Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoại trưởng Ma-lai-xi-a nói các nước ASEAN cần phải tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức
   2007-08-11 18:00:17    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Ngày 10, tại Cu-a-la Lăm-pơ, Ngoại trưởng Ma-lai-xi-a Ha-mít An-ba nói, ASEAN thành lập 40 năm qua, tình hình chính trị và kinh tế thế giới có sự biến đổi to lớn, các nước ASEAN cần phải tăng cường hợp tác để ứng phó với các thách thức.

Ông nói, về vấn đề an ninh năng lượng, các nước ASEAN cần phải nhanh chóng áp dụng hành động điều phối nhất trí, xây dựng kế hoạch phát triển bền vững, ứng phó với vấn đề an ninh năng lượng cũng như vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, các nước ASEAN còn cần phải hợp tác gắn bó để tấn công hữu hiệu tội phạm buôn người xuyên quốc gia đe doạ nghiêm trọng tới khu vực ASEAN.

Ông nhấn mạnh các nước ASEAN sẽ cùng nỗ lực hướng tới nhất thể hóa, tăng cường hợp tác hơn nữa về các mặt như miễn thị thực trong nội khối, xây dựng mạng lưới giao thông vận tải, hạ thấp giá thành thương mại cũng như xây dựng cơ chế phản ứng nhanh ứng phó với thiên tai v.v.