cũng đã xuất hiện trong hai năm trở lại đây.

Sản xuất xanh cũng đã mang lại cơ hội tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân. Số liệu cho thấy, kể từ khi thực thi chiến lược phát triển sản xuất xanh đến nay, thu nhập của bà con nông dân Hán Trung mỗi năm đều tăng trên 8 %.

Với ưu thế giao thông phát triển, khí hậu ẩm ướt, huyện Dương thành phố Hán Trung đã ra sức phát triển trồng rau xanh trong nhà kính. Anh nông dân Ngô Thụ Chi của huyện Dương là hộ trồng rau xanh trong nhà kính. Anh nói:

"Trước kia nơi đây là đồng ruộng, sản lượng thóc trên mỗi mẫu ruộng Trung Quốc ?0,6 ha?chỉ đạt khoảng 400 đến 500 ki-lô-gam, thu nhập khoảng 500 đồng nhân dân tệ. Sau đó triển khai thí nghiệm trồng rau xanh trong nhà kính, vậy là mỗi mẫu ruộng Trung Quốc có thể thu nhập 10 nghìn đồng".

Theo quy hoạch phát triển sản xuất xanh của thành phố Hán Trung, đến năm 2010, thì quy mô sản xuất xanh của thành phố Hán Trung sẽ từ 4,2 tỷ đồng nhân dân tệ hiện nay tăng lên tới 15 tỷ đồng.