Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người phát ngôn báo chí Hội nghị cấp cao ASEAN trình bày ba chủ đề lớn của Hội nghị cấp cao lần này
   2007-11-20 18:00:06    cri

Nghe Online

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 ngày 20 đã diễn ra tại Xin-ga-po. Ngày 19, ông Trần Quốc Cường, người phát ngôn báo chí của Hội nghị cấp cao ASEAN lần này đã trình bày ba chủ đề lớn của Hội nghị cấp cao lần thứ 13, ba chủ đề đó lần lượt là phê chuẩn "Hiến chương ASEAN", ký kết " Bản sơ đồ về khối cộng đồng kinh tế ASEAN", thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường.

Theo chương trình hữu quan, Dự thảo "Hiến chương ASEAN " sẽ trình lên xem xét tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này. Ông Trần Quốc Cường đã đánh gía cao ý nghĩa quan trọng của việc ấn định "Hiến chương ASEAN". Ông nói:

" 'Hiến chương ASEAN' sẽ khiến ASEAN trở thành một tổ chức có sức gắn bó hơn, hiệu suất cao hơn và lấy quy tắc chế độ làm cơ sở. Đây là côṭ mốc phát triển trong 40 năm qua của ASEAN, đánh dấu sự hợp tác giữa các nước ASEAN đã từ lĩnh vực chính trị phát triển tới các lĩnh vực khác, cơ sở hợp tác đa lĩnh vực đó là trụ cột cuả an ninh chính trị, là trụ cột kinh tế và trụ cột văn hóa xã hội."

Ngoài ra, "Sơ đồ về khối cộng đồng kinh tế ASEAN " cũng sẽ được ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, đây là một tiêu điểm nữa của Hội nghị cấp cao lần thứ 13. Nhân sĩ thạo tin cho biết, để thực hiện hàng hóa, công nhân kỹ thuật và tiền vốn lưu động tự do giữa các nước thành viên ASEAN vào năm 2015, "Bản sơ đồ về khối cộng đồng kinh tế ASEAN" đã đưa ra quy hoạch tổng thể về các biện pháp cần phải áp dụng trong 7 năm tới cuả ASEAN. Ông Trần Quốc Cường nói:

"Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, các nhà lãnh đạo dự Hội nghị sẽ phê chuẩn 'Bản sơ đồ về khối cộng đồng kinh tế ASEAN'. Mặc dù phải đối mặt với sự biến đổi về môi trường kinh tế khu vực và sức ép cạnh tranh to lớn, song nhất thể hóa kinh tế ASEAN đã có bước phát triển nhất định. Về mặt này chúng ta còn phải làm rất nhiều công việc, để đưa thời gian thực hiện khối cộng đồng kinh tế ASEAN từ năm 2020 về trước năm 2015."

Hiện nay, các nước trên thế giới và tổ chức quốc tế đều hết sức quan tâm tới biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác, vì vậy, ông Trần Quốc Cường cho biết, "năng lượng, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững" cũng là đề tài quan trọng cuả Hội nghị cấp cao ASEAN lần này. Ông nói:

"Hội nghị lần này sẽ trọng điểm thảo luận các vấn đề như an ninh năng lượng, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Sự phát triển cuả ASEAN và các nước Châu Á đều cần phải tăng cường năng lực tự chủ của mỗi nước, để kiểm soát nhu cầu đối với năng lượng do tăng trưởng kinh tế mang lại, tránh gây ảnh hưởng không tốt đối với môi trường. Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đã dẫn đến sự quan tâm rộng rãi của các bên, giải quyết vấn đề này cần phải thông qua những biện pháp hữu hiệu cũng như sự hợp tác khu vực và quốc tế."

Ông Trần Quốc Cừơng còn nêu rõ, sự phát triển cuả ASEAN còn gánh nặng đường xa, các nước thành viên cần phải xiết tay nhau để ứng đối với mọi thách thức. Ông nói:

"Chúng ta cần phải hướng về phía trước và nhìn thẳng vào hiện thực. So với các tổ chức khu vực khác trên thế giới, ASEAN vẫn là một tổ chức non trẻ. Do các nước ASEAN có chế độ chính trị khác nhau, trình độ phát triển kinh tế không đồng đều, vì vậy, thách thức chủ yếu là làm thế nào để định hướng cho ASEAN."