Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc sẽ ra sức phát triển nguồn năng lượng mới tại khu vực nông thôn
   2007-11-23 17:15:32    cri

Nghe Online

Cuộc hội thảo Quốc tế về phát triển năng lượng nông thôn Trung Quốc do Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo Năng lượng Quốc gia Trung Quốc và Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức ngày 23 diễn ra tại Bắc Kinh. Quan chức chủ quản về năng lượng của Trung Quốc phát biểu tại hội thảo cho biết, Trung Quốc sẽ ủng hộ khu vực nông thôn phát triển nguồn năng lượng sạch tái sinh như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh học v.v, giải quyết ổn thoả vấn đề năng lượng của vùng nông thôn Trung Quốc trên cơ sở phát triển bền vững.

Trung Quốc là một nước lớn nông nghiệp, cũng là một nước đang phát triển với dân số nông nghiệp làm chính. Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, theo phương châm phát triển đa nguyên và căn cứ theo từng khu vực, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng nguồn năng lượng nông thôn, tích cực phát triển khí Bi-ô-ga, thủy điện nhỏ, năng lượng sức gió ở nông thôn, cải tạo và hoàn thiện lưới điện nông thôn, cải thiện điều kiện sử dụng điện trong sản xuất và đời sống của vùng nông thôn, đã giải quyết việc dùng điện cho hơn 30 triệu người ở nông thôn và vùng sâu vùng xa không có điện trước đây.

Ông Mã Phú Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo Năng lượng Quốc gia Trung Quốc phát biểu tại Cuộc hội thảo Quốc tế về phát triển năng lượng nông thôn Trung Quốc diễn ra ngày 23 cho rằng: mặc dù trong mấy chục năm qua việc xây dựng năng lượng nông thôn của Trung Quốc đã thu được thành tựu rất lớn, song vẫn đối mặt các thách thức mới. Ông nói:

"Một là mực tiêu dùng năng lượng ở nông thôn tương đối thấp, bình quân chỉ bằng khoảng một phần ba của thành thị, không thể đáp ứng đòi hỏi xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa và xã hội khá giả. Hai là, nông dân vẫn phổ biến sử dụng nguồn năng lượng truyền thống như đun nấu, sưởi ấm bằng củi v.v, hình thức sử dụng quảng canh, hiệu quả tương đối thấp. Ba là, cơ sở hạ tầng về năng lượng ở nông thôn tương đối yếu kém, năng lượng sạch, hiệu quả cao còn tương đối thấp. Bốn là, sự tăng trưởng về nhu cầu năng lượng ở nông thôn Trung Quốc sẽ cao hơn ở thành thị trong thời gian khá dài sau này".

Ông Mã Phú Tài cho biết, dựa vào nguồn năng lượng truyền thống như than đá, dầu mỏ v.v là rất khó đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của vùng nông thôn Trung Quốc, hơn nữa cũng sẽ làm gia tăng áp lực về môi trường. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng đời sống của nông dân và phát triển bền vững kinh tế nông thôn Trung Quốc.

Ông Ngô Qúi Huy, Phó cục trưởng Cục Năng lượng Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc phát biểu tại hội thảo cho biết, trước những vấn đề đặt ra trong phát triển năng lượng nông thôn hiện nay, Trung Quốc đang gấp rút soạn thảo Qui hoạch Quốc gia về phát triển năng lượng nông thôn, xác định trọng điểm và bố cục qui hoạch về phát triển năng lượng nông thôn; bên cạnh đó sẽ tiếp tục tăng cường cải tạo và xây dựng mạng lưới điện nông thôn, tăng cường khả năng cung cấp điện ở nông thôn, không ngừng nâng cao tỷ trọng điện trong tiêu dùng năng lượng sinh hoạt ở nông thôn.

Ông Ngô Qúi Huy cho biết, phát triển nguồn năng lượng mới là lối thoát tất yếu cho việc giải quyết căn bản vấn đề năng lượng nông thôn Trung Quốc. Ông Ngô Qúi Huy giới thiệu về biện pháp đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng mới tại vùng nông thôn sau này cho biết:

"Phải đẩy nhanh việc phổ biến công nghệ năng lượng tái sinh vừa kinh tế lại thực dụng. Tiếp tục hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng hầm khí Bi-ô-ga, phát triển và phổ biến công nghệ khí Bi-ô-ga bằng rơm rạ, phổ biến công nghệ nhiên liệu sinh học, cung cấp nguồn nhiên liệu sạch trong đời sống nông thôn. Tại những nơi có điều kiện tốt về nguồn năng lượng mặt trời, phải phổ biến vận dụng công nghệ nhiệt năng mặt trời, giải quyết vấn đề sưởi ấm; khuyến khích sử dụng bình đun và bếp đun bằng năng lượng mặt trời, giảm mạnh việc đun nấu trực tiếp bằng củi và than, cải thiện môi trường vệ sinh nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của nông dân".

Ông Nan-đy, Giám đốc Trung Quốc của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc tham dự hội thảo cam kết rằng: Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc, ủng hộ khu vực nông thôn Trung Quốc phát triển nguồn năng lượng mới về tài chính và kỹ thuật. Ông còn mong Trung Quốc chia sẻ với các khu vực khác trên thế giới về một số ý tưởng, kinh nghiệm và bài học trong việc phát triển năng lượng nông thôn của Trung Quốc.