Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  ASEAN tăng cường xây dựng bản thân cần tăng cường hợp tác với Trung Quốc
   2007-07-19 17:17:30    CRIonline

Nghe Online

Năm nay là năm song hỷ kỷ niệm Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( gọi tắt là ASEAN ) thành lập tròn 40 năm và hợp tác với Đông Á tròn 10 năm. Bởi vậy, phóng viên Đài chúng tôi tại Xin-ga-po đã phỏng vấn cựu Tổng thư ký ASEAN Rô-đôn-phơ Xê-vê-ri-nô, mời ông nói về sự phát triển 40 năm nay của ASEAN và quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN.

ASEAN sáng lập 40 năm nay đã giành được thành tựu huy hoàng trên con đường liên hợp tự cường, đồng thời trưởng thành thành lực lượng quan trọng nhằm thúc đẩy hoà bình và phát triển của Châu Á và cả thế giới. Về việc này, ông Rô-đôn-phơ Xê-vê-ri-nô rất có thể nghiệm, ông nói,

"Tôi cảm thấy ASEAN đã góp phần rất lớn cho việc thúc đẩy nền hoà bình và ổn định trong khu vực, trong đó không những bao gồm khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng bao gồm khu vực Đông Á. ASEAN đã xây dựng cơ chế thương thảo và đối thoại, khiến các nước có thể giải quyết tranh chấp qua hình thức hoà bình chứ không phải bằng vũ lực. Nhất là ASEAN đã ký Hiệp ước hợp tác hữu nghị Đông Nam Á cơ bản nhất, trong khi tuân thủ Luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các nước, giải quyết hoà bình tranh chấp, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. ASEAN còn tuyên truyền để khiến các nước khác cũng tuân theo những chuẩn tắc này. ASEAN cũng đã phát huy vai trò trong việc phản đối lật đổ chính quyền thông qua bạo lực, dập tắt cuộc chiến tranh Đông Dương. Ngoài ra, ASEAN đã đặt cơ sở cho việc thực hiện nhất thể hoá kinh tế trong khu vực. Sau cùng, ASEAN đã xây dựng cơ chế thương thảo và hợp tác, để ứng đối với vấn đề cùng đối mặt như đe doạ môi trường, lây lan dịch bệnh, cùng chống tội phạm xuyên quốc gia, chủ nghĩa khủng bố v.v."

ASEAN đã trải qua 40 năm mưa gió, hiện nay các nước ASEAN nhận thức được cần phải tăng cường xây dựng bản thân. ASEAN không những dự định sớm thực hiện nhất thể hoá kinh tế nội bộ ASEAN, thành lập khối cộng đồng kinh tế ASEAN vào trước năm 2015, còn sẽ ký hiến chương ASEAN vào tháng 11 năm nay, tăng nhanh sự điều chỉnh ASEAN. Ông Rô-đôn-phơ Xê-vê-ri-nô cho rằng hành động thứ này đều là biện pháp cần thiết bảo đảm ASEAN tiếp tục giành được thành công. Ông nói:

"Thực hiện nhất thể hoá kinh tế tức là phải xoá bỏ trở ngại thương mại khu vực, tiến hành hợp tác về chính sách kinh tế. Xây dựng một thị trường khu vực, thì có thể thu hút nhà đầu tư. Đã thu hút nhà đầu tư, thì có thể tạo ra việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế, còn có thể hạ thấp giá thành sản phẩm, giá cả, mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Tóm lại, tăng thêm thu nhập. Hiện nay việc khởi thảo hiến chương ASEAN còn có một số vấn đề phải bàn. Việc ký Hiến chương ASEAN sẽ tăng cường cơ chế tổ chức ASEAN, quy phạm chuẩn tắc cần tuân thủ của ASEAN."

Chính phủ Trung Quốc luôn luôn kiên trì thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng, tăng cường hợp tác khu vực, thúc đẩy sự phát triển chung của Trung Quốc và ASEAN, hơn nữa Trung Quốc luôn luôn ủng hộ ASEAN phát huy vai trò chủ đạo trong công việc khu vực và hợp tác khu vực. Về việc này, ông Rô-đôn-phơ Xê-vê-ri-nô nói,

"Chúng tôi tán thành việc Trung Quốc luôn luôn công nhận ASEAN phát huy vai trò chủ đạo trong nhiều công việc, hơn nữa Trung Quốc dành sự hỗ trợ rất tốt cho ASEAN. Quan hệ Trung Quốc ASEAN luôn luôn rất tốt, Trung Quốc đã hợp tác rất tốt trong mọi lĩnh vực với các nước Đông Nam Á và cả với Tổ chức ASEAN. Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN hiện nay đã thu được sự phát triển rất lớn, đã ký hiệp nghị mậu dịch hàng hoá, hiệp định mậu dịch dịch vụ, nhất là đã ký Tuyên bố hành động của các bên tại biển Nam ."

Khi nói đến Trung Quốc ASEAN sau này làm thế nào tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị song phương, ông Rô-đôn-phơ Xê-vê-ri-nô nói:

"Một là cần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên, không nên coi đối phương là sự đe doạ. Mặt khác phải để mọi người nhận thức được trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc ASEAN là công bằng, chứ không phải một bên trong đó muốn giành lợi ích nhiều hơn. Chúng tôi còn cần Trung Quốc cung cấp sự giúp đỡ chuyên môn như dự báo động đất. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần để các nước ASEAN tin chắc rằng, Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường. Tôi cảm thấy quan trọng nhất là giữ sự hợp tác, mới có thể tăng cường quan hệ hữu nghị song phương."