Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nói về cải cách tại quảng trường chân dung đồng chí Đặng Tiểu Bình
   2007-11-07 16:24:05    cri

Là một trong những cảnh quan tiêu chí của Thâm Quyến, quảng trường chân dung đồng chí Đặng Tiểu Bình lúc nào cũng có nhiều hoa tươi đua nở, dòng người đông đúc, ở đây lúc nào cũng có một số người làm nghề chuyên chụp ảnh lưu niệm cho du khách.

Họ kết hợp năm ba người thành một nhóm, có người cầm máy ảnh, có người phụ trách đánh máy và in ấn tại hiện trường, tốc độ rất nhanh, giá 10 đồng nhân dân tệ ba tấm ảnh cũng khá rẻ, bởi vậy rất được du khách hoan nghênh. Ông Triệu Tiểu Hoa, 45 tuổi, người tỉnh Hồ Bắc tay chỉ bức chân dung lớn của đồng chí Đặng Tiểu Bình nói. "Suy đến cùng, là do đồng chí Đặng Tiểu Bình mang lại hy vọng cho chúng ta, mọi người đều thật lòng yêu thích ông."

Ông Triệu Tiểu Hoa nguyên ở nhà làm ruộng, nghe người cùng làng nói, Thâm Quyến có nghề kiếm ăn như vậy, liền từ quê đến đây. "Trên thực tế, ở nhà bây giờ cũng rất khá." Ông Triệu Tiểu Hoa kể, một là ở nhà được miễn thuế nông nghiệp, làm ruộng không cần phải nộp thuế như trước, đã giảm rất lớn g̣ánh nặng của họ; hai là các cháu đi học không cần nộp học phí, trước đây mỗi năm phải bỏ ra mấy trăm đồng để cho cháu đi học.

Ông Triệu Tiểu Hoa nói, thời Mao chủ tịch nhân dân Trung Quốc đã đứng dậy; thời Đặng Tiểu Bình nhân dân Trung Quốc đã giàu lên; hiện nay nhân dân Trung Quốc đã mạnh lên."

So sánh quỹ đạo đời người, cuộc sống của ông Triệu Tiểu Hoa đã có thay đổi rất lớn so với trước, nghề chụp ảnh cho du khách ở Thâm Quyến tuy không làm giàu được, nhưng xét đến cùng đời sống đã ổn định.

Nói về Đại hội Đảng 17 vừa qua, ông Triệu Tiểu Hoa nói: "Người dân chỉ có một hy vọng, đó là được sống cuộc sống tốt đẹp. Năm nay sau ngày Quốc khánh dòng người trên quảng trường chân dung đồng chí Đặng Tiểu Bình đông hơn bình thường, rất nhiều người chuyên đến đây dâng hoa cho đồng chí Đặng Tiểu Bình, người chụp ảnh cũng nhiều."

Phóng viên đã phỏng vấn một số người dân Thâm Quyến trên quảng trường, họ đều bày tỏ mong Đại hội Đảng 17 thành công tốt đẹp, giải quyết tốt những vấn đề người dân quan tâm. Ví dụ như giá nhà quá cao, khám chữa bệnh khó khăn, mâu thuẫn giữa bệnh nhân với bệnh viện nhiều, những khó khăn này được giải quyết, thì cuộc sống mới tươi vui hơn ./.