Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc ra sức nâng cao trình độ và chất lượng sử dụng vốn nước ngoài cũng như chuyển đổi phương thức tăng trưởng ngoại thương
   2008-02-01 15:13:28    cri

Nghe Online

Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập vào tháng 10 năm ngoái đã đề xuất ý tưởng mới cho chính sách mở cửa đối ngoại là phải ra sức "Phát triển công cuộc mở cửa đối ngoại cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nâng cao trình độ kinh tế loại hình mở cửa". Qua phỏng vấn gần đây phóng viên được biết, hiện nay các bên hữu quan Trung Quốc đang tích cực ấn định hoặc áp dụng biện pháp tương quan, ra sức nâng cao trình độ và chất lượng sử dụng vốn nước ngoài cũng như chuyển đổi phương thức tăng trưởng ngoại thương. Có bình luận viết, những biện pháp đó sẽ khiến sự hội nhập giữa kinh tế Trung Quốc với kinh tế thế giới càng thêm gắn bó hơn.

Xin lấy thành phố Đại Liên ở miền Đông Bắc Trung Quốc làm thí dụ, Đại Liên là một trong những thành phố ven biển Trung Quốc thực thi chính sách mở cửa đối ngoại tương đối sớm. Kể từ năm ngoái đến nay, một đặc điểm nổi bật về sử dụng vốn nước ngoài của Đại Liên là, số lượng thu hút dự án quan trọng có công nghệ chế tạo mũi nhọn, trị giá gia tăng cao của các công ty quốc tế lớn đã tăng lên rõ rệt. Phó Giám đốc Sở hợp tác Kinh tế Thương mại đối ngoại thành phố Đại Liên Mai Ngọc Chính cho biết:

"Chúng tôi đưa ra chính sách lựa chọn vốn đầu tư nước ngoài, có nghĩa là tuyển chọn những dự án ô nhiễm nhẹ, trị giá gia tăng cao và hàm lượng khoa học kỹ thuật cao đến mở doanh nghiệp tại Đại Liên. Những ngành công nghiệp cần phải ra sức phát triển của Đại liên gồm chế tạo công nghệ cao, dịch vụ hiện đại và In-tơ-nét, chúng tôi khuyến khích và rất mong vốn nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực này. "

Để khuyến khích dự án vốn nước ngoài chất lượng tốt đầu tư vào Đại Liên, bắt đầu từ năm ngoái thành phố Đại Liên đã xây dựng chế độ mở "đường xanh", đơn giản hóa các thủ tục như phê duyệt, đăng ký v.v đối với những dự án chất lượng tốt.

Đại Liên chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của Trung Quốc về nâng cao chất lượng sử dụng vốn nước ngoài . Kể từ Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, rất rõ ràng việc Trung Quốc sử dụng vốn nước ngoài đã từ chạy theo số lượng chuyển sang chú trọng chất lượng. Hội nghị công tác thương mại diễn ra cách đây không lâu còn đưa ra một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn nước ngoài ở Trung Quốc, thí dụ như đổi mới phương thức sử dụng vốn nước ngoài, khuyến khích nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ngành khoa học công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ngành chế tạo có hàm lượng khoa học cao, mở rộng lĩnh vực mới sử dụng vốn nước ngoài, tích cực mở rộng dịch vụ tiền tệ, bảo hiểm và điện tín với nước ngoài một cách ổn thỏa, đồng thời thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài chuyển từ khu vực miền Đông sang khu vực miền Tây Trung Quốc.

Ngoài ra, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc còn cho biết, Trung Quốc sẽ nghiêm khắc hạn chế những dự án vốn nước ngoài trình độ thấp, tiêu hao nhiều, gây ô nhiễm nghiêm trọng và thuộc loại hình tài nguyên đến với Trung Quốc. Đồng thời tăng cường hướng dẫn và quy phạm việc sát nhập bằng vốn nước ngoài, duy trì sự kiểm soát của Quốc gia đối với các ngành nghề quan trọng và lĩnh vực then chốt.

Trong tình hình này, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi hướng đầu tư nhằm thích ứng với xu hướng mới về chính sách mở cửa đối ngoại của Trung Quốc. Thí dụ như Công ty Cisco Mỹ, một công ty công nghệ mạng nổi tiếng Thế giới mới đây tuyên bố, trong vòng 3 đến 5 năm tới sẽ tăng thêm 16 tỷ đô-la vốn đầu tư vào Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm được Chính phủ Trung Quốc nâng đỡ như : Giáo dục, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin viễn thông v.v. Người phụ trách công ty ông John Chambers nói:

"Dự án hợp tác với Bộ Giáo dục Trung Quốc của chúng tôi là, trong vòng ba năm tới, sẽ xây dựng 300 Học viện công nghệ mạng tại các Trường dạy nghề thuộc khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc, đào tạo tay nghề cho 100 nghìn học sinh."

Song song với việc nâng cao trình độ sử dụng vốn nước ngoài, năm nay Trung Quốc còn sẽ đặc biệt chú trọng chuyển đổi phương thức tăng trưởng ngoại thương và ưu hóa kết cấu xuất nhập khẩu trong quá trình sâu sắc mở cửa đối ngoại.

Phó Thủ tướng Ngô Nghi chuyên trách công tác kinh tế và mậu dịch đối ngoại nói:

"Một là cần phải ưu hóa kết cấu xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm tiêu hao năng lượng cao, phát thải nặng và mang tính tài nguyên. Đồng thời nâng cao chất lượng, đẳng cấp, giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu. Hai là cần phải tích cực mở rộng nhập khẩu, chú trọng gia tăng nhập khẩu thiết bị công nghệ tiên tiến, nguyên vật liệu quan trọng, linh phụ kiện then chốt. "

Ngoài ra trong thời gian qua, Trung Quốc còn không ngừng tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với các nước phát triển và các nước đang phát triển, tích cực ứng đối với các vụ cọ xát thương mại như: Chống bán phá giá, chống trợ cấp v.v, đồng thời nhanh chóng thực thi chiến lược khu vực mậu dịch tự do. Hiện nay, Trung Quốc đang cùng với 29 nước và khu vực Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Mỹ La-tinh, Châu Âu và Châu Phi xây dựng 12 khu vực mậu dịch tự do.