Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những "thay đổi" và "không thay đổi" của Hồng Công trong 10 năm trở về với Trung Quốc
   2007-06-30 17:42:47    CRIonline
Vào hồi 23 giờ 59 phút ngày 30-6-1997, Quốc kỳ của Vương quốc Anh từ từ hạ xuống tại sảnh lớn của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Công, thay vào đó là lá cờ đỏ 5 sao của Trung Quốc từ từ được kéo lên, chấm dứt ách thống trị thực dân hơn một trăm năm của Anh đối với Hồng Công và Hồng Công bắt đầu bước vào một thời đại mới. Từ đó đến nay Hồng Công trở về với Trung Quốc đã tròn 10 năm. Đối với Hồng Công mà nói 10 năm qua là sự quá độ của "thay đổi" với "không thảy đổi".

Trước ngày Hồng Công trở về với Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc từng trịnh trọng cam kết sẽ thi hành phương châm "Một nước hai chế độ" tại Hồng Công, chế độ xã hội, kinh tế, luật pháp và lối sống hiện có của Hồng Công sẽ không thay đổi. Từ ngày trở về với Trung Quốc đến nay, Hồng Công cơ bản vẫn áp dụng hệ thống luật pháp trong thời kỳ thống trị của Anh, chỉ có một số ít điều khoản mang đậm màu sắc thực dân được gạt bỏ hoặc sửa đổi. Về việc này, bà Phạm Từ Lệ Thái, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hồng Công cho biết:

"Không có cái gọi là luật pháp trước ngày trở về, bởi vì tuyệt đại đa số đều được giữ nguyên, chỉ có một số ít điều khoản được sửa đổi vì không thống nhất với Luật Cơ bản".

Cơ chế kinh tế và hệ thống luật pháp của Hồng Công không thay đổi đã khiến cho Hồng Công tiếp tục duy trì vị thế là Trung tâm tài chính-tiền tệ, vận tải biển và thương mại của thế giới, hơn nữa sức cảnh tranh ngày càng được tăng cường. Ông Lu-đô-vích làm việc tại một Công ty chứng khoán Hồng Công cho biết, chế độ luật pháp hoàn thiện của Hồng Công đã giúp ích rất lớn cho sự nghiệp của ông. Ông nói:

"Hồng Công hiện nay áp dụng hệ thế luật pháp của Vương quốc Anh, trong khi đó hệ thống luật pháp của Anh là rất hoàn thiện, tự do rất cao. Chính vì có khuôn khổ luật pháp tự do rất cao này đã khiến cho Hồng Công trở thành nền kinh tế tự do nhất".

Xem đua ngựa và đánh cược đối với phần lớn người Hồng Công mà nói chẳng khác nào như cơm bữa, là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Ông Mạch Kiến Hoa, giám đốc ban phát triển của Công ty đua ngựa Hồng Công nói với phóng viên rằng: Hồng Công trở về với Trung Quốc 10 năm qua không những "Ngựa vẫn phi" mà còn phi nhanh hơn, trình độ cũng ngày càng cao và có tiếng tăm lớn trên trường quốc tế. Đua ngựa đã trở thành một tấm danh thiếp rất sáng giá của Hồng Công.

Trong 10 năm trở về với Trung Quốc, những thứ không biến đổi của Hồng Công là chế độ kinh tế, luật pháp cũng như phương thức sinh hoạt của mọi người, còn sự biến đổi là hiện trạng, và ngày càng tốt. Mười năm qua kinh tế của Hồng Công ngày càng phát triển, sự đồng thuận Quốc gia của người Hồng Công không ngừng gia tăng. Hiện nay hàng hóa có xuất xứ từ Hồng Công được phép đi vào thị trường rộng lớn ở Nội địa Trung Quốc với mức thuế quan không phần trăm. Có hằng trăm nghìn người Hồng Công đến Nội địa buôn bán làm ăn. Trong khi đó cũng có ngày càng nhiều du khách Nội địa tới Hồng Công mua sắm, tham quan du lịch. Sự có mặt của đông đảo du khách Nội địa đã tiếp thêm sức sống mới cho ngành du lịch Hồng Công.

Hiện nay, người Hồng Công quen nói tiếng Anh và tiếng Quảng Đông bắt đầu coi tiếng Phổ thông Trung Quốc là thời thượng. Do thường xuyên tiếp xúc với Nội địa Trung Quốc nên ở Hồng Công đã dấy lên "cơn sốt" học tiếng phổ thông Trung Quốc. Mọi người chủ động trò chuyện và giới thiệu bằng tiếng phổ thông mỗi khi trông thấy du khách Nội địa.

Hồng Công trở về với Trung Quốc 10 năm qua mối liên kết với Nội địa ngày càng khăng khít, tuy Hồng Công cũng đã trải qua các thử thách như cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á, dịch SARS v.v, nhưng mỗi khi gặp khó khăn đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Trung ương, Nội địa đã trở thành hậu thuẫn vững mạnh để Hồng Công vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Người Hồng Công phổ biến cho rằng: dựa vào sự ủng hộ của Chính phủ Trung ương, nền kinh tế Nội địa phát triển nhanh chóng và sự nỗ lực của bản thân, ngày mai của Hồng Công sẽ càng thêm tươi đẹp.