Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đảng Cộng sản Trung Quốc tích cực triển khai hoạt động giao lưu đối ngoại
   2007-09-25 16:59:38    cri

Nghe Online

Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 25, mời đồng chí Trương Chí Quân, Phó trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giới thiệu tình hình về giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời trả lời câu hỏi của các nhà báo. Đồng chí Trương Chí Quân cho biết, hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã duy trì quan hệ giao lưu hữu nghị qua hình thức khác nhau với hơn 400 chính đảng và tổ chức chính trị trên thế giới. Việc triển khai sôi nổi quan hệ giao lưu giữa các đảng đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng thêm sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân các nước cũng như thúc đẩy quan hệ giữa các nước phát triển lên phía trước.

Ban Liên lạc Đối ngoại Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan chủ yếu chuyên trách công việc giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong buổi họp báo ngày 25, Phó trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung Ương Đảng Trương Chí Quân nói: "Độc lập tự chủ, hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau " là bốn nguyên tắc cơ bản trong giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính do kiên trì việc thực thi bốn nguyên tắc cơ bản đó, hoạt động giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra hết sức sôi nổi. Đồng chí nói:

"Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã duy trì quan hệ giao lưu hữu nghị theo hình thức khác nhau với hơn 400 chính đảng và tổ chức chính trị các loại thuộc hơn 160 nước và khu vực trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị cũng như thúc đẩy quan hệ giữa các nước phát triển lành mạnh và ổn định."

Theo thống kê, trong gần 5 năm qua, khoảng 1200 Đoàn đại biểu chính đảng các nước đã sang thăm Trung Quốc, trong đó có gần 200 đoàn đại biểu là do nhà lãnh đạo chủ chốt của chính đảng làm trưởng đoàn. 5 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã cử hơn 600 đoàn đại biểu đi thăm các nước. Vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai hoạt động giao lưu với các chính đảng trên thế giới xoay quanh những nội dung gì. Đồng chí Trương Chí Quân cho biết:

"Chủ yếu bao gồm những nội dung sau đây: Một là thông báo cho nhau tình hình của Đảng và Đất nước mình, hai là trao đổi ý kiến về làm thế nào để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng cũng như thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển cho tốt hơn, ba là trao đổi nhận xét về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, bốn là trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng cũng như quản lý và điều hành công việc Đất nước."

1 2