Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po Gioóc-giơ Dông Bun Gieo nói: Tăng cường hợp tác cùng có lợi, thực hiện cùng nhau phát triển
   2007-08-07 18:01:34    CRIonline

Nghe Online

Năm nay là năm "Song Hỷ": kỷ niệm lần thứ 40 Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN và kỷ niệm 10 năm Hợp tác Đông Á. Ngày 2-8 vừa qua, Xin-ga-po đã tiếp nhận chức vụ nước chủ tịch luân phiên ASEAN. Vậy thì, Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po Gioóc-giơ Dông Bun Gieo có nhận xét gì về những thành tựu thu được trong 40 năm thành lập của ASEAN cũng như ASEAN và Trung Quốc cần phải làm gì để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác?

Ngày 8 tháng 8 năm nay là kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập ASEAN. Bốn mươi năm qua, ASEAN đã thu được thành tựu to lớn về các mặt chính trị, kinh tế và hợp tác khu vực, trở thành một tổ chức các nước quan trọng nhất trong khu vực Đông Nam Á và là một lực lượng khu vực không thể coi nhẹ trên vũ đài quốc tế hiện nay. Đề cập những thành tựu thu được của ASEAN trong 40 năm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po Gioóc-giơ Dông Bun Gieo nói:

"Trong 40 năm qua, thành tựu lớn nhất của ASEAN là luôn luôn duy trì mối quan hệ hoà bình và hữu nghị giữa các nước thành viên. Việc này đã góp phần cho sự hợp tác kinh tế và giao lưu giữa các nước. Hiện nay, Đông Nam Á đã trở thành một khu vực kinh tế chỉnh thể, sự hợp tác chính trị không ngừng được tăng cường, đồng thời thi hành cơ chế miễn thị thực cho công dân các nước thành viên. Tháng 11 năm nay, lãnh đạo các nước sẽ ký kết "Hiến chương ASEAN" tại Xin-ga-po, khiến cho tiến trình nhất thể hóa khu vực được tăng cường hơn nữa. Đây là điều cực kỳ quan trọng cho sự phát triển trong tương lai".

ASEAN có tương lai phát triển tốt đẹp, tuy nhiên con đường phát triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, vẫn đối mặt với các thách thức. Bộ trưởng Gioóc-giơ Dông Bun Gieo có sự nhận thức tỉnh táo đối với việc này. Ông nói:

"Thách thức chính đặt ra cho ASEAN trong tương lai là làm thế nào để tăng cường khối đoàn kết, giải quyết tốt sự mất cân đối về phát triển kinh tế cũng như sự khác nhau về văn hóa và bối cảnh giữa các nước, việc này đòi hỏi phải có ý thức thoả hiệp lẫn nhau và ý thức quan tâm những lĩnh vực chung. Chúng tôi còn cần phải giúp một số nước chậm phát triển thu hẹp khoảng cách phát triển. Nếu chúng tôi có thể chào đón thách thức một cách thành công thì ASEAN sẽ trở thành đối tác tốt của Trung Quốc, Ấn-độ, Mỹ và các nước khác, đồng thời sẽ phát huy vai trò tăng cường hoà bình và ổn định trong phạm vi rộng hơn".

Đề cập quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với Xin-ga-po nói riêng và ASEAN nói chung, Bộ trưởng Gioóc-giơ Dông Bun Gieo nói:

"Quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN là cực kỳ quan trọng đối với Xin-ga-po. Bởi vì, Xin-ga-po có hơn 70 o/o là người Hoa, nếu mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN tốt đẹp thì rất có lợi cho Xin-ga-po. Xét về lâu dài, sự hợp tác gắn bó giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ có lợi cho sự phát triển của cả châu Á. Tôi cho rằng Trung Quốc và ASEAN có lĩnh vực hợp tác rộng lớn, có xu hướng nhất thể hóa về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh chóng, rất nhiều doanh nghiệp của các nước Đông Nam Á đầu tư vào Trung Quốc, số doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các nước Đông Nam Á cũng đang gia tăng; sự hợp tác về chính trị giữa hai bên cũng rất tốt, không những chỉ giới hạn ở công việc song phương mà còn bao gồm sự hợp tác trong các công việc quốc tế; về lĩnh vực văn hóa xã hội, hai bên đã trao đổi chuyên gia, tổ chức các cuộc triển lãm và biểu diễn văn hóa liên hợp, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và học tập lẫn nhau giữa nhân dân hai bên. Tóm lại các mối quan hệ quan trọng giữa hai bên đều phát triển rất lành mạnh".

Trong một năm tới, Xin-ga-po vừa tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên ASEAN sẽ đặt trọng điểm vào việc hoàn thành công tác soạn thảo "Hiến chương ASEAN", thúc đẩy sự phát triển chung của ASEAN cũng như ứng phó các thách thức của khu vực và quốc tế. Đề cập việc làm thế nào để tăng cường hơn nữa quan hệ giữ Trung Quốc và ASEAN nói chung, quan hệ giữ Trung Quốc và Xin-ga-po nói riêng, Bộ trưởng Gioóc-giơ Dông Bun Gieo nói:

"Xin-ga-po đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên ASEAN là một việc rất vinh hạnh và trách nhiệm to lớn. Chúng tôi sẽ nỗ lực cùng với tất cả các nước thành viên ASEAN, tiến hành hợp tác với các đối tác đối thoại trong đó có Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là cùng nhau hợp tác, thoả hiệp lẫn nhau trong đàm phán và thương lượng để đạt tới mục đích lợi ích chung".