Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc ra sách trắng về thực trạng và chính sách năng lượng
   2007-12-26 16:04:38    CRIonline

Nghe Online

Ngày 26, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra Sách Trắng mang tên " Thực trạng và chính sách năng lượng Trung Quốc", đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc công bố Sách Trắng về thực trạng và chính sách năng lượng trong những năm gần đây, Sách Trắng đã giới thiệu toàn diện thực trạng, chiến lược và mục tiêu phát triển năng lượng của Trung Quốc. Sách Trắng nêu rõ, những năm gần đây, Trung Quốc đã thu được thành quả nổi bật về tiết kiệm năng lượng, lượng thải gây ô nhiễm được kiểm soát hữu hiệu. Sau này, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy toàn diện việc tiết kiệm năng lượng, ra sức phát triển năng lượng tái sinh, kiến tạo hệ thống cung cấp năng lượng ổn định, rẻ tiền, sạch và an toàn.

Sách Trắng nêu rõ, kể từ cuối thập niên 70 thế kỷ 20 đến nay, công nghiệp năng lượng của Trung Quốc được phát triển nhanh chóng, hiện nay sản lượng năng lượng của Trung Quốc đã đứng nhì thế giới. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Giám đốc Sở nghiên cứu năng lượng Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Hàn Văn Khoa nói, công nghiệp năng lượng Trung Quốc được phát triển là kết quả nhờ có mở cửa đối ngoại và sự nỗ lực của mình.

"Về công nghiệp năng lượng mà nói, Trung Quốc đã có cơ sở rất hùng hậu, phát triển đã đạt trình độ lịch sử mới, khả năng cung cấp năng lượng trong nước cũng rất mạnh. Tất cả những điều đó đều là kết quả của mở cửa đối ngoại cùng với chú trọng phát triển, chú trọng đổi mới khoa học công nghệ v.v kể từ khi cải cách mở cửa đến nay."

Hiện nay, Trung Quốc đã cơ bản thiết lập hệ thống cung cấp năng lượng tương đối hoàn thiện, dành sự hỗ trợ quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội.

Sách Trắng nêu rõ, là một nước lớn có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển nhịp nhàng giữa năng lượng với môi trường, tích cực áp dụng biện pháp nhằm thúc đẩy toàn diện tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải, cho nên thu được thành quả nổi vật về tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải. Lượng tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP 10 nghìn đồng nhân dân tệ đã từ 3,39 tấn than tiêu chuẩn năm 1980 giảm xuống còn 1,21 tấn than tiêu chuẩn năm 2006, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng bình quân mỗi năm lên tới 3,9%.

Ông Hàn Văn Khoa cho biết, ngay từ đầu thập niên 80 thế kỷ 20, Chính phủ Trung Quốc đã đưa tiết kiệm năng lượng vào nội dung quan trọng của mỗi một quy hoạch phát triển 5 năm, khuyến khích phát triển ngành nghề loại hình tiết kiệm năng lượng lấy nâng cao hiệu suất năng lượng làm trọng tâm. Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc còn ấn định rất nhiều chính sách, không ngừng tăng cường việc tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải.

"Trước hết là tăng cường vai trò hướng dẫn của Nhà nước, qua các công trình thí điểm và trọng điểm của Chính phủ, hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng. Hai là thu hút cách làm tiên tiến của nước ngoài, bên cạnh đó, Nhà nước cũng ấn định chính sách, áp dụng chính sách giá cả nghiêm khắc, chính sách thuế và chính sách cấp giấy phép hành nghề đối với các ngành tiêu hao năng lượng cao và gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Sách Trắng nêu rõ, để thúc đẩy bảo vệ môi trường, Trung Quốc chú trọng tối ưu hóa kết cấu năng lượng, khiến năng lượng tái sinh trở thành lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Trung Quốc đã ban bố "Luật năng lượng tái sinh" và thành lập Quỹ phát triển năng lượng tái sinh. Theo "Quy hoạch phát triển trung dài hạn về năng lượng tái sinh", đến năm 2010, lượng tiêu thụ năng lượng tái sinh của Trung Quốc sẽ chiếm 10% tổng lượng tiêu dùng năng lượng của Trung Quốc.

Ông Hàn Văn Khoa nói, Chính phủ Trung Quốc đang từng bước hoàn thiện chính sách, tăng thêm vốn đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ về năng lượng tái sinh, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phổ biến ứng dụng. Ông nói:

"Nhà nước đang tăng thêm vốn đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ năng lượng tái sinh.Thí dụ như hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mới về một số năng lượng tái sinh, Nhà nước dành sự hỗ trợ nhất định đối với công nghệ mới có quyền sở hữu trí tuệ. Các chính sách nói trên đang được lần lượt ấn định."

Sách Trắng nhấn mạnh, "Trung Quốc trước đây, hiện nay và sau nay đều sẽ không gây mối đe dọa đối với an ninh của năng lượng thế giới. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy năng lượng thế giới phát triển bền vững qua sự phát triển bền vững của năng lượng trong nước, góp phần tích cực cho việc giữ gìn an ninh của năng lượng thế giới". Sự phát triển của năng lượng Trung Quốc sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các nước trên thế giới cũng như mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho thị trường quốc tế. Sau này, Trung Quốc sẽ ưu hóa hơn nữa môi trường đầu tư cho thương gia nước ngoài, mở rộng lĩnh vực tận dụng vốn nước ngoài, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. Trong thời gian khá lâu dài sau này, thương mại năng lượng quốc tế vẫn là phương thức chủ yếu trong việc sử dụng năng lượng nước ngoài của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ cố gắng thúc đẩy đa dạng hóa con đường thương mại.

Sách Trắng trong lời kết thúc viết,Chính phủ Trung Quốc sẽ cùng nỗ lực với các nước trên thế giới, cố gắng bền bỉ nhằm giữ gìn ổn định và an ninh của năng lượng thế giới cũng như thực hiện cùng có lợi cùng thắng và cùng phát triển nhằm bảo vệ quê nhà chung của loài người.