Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các phương tiện thông tin đại chúng ASEAN quan tâm Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
   2007-10-31 16:55:32    CRIonline

Nghe Online

Các khu trưng bày của các nước ASEAN tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN hàng năm với những mặt hàng truyền thống như đồ gỗ điêu khắc của Lào, ca-phê của Việt Nam, đá qúi của Mi-an-ma, gạo thơm của Thái Lan v.v đều trở thành tiêu điểm tham quan của mọi người và sự quan tâm của các thương gia, không những thế mà còn thu hút sự quan tâm của rất nhiều phóng viên ASEAN.

Năm nay có 1908 doanh nghiệp tham gia Hội chợ, trong đó có 677 doanh nghiệp ASEAN; trong số 3400 gian triển lãm có 1128 gian của các nước ASEAN, chiếm 33%, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5 nước gồm Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma và Thái Lan đã thuê khu triển lãm riêng của nước mình, ngoài Việt Nam và Ma-lai-xi-a hai năm liền thuê khu triển lãm riêng ra, ba nước còn lại là lần đầu tiên thuê khu triển lãm riêng. Hội chợ cũng đã thu hút mấy chục phóng viên của các nước ASEAN đến đưa tin. Họ có mặt tại tất cả các khu triển lãm, thu thập tài liệu và đưa tin cập nhật về nước.

Ông Vin-xen Lao, Chủ nhiệm Ban Thời sự Trung văn Hãng thông tấn Ma-lai-xi-a cho biết:

"Tại Hội chợ lần này, các phương triện thông tin đại chúng của Ma-lai-xi-a quan tâm nhất là những thông tin liên quan Trung Quốc và các nước ASEAN, đặc biệt là sự giao lưu và hợp tác kinh tế, thương mại với Ma-lai-xi-a. Chúng tôi hằng ngày đều truyền tin về nước cho các cơ quan truyền thông đăng tải. Cùng với sự hợp tác về thương mại và đầu tư giữa Ma-lai-xi-a và Trung Quốc không ngừng được nâng cấp trong những năm qua, nhân dân Ma-lai-xi-a rất quan tâm thông tin về sự giao lưu kinh tế, thương mại giữa hai nước, bởi vậy chúng tôi tin tưởng rằng những thông tin về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần này sẽ được nhân dân Ma-lai-xi-a cực kỳ quan tâm".

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần này lấy hợp tác cảng biển làm chủ đề, 11 "thành phố hấp dẫn" là Thiên Tân Trung Quốc, Ban-đa Xê-ri-bê-ga-oan Bru-nây, Xi-ha-núc Cam-pu-chia, Hạ Long Việt Nam, Xa-vẳn-na-kệt Lào v.v. Ngoài Xa-vẳn-na-kệt của Lào ra, các thành phố còn lại đều là thành phố cảng.

Phóng viên Kỳ Lan của Báo Sài Gòn giải phóng cho biết:

"Ý tưởng của Lễ khai mạc năm nay là một con tàu lớn, đây là một điểm sáng củaa Hội chợ lần này. Hội chợ Trung Quốc-ASEAN hàng năm đều có ý tưởng mới, rất bắt mắt người tham quan. Ý tưởng của năm nay không những hợp với chủ đề hợp tác cảng biển mà còn tượng trưng cho Trung Quốc và 10 nước ASEAN chung lưng đấu cật hướng tới tương lai".

Tư liệu thống kê cho thấy hiện nay, số doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Lào là nhiều nhất, hơn thế nữa rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Lào đều là thông qua hoạt động giới thiệu dự án đầu tư của Lào tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN. Hoạt động giới thiệu dự án đầu tư của Lào tại Hội chợ năm nay cũng đã thu hút rất nhiều phóng viên Lào. Anh Ma-ni-chanh, phóng viên Thời báo Viêng-chăn cho biết:

"Hội chợ không những đã giới thiệu trưng bày hàng hóa mà còn là một cánh cửa sổ để Chính phủ các nước giới thiệu chính sách đầu tư của nước mình. Nhà lãnh đạo Lào trong buổi giới thiệu đã hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đến Lào đầu tư. Tôi cho rằng Hội chợ và hoạt động giới thiệu là một cánh cửa sổ, tại hội chợ lần này Lào đã ký kết với các doanh nghiệp Trung Quốc nhiều dự án hợp tác đầu tư cỡ lớn bao gồm dự án tải và biến áp điện, nhà máy lắp ráp ô-tô tỉnh Viêng Chăn v.v. Nó có thể để cho càng nhiều người hiểu biết về đất nước chúng tôi, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Lào với Trung Quốc nói riêng và các nước ASEAN nói chung, có lợi cho xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN".

Được biết tại Hội chợ lần này, những mặt hàng trưng bày của các nước ASEAN chủ yếu tập trung vào đồ điện điện tử, hàng nhật dụng, hàng nông sản, thực phẩm, đồ gỗ, vàng bạc đá qúi, đồ mỹ nghệ, dầu cọ cũng như ngành các chế phẩm và sản phẩm khoáng. Còn phía Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các ngành cơ giớic ông trình, chế biến và đóng gói thực phẩm, thiết bị điện lực, linh kiện phụ tùng ô-tô, vật liệu xây dựng v.v mà thị trường ASEAN có nhu cầu tương đối lớn.

So với các kỳ Hội chợ trước, Hội chợ lần này đã tăng thêm một số biện pháp mới, nổi bật là kết hợp giữa triển lãm với hội nghị, cả thảy đã tổ chức 9 diễn đàn và hội nghị như Diễn đàn Phát triển và Hợp tác cảng biển, việc tổ chức triển lãm cũng chuyên nghiệp hơn.

Ông Ha-xi-đi, phóng viên Báo Bưu điện Gia-các-ta In-đô-nê-xi-a cho rằng:

"So với các kỳ Hội chợ trước Hội chợ lần này càng thêm chuyên nghiệp, nêu bật đặc điểm kết hợp giữa triển lãm với hội nghị, hội thảo, đặc biệt là đã tổ chức 9 hội nghị và diễn đàn cấp bộ trưởng như Diễn đàn Phát triển và Hợp tác cảng biển Trung Quốc-ASEAN là rất thiết thực, nêu bật lên sức ảnh hưởng và vai trò bức xạ của hội chợ".

Các phóng viên ASEAN đều bày tỏ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành một mặt bằng tự do thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Đúng như anh Ta-nê-đô, phóng viên Tạp chí Rồng của Phi-li-pin nói:

"Chúng ta đều là nước châu Á, ngoài có văn hoá và lịch sử tương đồng ra còn có rất nhiều điểm chung, chính có những điểm chung này Hội chợ Trung Quốc-ASEAN sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nước ASEAN".