Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  ASEAN sẽ tăng cường thêm một bước sự hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc
   2007-08-09 15:36:56    CRIonline

Nghe Online

Tổng Thư ký ASEAN Ong Keng Yong

Ngày 8 tháng 8 là ngày kỷ niệm Hiệp hội các nước Đông Nam Á (tức ASEAN) thành lập tròn 40 năm. Tổng Thư ký ASEAN Ong Keng Yong mới đây viết bài chỉ rõ, ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình nhất thể hoá khu vực, đồng thời tăng cường sự hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế v.v.

Trong bài viết nhan đề "Sự phát triển của ASEAN và quan hệ ASEAN-Trung Quốc", Tổng thư ký Ong Keng Yong chỉ rõ, năm nay là ngày sinh nhật lần thứ 40 của ASEAN, có ý nghĩa cột mốc quan trọng trong lịch sử ASEAN. 40 năm qua, các nước thành viên đã từ năm nước phát triển đến mười nước, ASEAN đã phát triển thành mặt bằng hợp tác trên mọi lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế v.v của các nước trong khu vực. ASEAN dốc sức cho việc thành lập Khối cộng đồng ASEAN thông qua ba trụ cột lớn là Khối cộng đồng an ninh, Khối cộng đồng kinh tế và Khối cộng đồng văn hoá xã hội, đồng thời dự định thực hiện vào năm 2015.

Đề cập quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc, Tổng Thư ký Ong Keng Yong chỉ rõ, Trung Quốc sẽ phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong việc ủng hộ xây dựng Khối cộng đồng ASEAN, Khối cộng đồng ASEAN sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn cho sự cùng có lợi cùng thắng giữa ASEAN và Trung Quốc.

Tổng Thư ký Ong Keng Yong đã điểm lại chặng đường phát triển của ASEAN với Trung Quốc. Ông nói, tháng 7 năm 1996, Trung Quốc trở thành đối tác đối thoại toàn diện của ASEAN. "Tuyên bố chung quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn thịnh giữa Trung Quốc và ASEAN" ký tháng 10 năm 2003 và Chương trình hành động quán triệt Tuyên bố chung này ký tháng 11 năm 2004 đã nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Tháng 10 năm 2006, ASEAN và Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ đối thoại tại Nam Ninh, đã tổng kết thành tích trước đây đồng thời đã chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển sau này của quan hệ song phương.

Tổng Thư ký Ong Keng Yong nói, sự hợp tác trong mọi lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế v.v giữa ASEAN và Trung Quốc còn sẽ tăng cường thêm một bước. Trong lĩnh vực chính trị và an ninh, ASEAN và Trung Quốc đang thực hiện "Tuyên bố chung hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống" và "Tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên biển Nam ". Tháng 10 năm 2003, Trung Quốc trở thành nước đối tác đối thoại ASEAN đầu tiên gia nhập "Hiệp ước hợp tác an ninh hữu nghị Đông Nam Á". Về mặt tăng cường quan hệ đối tác kinh tế thương mại, ASEAN và Trung Quốc đang kiên định cố gắng, để thực hiện xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN vào trước năm 2015.

1 2