Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xuất Sáng kiến mới về tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN
   2007-11-21 17:30:42    cri

Nghe Online

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 20 đã dự Hội nghị 10+1 giữa Trung Quốc với ASEAN lần thứ 11 tại Xin-ga-po. Tại hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề xuất một loạt sáng kiến mới về tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời tái khẳng định Trung Quốc ủng hộ xây dựng nhất thể hóa ASEAN, ủng hộ ASEAN đóng vai trò chủ đạo trong sự hợp tác khu vực. Lãnh đạo các nước ASEAN không những đánh giá cao sự hợp tác với Trung Quốc, mà còn cho rằng sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội to lớn cho ASEAN.

Tại Hội nghị 10+1 diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã giới thiệu 5 trọng điểm tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN trong sang năm. Đó là: tăng cường sự tin cậy về chính trị và điều phối chính sách; Nâng cấp quan hệ kinh tế, thương mại và trình độ hợp tác; Triển khai sự hợp tác thiết thực trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống; Tích cực ủng hộ xây dựng Cộng đồng và nhất thể hóa ASEAN; Mở rộng sự giao lưu xã hội và văn hóa cũng như sự đi lại giữa hai bên. Sau hội nghị, ông Tần Cương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết:

"Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, một năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối thoại Trung Quốc-ASEAN, quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi song phương đã thu được bước tiến triển mới. Trung Quốc và ASEAN đang bước vào thời kỳ mới, giai đoạn mới phát triển của mỗi bên. Củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn vinh với ASEAN là chính sách ngoại giao kiên định bất di bất dịch của Chính phủ Trung Quốc".

Sáng kiến mới về hợp tác do Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề xuất có rất nhiều điều được coi là "Lo trước cho láng giềng hữu nghị", ví dụ về lĩnh vực kinh tế, thương mại, Trung Quốc mong tăng cường kết nối mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không cũng như viễn thông-thông tin; Tăng cường hợp tác về các mặt như an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng nông sản xuất nhập khẩu v.v; Đẩy nhanh cuộc đàm phán về Hiệp định đầu tư, thúc đẩy xây sựng toàn diện khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN v.v. Theo Sáng kiến của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, sang năm Trung Quốc cũng sẽ tăng cường giao lưu và hợp tác quân sự với ASEAN, triển khai sự hợp tác phòng thủ cơ chế hóa, đồng thời đi sâu thảo luận vấn đề sở hữu trí tuệ.

Sáng kiến hợp tác của Trung Quốc không chỉ giới hạn trên bình diện sáng kiến mà còn bao gồm nhiều dự án và chương trình bức xúc thực thi. Trong đó, Trung Quốc sang năm sẽ tổ chức cuộc hội thảo về tăng cường năng lực ứng đối thiên tai nghiêm trọng khu vực Trung Quốc-ASEAN, tổ chức "Tuần Viễn thông-thông tin Trung Quốc-ASEAN" lần thứ 3, Trung Quốc đề nghị thành lập Nhóm chuyên gia liên hợp triển khai nghiên cứu khả thi về hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng, đề nghị xây dựng cơ chế hội nghị bộ trưởng môi trường Trung Quốc-ASEAN vào lúc thích hợp, xướng nghị xây dựng khuôn khổ hợp tác giải quyết ứng đối khẩn cấp an ninh In-tơ-nét và thông tin Trung Quốc-ASEAN v.v, rất được mọi người quan tâm. Lãnh đạo các nước ASEAN đều bày tỏ hoan nghênh và sẵn sàng tham gia tích cực. Ông Tần Cương cho biết:

"Các nước ASEAN mong tăng cường hơn nữa đối thoại chính trị và an ninh với Trung Quốc, mở rộng hợp tác kinh tế, viễn thông-thông tin, cơ sở hạ tầng, an ninh phi truyền thống, mở rộng sự giao lưu nhân văn, cùng nhau thúc đẩy hoà bình, chào đón thách thức, mưu cầu phát triển, cùng phồn vinh".

Năm nay là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với ASEAN, không những kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập, mà sáng 20 còn ký kết "Hiến chương ASEAN" có sức ràng buộc pháp lý phổ biến đối với các nước thành viên. Về việc này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thay mặt Chính phủ Trung Quốc bày tỏ chúc mừng. Thủ tướng tái khẳng định Trung Quốc tích cực ủng hộ xây dựng Cộng đồng và nhất thể hóa ASEAN. Các nhà lãnh đạo của các nước ASEAN dự hội nghị đều cho rằng sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội to lớn cho ASEAN. Ông Tần Cương cho biết:

"Lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí đánh giá cao quan hệ đối tác đối thoại ASEAN thu được bước phát triển vượt bậc và quan hệ song phương giữa mỗi nước với Trung Quốc phát triển tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo đồng loạt bày tỏ Trung Quốc kiên trì đi con đường phát triển hoà bình, thi hành chính sách láng giềng hữu nghị, góp phần tích cực và quan trọng trong các công việc khu vực và quốc tế. Trung Quốc là bạn bè tin cậy và đối tác thân mật của ASEAN, sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội to lớn cho ASEAN, đã mở ra tương lai rộng lớn cho sự hợp tác song phương".