Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người dân Trung Quốc quan tâm Đại hội 17 của Đảng
   2007-10-16 17:19:05    cri

Nghe Online

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Đây là một hội nghị cực kỳ quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được triệu tập khi công cuộc cải cách và phát triển của Trung Quốc bước vào thời kỳ then chốt, được các tầng lớp xã hội quan tâm rộng khắp. Vậy thì, người dân Trung Quốc có nhận xét gì đối với Hội nghị lần này?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc ngày 15. Sáng cùng ngày, tại khu chung cư Bắc Lý Thái Viên ở phía nam thành phố Bắc Kinh, cụ bà Đỗ Văn Phương mở ti-vi ngay từ sáng sớm để xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc đại hội.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa trước đọc Báo cáo tại lễ khai mạc. Khi nghe thấy Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào giới thiệu về những thành tựu thu được của Trung Quốc kể từ ngày thi hành cải cách mở cửa, cụ Đỗ Văn Phương đã gần 80 tuổi vô cùng xúc động nói:

"Năm 1974 lương tháng của tôi chỉ có 40 nhân dân tệ. Sau khi Trung Quốc thi hành cải cách mở cửa, tiền lương bắt đầu tăng lên từng năm. Hiện nay tôi nhận được hơn một nghìn nhân dân tệ lương hưu, mức sống được nâng cao rất nhiều, thu nhập tăng gấp mấy lần".

Cụ bà Đỗ Văn Phương trước khi nghỉ hưu là một công nhân, thu nhập của cụ không phải là cao so với chi phí sinh hoạt không ngừng gia tăng ở Bắc Kinh-một thành phố lớn. Tuy nhiên, cụ Phương lại không hề lo lắng gì về vấn đề dưỡng lão của mình". Cụ cho biết:

"Sức khoẻ tôi hiện nay sa sút, mắc nhiều thứ bệnh, nhưng tôi không hề lo lắng vấn đề dưỡng lão của mình, bởi vì tôi có các loại bảo hiểm, Nhà nước thanh toán tiền thuốc cho tôi, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình".

Ni Quyên-cháu nội của cụ Phương không ở nhà cùng với bà nội xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Đại hội 17 của Đảng, cô sinh viên Đại học Ngoại thương Thủ đô sau khi tan trường mới đọc những nội dung chủ yếu trong Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào trên In-tơ-nét. Cô chú ý đến trong Báo cáo đã đề cập tới vấn đề việc làm cho sinh viên mà cô quan tâm nhất. Ni Quyên nói:

"Hiện nay sinh viên tốt nghiệp rất khó tìm việc làm. Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cho thấy Nhà nước cũng nhận thấy điều này, và đã đề xuất cần phải tích cực làm tốt công tác giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Tuy những câu chữ trong Báo cáo chỉ là một quyết sách tương đối vĩ mô nhưng tôi sẽ tiếp tục quan tâm một loạt biện pháp cụ thể do Bộ Giáo dục và Bộ Nhân sự ban hành sau này".

Thực ra, không chỉ Ni Quyên quan tâm vấn đề việc làm, mà cha cô, ông Ni Yếu Cương cũng rất quan tâm theo dõi các biện pháp mà Nhà nước sẽ áp dụng trong vấn đề giải quyết việc làm. Ông Cương vốn là công nhân của một doanh nghiệp Nhà nước, 10 năm trước ông mất việc và chuyển sang làm nhân viên tiếp thị. Thế nhưng, cùng với tuổi tác ngày càng cao, ông rất lo lắng sẽ lại một lần nữa mất việc. Tuy nhiên, ông Ni Yến Cương cũng bày tỏ tin tưởng rằng những vấn đề khiến ông áy náy không bao lâu sẽ được giải quyết. Bởi vì trong Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã đề xuất rõ ràng Trung Quốc cần phải đẩy nhanh xây dựng xã hội mà trọng điểm là cải thiện dân sinh, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh việc làm là "gốc rễ" của dân sinh.

Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào khiến mọi người hồ hởi phấn khởi, vấn đề dân sinh đã được đề cập nhiều lần trong Báo cáo. Các đại biểu dự Đại hội 17 của Đảng cũng ghi nhận điều này. Ông Tống Triền Đào, đại biểu đến từ thành phố Trú Mã Điếm tỉnh Hà Nam cho biết:

"Việc Đảng và Chính phủ Trung Quốc đặt vấn đề dân sinh lên vị trí quan trọng nhất trong các công tác của Đảng và Nhà nước là muốn làm càng nhiều việc thiết thực, việc tốt cho người dân, điều này thể hiện lên quan điểm cầm quyền vì dân, lấy dân làm gốc, lấy con người làm gốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Báo cáo của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã đề ra mục tiêu mới phát triển của Trung Quốc đến năm 2020, bao gồm: GDP bình quân đầu người tăng gấp 4 lần so với năm 2000, cơ bản xây dựng lên hệ thống bảo đảm xã hội che phủ cư dân thành thị và nông thôn, cơ bản loại trừ hiện tượng nghèo khó tuyệt đối, mọi người được chăm sóc y tế cơ bản, kết cấu ngành nghề, phương thức tăng trưởng và mô hình tiêu dùng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái cơ bản hình thành. Điều này khiến cho người dân Trung Quốc cảm nhận được rằng: cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống của họ sẽ càng thêm tươi đẹp.