Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 sắp khai mạc.
   2007-10-27 15:45:59    cri

Nghe Online

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 sẽ diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10. Kể từ hôm nay cho đến ngày 31 tháng 10 mỗi ngày chúng tôi sẽ phát một bài giới thiệu tình hình Hội chợ, mong qúi vị và các bạn chú ý đón nghe.

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN là một hội chợ giao lưu kinh tế, thương mại cấp Quốc gia và Quốc tế do Cơ quan chủ quản kinh tế, thương mại của Trung Quốc, 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN phối hợp tổ chức theo Sáng kiến của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, địa chỉa cố định của Hội chợ được đặt tại Nam Ninh Quảng Tây. Hội chợ Trung Quốc-ASEAN với tôn chỉ "Thúc đẩy xây dựng Khu tực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, cùng nhau chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển" bao gồm ba nội dung lớn: thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư và thương mại dịch vụ là một mặt bằng mới cho Trung Quốc và các nước ASEAN mở rộng giao lưu và hợp tác thương mại.

Từ năm 2004 đến nay Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã tổ chức thành công ba kỳ hội chợ, liên tiếp thu được bội thu cả về thương mại lẫn hợp tác đầu tư. Vậy thì Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 sắp khai mạc có những điểm sáng nào đáng ghi nhận? Ông Vương Lôi, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN cho biết:

"Điểm sáng thứ nhất là, kể từ hội chợ lần này chúng tôi lần đầu tiên đề xuất cơ chế nước chủ đề; điểm sáng thứ 2 là năm nay đưa ra một chủ đề mới là hợp tác cảng biển. Trong thời gian diễn ra Hội chợ sẽ tổ chức Diễn đàn Hợp tác và Phát triển cảng biển Trung Quốc-ASEAN; điểm sáng thứ 3 là Hội chợ lần này sẽ tập trung nâng cao hiệu quả thiết thực về kinh tế, thương mại cũng như trình độ chuyên môn của Hội chợ".

Kể từ Hội chợ năm nay, mỗi kỳ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN sau này đều sẽ mờ một đến hai nước ASEAN làm "Nước chủ đề" và tổ chức hoạt động "Nước chủ đề". "Nước chủ đề" của Hội chợ năm nay là Vương quốc Bru-nây Đa-rút-xa-lam. Đến lúc đó Thái tử Bru-nây sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu tới dự Hội chợ diễn ra ở Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc, Hội chợ sẽ trọng điểm tiến hành giới thiệu về "Nước chủ đề".

Cũng từ Hội chợ lần này, mỗi kỳ hội cợ sẽ chọn một lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa Trung Quốc và ASEAN làm chủ đề, nêu bật đặc sắc, thúc đẩy sự hợp tác thiết thực. Hợp tác về cảng biển là chủ đề của Hội chơ năm nay. Để phối hợp chủ đề này, "Các thành phố hấp dẫn" của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 đều là các thành phố cảng, trong đó bao gồm thành phố Thiên Tân Trung Quốc và thành phố Hạ Long Việt Nam.

Được biết Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 có 3400 gian triển lãm, tính đến ngày 1-9 các nước ASEAN đã xác định 1132 gian triển lãm tăng 35% so với Hội chợ lần thứ 3. Năm nay số nước ASEAN tổ chức khu triển lãm riêng tăng lên tới 5 nước trên cơ sở hai nước của năm ngoái là Việt Nam và Ma-lai-xi-a. Ba nước mới tăng thêm là: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.

Đồng chí Trần Văn Luật, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đã 4 năm liền tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN không những là vị khách qúi mà còn là người bạn thân thiết, gắn bó của Hội chợ. Đồng chí trong khi đánh giá cao tác dụng của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, cũng đã biểu dương công tác đưa tin sâu sắc và toàn diện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN trải qua 3 năm phát triển và hoàn thiện nay đã trở thành một "Thương hiệu" nổi tiếng của thành phố Nam Ninh Quảng Tây, đồng thời cũng là một ngày hội lớn của thương gia, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN. Nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN đang hồ hởi chào đóng Hội chợ Trung Quốc-ASEAN sẽ khai mạc ngày 28. Đại sứ Trần Văn Luật cũng gửi lời chúc tới Hội chợ.