Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn đàn Đầu tư-Kinh doanh Việt Nam-Trung Quốc diễn ra trọng thể tại Nam Ninh Quảng Tây
   2007-10-29 17:29:36    CRIonline

Nghe Online

Những năm qua sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong khuôn khổ xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN cũng như sự hợp tác chung giữa hai nước. Nhằm mở rộng hơn nữa qui mô, lĩnh vực và nâng cao trình độ hợp tác, nhân dịp diễn ra Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4, Diễn đàn "Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam-Trung Quốc" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc tổ chức chiều 28 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc.

Chủ đề của Diễn đàn là "Việt Nam-một thị trường phát triển nhanh chóng và hội nhập kinh tế Thế giới và khu vực", triển khai thảo luận xoay quanh các vấn đề như đẩy nhanh hợp tác đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế song phương phát triển vào chiều sâu v.v trong xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN và "Hai lành lang, một vành đai".

Đến dự Diễn đàn, về phía Việt Nam có: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng người phụ trách Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp, các tỉnh và thành phố liên quan. Về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Bộ Thương mại Cao Hổ Thành, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc Vạn Qúi Phi, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Kỳ Bảo, người phụ trách liên quan của các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Hải Nam.

Đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phát biểu lời chào mừng tại Diễn đàn nói, cùng với sự hợp tác trong "Hai hành lang, một vành đai" không ngừng được đẩy mạnh và sự hợp tác vòng quanh Vịnh Bắc Bộ không ngừng sâu sắc, sự hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó. Ông nói:

"Bước tới Quảng Tây sẽ cùng Việt Nam tích cực đẩy mạnh sự hợp tác 'Một trục, hai cánh' với trọng điểm là hợp tác kinh tế vòng quanh Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở đẩy nhanh hợp tác 'Hai hành lang, một vành đai'. Một là phải thúc đẩy một cách thiết thực hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cùng nhau xây dựng con đường quốc tế nhanh và tiện lợi. Hai là phải đẩy mạnh xây dựng Khu vườn xuyên biên giới, gây dựng lên mặt bằng hợp tác kinh tế, thương mại. Ba là phải tăng cường hợp tác giữa các ngành, các nghề, đẩy mạnh phát triển hợp tác ngành nghề. Bốn là phải cùng nhau tổ chức tốt Hội chợ, tạo ra càng nhiều cơ hội thương mại và đầu tư".

Năm 2006 kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt tới 9,95 tỷ USD, Trung Quốc đã 3 năm liền là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đoàn Đại biểu Việt Nam lần thứ 3 tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN thay mặt Chính phủ Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn cho biết, đồng chí vui mừng nhận thấy sự hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Việt không ngừng phát triển, Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Đồng chí nói:

"Hai nước Việt-Trung phát triển bừng bừng về mặt kinh tế, thương mại, Chính phủ Việt Nam sẽ dốc hết sức mình tạo ra điều kiện có lợi cho phát triển hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, chúng tôi mong cùng với các ngành, các nghề của Trung Quốc xây dựng lên quan hệ hợp tác thương mại, nhất là về mặt kinh tế-thương mại. Chúng tôi cho rằng hai nước Việt-Trung ký kết mỗi hợp đồng thương mại, mỗi dự án đầu tư không những sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho hai nước mà còn là cầu nối hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung".

Có hơn 400 nhà doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam đã tham dự Diễn đàn lần này. Đồng chí Trần Duy Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Tây cho biết:

"Có rất nhiều doanh nghiệp xin tham dự Diễn đàn Đầu tư-Kinh doanh Việt-Trung lần này, song do điều kiện về hội trường có hạn, bởi vậy chỉ có hơn 400 đại biểu được mời tham gia. Diễn đàn lần này là một cơ hội rất tốt để cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ chế và các chính sách ưu đãi về kinh tế và đầu tư của đối phương. Mong sau này có thể tiếp tục tổ chức diễn đàn như vậy, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại Việt-Trung".

Trong đông đảo các nhà doanh nghiệp có không ít nhà doanh nghiệp là đến từ các tỉnh nội địa của Trung Quốc và có ý định đầu tư vào Việt Nam. Ông Âu Dương Triều Huy, Giám đốc Ban kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư điện lực Hoa Trung nói với phóng viên rằng:

"Chúng tôi rất có niềm tin đối với thị trường Việt Nam, mong có thể thông qua mặt bằng Diễn đàn Đầu tư-Kinh doanh Việt-Trung lần này để tìm kiếm đối tác ở Việt Nam. Tham gia Diễn đàn lần này là một điểm tựa để doanh nghiệp chúng tôi tìm hiểu Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài".

Tại Diễn đàn lần này hai bên Trung Quốc và Việt Nam đã giao lưu rộng rãi, liên quan tới các mặt như than đá, cơ giới thiết bị, nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản, điện tử, viễn thông-thông tin, xây dựng, ngân hàng v.v, tại hiện trường còn tổ chức lễ ký 13 dự án hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Diễn đàn được tổ chức thành công đã đánh dấu sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và cấp độ sâu hơn.