Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tái khẳng định quyết tâm xây dựng khối cộng đồng ASEAN
   2007-07-31 15:15:35    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 40 ngày 30 đã tổ chức tại Ma-ni-la, khi kết thúc hội nghị ra thông cáo chung tái khẳng định quyết tâm xây dựng khối cộng đồng ASEAN, đồng thời kiến nghị lấy ngày 8 tháng 8 hàng năm là ngày ASEAN.

Tổng thống Phi-li-pin A-rô-yô đã dự và phát biểu tại hội nghị. Bà kêu gọi các nước thành viên tận mọi sự cố gắng tiến theo mục tiêu xây dựng khối ASEAN vào năm 2015, để tiếp tục giữ sức ảnh hưởng trong môi trường quốc tế toàn cầu hoá ngày càng tăng nhanh. Bà chỉ rõ, các nước ASEAN cần ý thức được tầm quan trọng của khối cộng đồng ASEAN đối với việc đảm bảo các nước ASEAN không đến nỗi bị đào thải bởi thời đại toàn cầu hoá. Bà nói, "Các nước thành viên tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Xê-bu đầu năm nay quyết định đưa thời hạn xây dựng khối cộng đồng từ năm 2020 rút ngắn đến năm 2015. Mục tiêu của chúng ta là dốc sức phát huy tiềm năng, biến khu vực này thành một trong những khu vực có sức sống nhất trên thế giới."

Tổng thống Phi-li-pin A-rô-yô chỉ rõ, tổ chức khu vực ASEAN thành lập 40 năm nay, nó đã trở thành một lực lượng duy trì hoà bình và phát triển thịnh vượng trong khu vực, nhiệm vụ của nó sau này là nghiên cứu thảo luận làm thế nào tiếp tục đóng vai trò này trong thế giới chủ nghĩa khu vực và phát triển toàn cầu hoá không ngừng sâu sắc. Bà cho rằng, muốn làm được điểm này, ASEAN cần tiếp tục tăng cường mối liên hệ với các nước đối tác chủ yếu trong khu vực, nhất là ba nước Đông Bắc Á Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc đang cùng ASEAN ký hiệp định thương mại tự do.

Tại hội nghị trong ngày, Ngoại trưởng các nước dự hội nghị bày tỏ tán thưởng đối với nhóm công tác cấp cao ASEAN ngày 29 thông qua chương trình hành động toàn diện "Hiệp ước khu vực không có hạt nhân Đông Nam Á". Theo chương trình hành động này, các nước thành viên ASEAN sẽ tiến một bước thống nhất hành động dưới khung "Hiệp ước khu vực không có hạt nhân Đông Nam Á", tăng cường hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực giám sát hạt nhân của bản thân. Chương trình hành động này còn mong các nước ASEAN mở cơ chế cảnh báo sự cố hạt nhân đồng thời ấn định kế hoạch ứng biến khu vực, tiến hành quy phạm đối với việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình trong khu vực, khiến nó có thể được tiến hành theo quy định hữu quan và tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Năng lượng quốc tế. Chương trình hành động còn chỉ rõ, các nước ASEAN sẽ suy xét việc tham gia vào nhiều Hiệp ước quốc tế hơn, bao gồm "Hiệp ước cấm toàn diện thử nghiệm hạt nhân", "Công ước an toàn hạt nhân" cùng "Nghị định thư kèm theo" của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

Khi nhắc đến vấn đề quyền lợi lao động di dân dân sinh của các nước ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng lần này đã thông qua hai văn kiện, lần lượt quy định biện pháp thực thi "Tuyên bố bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi lao động di dân ASEAN", cùng Hướng dẫn hành động của các nước ASEAN dành sự viện trợ Lãnh sự cho công dân của nhau tại nước thứ ba trong tình hình nguy cấp.

Ngoài ra, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN còn đi đến một nhận thức chung, đưa nội dung mang tính nguyên tắc về thành lập "Uỷ ban nhân quyền ASEAN" vào dự thảo hiến chương ASEAN. Chủ tịch Hội nghị, Ngoại trưởng Phi-li-pin Rô-mu-lô nói, bản dự thảo này cuối cùng sẽ đưa ra cho nhà lãnh đạo các nước ASEAN thảo luận, đồng thời có thể được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN họp tại Xin-ga-po cuối năm nay.