Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự đồng thuận Quốc gia của người Hồng Công không ngừng gia tăng
   2007-06-13 18:21:20    CRIonline

Nghe Online

Trước ngày Hồng Công trở về với Trung Quốc có không ít người Hồng Công hiểu biết không nhiều về Tổ quốc, có nhiều lo lắng đối với tiền đồ của Hồng Công sau ngày trở về, thậm chí từng một dạo dấy lên "Cơn sốt di cư". Thế nhưng, mười năm đã trôi qua, tâm trạng của người Hồng Công đã có sự thay đổi rất lớn, trong đó điều đáng nói nhất là sự đồng thuận Quốc gia của họ đã tăng lên rõ rệt, ngày càng nhiều người Hồng Công cảm thấy tự hào bởi mình là người Trung Quốc.

Cuối năm 1984 của thế kỷ trước, Trung Quốc và Vương quốc Anh chính thức ký kết Tuyên bố chung tại Bắc Kinh. Theo đó, Chính phủ Trung Quốc sẽ thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công từ ngày 1-7-1997. Lúc đó phần lớn người Hồng Công rất xa lạ với đất nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, cảm thấy mờ mịt trước tương lai của Hồng Công cũng như tương lai của mình sẽ trở thành người Trung Quốc. Bởi vậy có nhiều người đã tìm mọi cách để di cư ra nước ngoài.

Cũng như những người Hồng Công từng di cư ra nước ngoài, những người không di cư mà ở lại Hồng Công cũng từng bày tỏ sự lo ngại đối với tương lai phát triển của Hồng Công sau khi trở về với Trung Quốc. Ông Vưu Kim, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Hoa Sen Hồng Công là một trong số đó. Ông nói với phóng viên rằng: điều lo lắng chủ yếu của rất nhiều người Hồng Công lúc đó là chế độ xã hội và phương thức sinh hoạt vốn có sẽ thay đổi ra sao sau khi Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công.

Tuy nhiên sự lo lắng này kéo dài không lâu, đặc biệt là sau khi Chính phủ Trung ương hỗ trợ Hồng Công khắc phục khó khăn, vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á, dịch cúm gia cầm cũng như dịch SARS, người Hồng Công ngày càng cảm nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Trung ương có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của Hồng Công, hơn nữa còn nhận thức được rằng chỉ có Trung Quốc phát triển lên thì Hồng Công mới có thể phát triển. Ông Vưu Kim cho biết:

"Chúng tôi có niềm tin, bởi vì chúng tôi hiện đã trở thành một phần của Trung Quốc, chúng tôi và Trung Quốc đồng hành trên con đường phát triển và tiến bộ, chúng tôi nhất định sẽ ngày càng phát triển, càng tốt hơn, chúng tôi có lòng tin kiên định về điều này".

Trong 10 năm trở về với Trung Quốc, đất nước ngày càng lớn mạnh và Hồng Công không ngừng phát triển đã khiến cho sự đồng thuận Quốc gia của càng nhiều người Hồng Công được tăng cường, cũng ngày càng cảm thấy tự hào vì mình là người Trung Quốc.

Bà Lương Thúy San làm việc tại một siêu thị lớn ở Hồng Công, bà sinh ra và lớn lên tại Hồng Công, tuy nhiên trong một thời gian khá dài bà không biết mình là người nước nào. Mỗi khi giới thiệu với bạn bè người nước ngoài bà đều nói mình là người Hồng Công. Thế nhưng, được đích thân cảm nhận sự biến đổi trong 10 năm qua sau khi Hồng Công trở về với Trung Quốc, bà Lương Thúy San đã cho phóng viên biết về cảm nhận của mình. Bà nói:

"Hồi còn nhỏ tôi có cảm giác là mình không có đất nước, hình như chỉ là một vùng lãnh thổ mà thôi. Sau khi Hồng Công trở về với Trung Quốc, bây giờ tôi đã có rất nhiều cảm giác về đất nước. Mỗi khi tôi đến nội địa Trung Quốc đều có cảm thấy đây là quê hương của mình. Cảm giác này vô cùng hạnh phúc".

Bà Lương Thúy San nói với phóng viên rằng: bà rất thích đến nội địa Trung Quốc du lịch và công cán, bà đã đến rất nhiều nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Đông, Hồ Nam v.v và có rất nhiều bạn bè ở nội địa. Bà cảm thấy rất nhiều công việc của đất nước hiện nay đều có liên quan với Hồng Công.

Trường Đại học Trung văn Hồng Công mười năm qua luôn triển khai cuộc điều tra theo dõi liên quan sự đồng thuận Quốc gia, hàng năm đều tiến hành một cuộc phỏng vấn đối với hàng nghìn cư dân Hồng Công. Theo số liệu của cuộc điều tra này, niềm tin của người dân Hồng Công đối với Chính phủ Trung ương đã tăng lên với mức lớn so với trước ngày Hồng Công trở về, niềm tự hào đối với Quân giải phóng, Quốc kỳ, Quốc ca cũng lần lượt nâng cao từ 20-50 o/o. Hiện nay có rất nhiều người Hồng Công như bà Lương Thúy San nói rất sõi tiếng phổ thông Trung Quốc. Mọi người cho rằng học nói tiếng phổ thông Trung Quốc sẽ sâu sắc thêm nhận thức đối với văn hóa Trung Quốc, có thể kết càng nhiều bạn bè trong nội địa, cũng có lợi cho công tác của mình tại Hồng Công hoặc đến nội địa phát triển.

Ông Tăng Hiến Tử, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Hồng Công. Cụ già từng xúc động rơi nước mắt tại lễ chuyển giao Hồng Công năm 1997 này nói với phóng viên rằng: Hồng Công trở về với Trung Quốc 10 năm qua đã tiếp tục duy trì sự ổn định và phồn thịnh, sự đồng thuận Quốc gia của người Hồng Công cũng ngày càng mạnh, sự trở về của lòng người là sự trở về lớn nhất. Ông nói:

"Từ ngày Hồng Công trở về với Trung Quốc đến nay, điều chủ yếu nhất là lòng người từng bước trở về với vòng tay của Tổ quốc, đây là thắng lợi quan trọng nhất. Sự trở về của lòng người được thể hiện ở chỗ có rất nhiều nhà doanh nghiệp và đông đảo cư dân Hồng Công đầu tư vào nội địa, từ các nhà máy loại hình lao động tập trung trước kia đến toàn bộ các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ hiện nay đều đến nội địa, số người rất đông, nội dung cũng rất rộng. Điều này cho thấy giới doanh nghiệp và cư dân Hồng Công có sự đồng thuận rất lớn trước những thành tựu thu được trong công cuộc xây dựng của Tổ quốc, bên cạnh đó lòng tin đối với Hồng Công sau khi trở về với Trung Quốc cũng không ngừng được tăng cường. Bởi vậy tôi cho rằng sự trở về lớn nhất là sự trở về của lòng người".