Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng chuyến thăm Xin-ga-po của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã sâu sắc sự tin cậy và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN
   2007-11-22 16:47:19    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đêm 21 đã về tới Bắc Kinh sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Xin-ga-po và dự các hội nghị cấp cao Đông Á. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tháp tùng Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến thăm lần này cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tham dự một loạt hội nghị cấp cao Đông Á và thăm chính thức Xin-go-po đã làm sâu sắc thêm sự tin cậy và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy cùng có lợi và cùng thắng giữa hai bên.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thăm chính thức Xin-ga-po theo lời mời và dự các hội nghị 10+3 giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 11, hội nghị 10+1 giữa Trung Quốc với ASEAN lần thứ 11, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 3 và hội nghị cấp cao giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 8 diễn ra tại Xin-ga-po từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11. Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cùng với lãnh đạo các nước ASEAN và các nước hữu quan trao đổi ý kiến rộng rãi về tăng cường hợp tác khu vực và song phương, đã tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy sự hợp tác trong các hoạt động song phương và đa phương dày đặc.

Năm nay là kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập ASEAN. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tõ rõ ý nguyện của Trung Quốc ủng hộ nhất thể hoá ASEAN, kiên định dốc sức cho sự hợp tác Đông Á tại một loạt các hội nghị. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề xuất nhiều sáng kiến cụ thể về tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN nói riêng, khu vực Đông Á nói chung, liên quan tới nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế-thương mại, môi trường, phát triển bền vững, nhân văn v.v.

Trong cơ chế 10+1, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề xuất phải đẩy nhanh cuộc đàm phán về Hiệp định đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN, đẩy mạnh liên kết về đường bộ, đường sắt, hàng không và thông tin giữa hai bên. Hai bên còn đã ký Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác về y tế và vệ sinh thực vật.

Về sự hợp tác 10+3, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị đẩy mạnh hợp tác về tài chính-tiền tệ, thành lập diễn đàn hợp tác an ninh phi truyền thống giữa các lực lượng vũ trang. Tại Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đề xướng tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu v.v. Về sự hợp tác giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc mong các bên duy trì sự giao lưu trên các cấp độ, mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, lưu thông phân phối v.v.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đánh giá rằng: những chủ trương và sáng kiến do Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề xuất vừa mang lập trường nguyên tắc lại có biện pháp cụ thể; vừa có tầm nhìn xa lại kết hợp thực tế; vừa có tính liên tục lại tiến cùng thời đại. Các bên đồng loạt hoan nghênh Trung Quốc kiên trì đi con đường phát triển hoà bình, thi hành chính sách láng giềng thân thiện, nhất trí nhận định sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội cho Đông Á, các nước mong cùng với Trung Quốc thúc đẩy hoà bình, tìm kiếm sự phát triển chung, cùng nhau chào đón thách thức, cùng nhau chia sẻ sự phồn vinh.

1 2