Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người nước ngoài tại Trung Quốc nói về Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc
   2007-10-19 17:32:29    cri

Nghe Online

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, Hội nghị sẽ xác định quan điểm cầm quyền và trọng điểm công tác trong 5 năm tới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vậy không những được các tầng lớp xã hội Trung Quốc hết sức quan tâm mà cũng gây lên sự quan tâm theo dõi của cộng đồng quốc tế. Người phụ trách phái đoàn ngoại giao của một số nước và tổ chức quốc tế tại Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi đã nói về nhận xét của mình đối với Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trình bày tại Đại hội 17.

Ông Nan-đy, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc cho biết sự tổng kết những thành tựu thu được của Trung Quốc trong Báo cáo là rất trung thực, ông hết sức khâm phục những thành quả thu được trong phát triển của Trung Quốc. Ông nói:

"Là một nước lớn với 1,3 tỷ dân, nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong hơn 20 năm qua, khiến cho 300 triệu người thoát nghèo, đây là một kỳ tích của thế giới".

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật cũng bày tỏ khâm phục trước sự phát triển của Trung Quốc. Đồng chí nói:

"Đối với Trung Quốc-một nước lớn có 1,3 tỷ dân và diện tích hơn 9 triệu km vuông mà nói, sự phát triển của bản thân chính là sự đóng góp to lớn cho toàn thế giới. Trung Quốc kiên trì đi con đường xã hội chủ nghĩa, đây là một con đường dân chủ vĩ đại rất điển hình, cũng đã mở ra một con đường mới cho thế giới, rất có ý nghĩa tham khảo cho sự phát triển của các nước".

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trong Báo cáo đã không né tránh những vấn đề và thách thức đặt ra trong sự phát triển của Trung Quốc. Về việc này, ông Rít-ten-bơ-gơ, Giáo sư Trường đại học Lu-tê-ran Pa-xi-phích Mỹ, một chuyên gia về vấn đề Trung Quốc nhận định rằng: việc này nói lên Đảng Cộng sản Trung Quốc có sự nhận thức tỉnh táo và sâu sắc đối với tình hình phát triển của Trung Quốc hiện nay. Ông nói:

"Tập thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào không thoả mãn trước những thành tựu thu được mà vẫn dũng cảm đối mặt với các thách thức mới. Đúng như Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đề cập trong Báo cáo vậy, Trung Quốc sẽ càng thêm chú trọng sự phát triển lâu dài, thực hiện công bằng và công lý xã hội. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhìn nhận một cách sắc bén những mâu thuẫn, do đó việc giải quyết những mâu thuẫn này là rất có hy vọng".

Về những vấn đề còn tồn tại, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trong Báo cáo đã đề xuất các biện pháp cụ thể giải quyết mâu thuẫn. Ông Nan-đy, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc nói với phóng viên rằng: ông chú ý đến trong Báo cáo của Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc rất quan tâm vấn đề dân sinh. Ông nói:

"Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc luôn luôn duy trì sự liên kết chặt chẽ với Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội khá giả. Chúng tôi dự kiến từ nay đến năm 2030 dân số Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 8 triệu người mỗi năm, điều này đặt ra yêu cầu càng cao hơn cho hệ thống dịch vụ công cộng và đảm bảo xã hội của Trung Quốc. Ví dụ như giáo dục, y tế cộng đồng, trị an xã hội v.v. Chúng tôi vui mừng nhận thấy trong Báo cáo của Đại hội 17 đã đề ra các giải pháp cụ thể cho những vấn đề này".

Khác với sự quan tâm của ông Nan-đy, ông Đô-nan Đô-lơ, Kinh tế trưởng Phòng Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Trung Quốc lại quan tâm đến những thông tin về chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế được đề cập trong Báo cáo Đại hội 17. Ông cho rằng Trung Quốc tiến hành điều chỉnh như vậy là rất cần thiết. Ông nói:

"Gần 30 năm qua nền kinh tế Trung Quốc luôn luôn duy trì nhịp độ tăng trưởng trên 9%. Có rất nhiều người quan tâm sự tăng trưởng này còn duy trì được bao lâu nữa, bởi vì sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc hiện nay chủ yếu là dựa vào xuất khẩu và ngành chế tạo, việc này rất có thể sẽ dẫn đến đầu tư tăng quá mức và ô nhiễm môi trường. Đúng như Báo cáo đã đề cập, đây là điều cần phải chuyển đổi".

Cũng như sự quan tâm đối với đường hướng chính sách kinh tế, mọi người còn quan tâm đến việc xây dựng bản thân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ Đại hội 16 đến nay, Trung Quốc cả thảy điều tra xử lý 16 cán bộ cấp tỉnh và bộ vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ cương kỷ luật của Đảng. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trong Báo cáo tại Đại hội 17 nói, bất cứ phần tử tham nhũng nào đều phải trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật, quyết không tha thứ.

Về việc này, cùng là Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật đã bày tỏ sự đồng thuận cao độ. Đồng chí nói:

"Vấn đề tham nhũng ở nước nào cũng có. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã coi tham nhũng là một trong những nhân tố nguy hại tới sự phát triển của Trung Quốc. Chúng tôi hoan nghênh quan điểm giải quyết vấn đề tham nhũng cũng như một loạt biện pháp được áp dụng mạnh mẽ của Trung Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng cứ theo đà này Trung Quốc nhất định thu được thành tựu càng lớn hơn.