Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Thời kỳ vàng son " của quan hệ Trung Quốc-Phi-líp-pin trong con mắt của quan chức ngoại giao Trung Quốc
   2007-06-07 14:13:26    cri

Nghe Online

 

Hoạt động phỏng vấn quy mô gồm các cơ quan truyền thông phát thanh và truyền hình mang tên "Hành trình hợp tác Trung Quốc-ASEAN" đã bước sang giai đoạn nước rút, hiện nay, Đoàn phóng viên đang phỏng vấn đưa tin tại Phi-líp-pin, chặng cuối cùng trong cuộc hành trình 10 nước ASEAN lần này. Ngày 6, Đoàn phóng viên đã phỏng vấn ông Đặng Tích Quân, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-líp-pin.

Khi đề cập tới quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với Phi-líp-pin trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo của hai nước từng nhiều lần dùng đến cụm từ "thời kỳ vàng son". Đại biện lâm thời Đặng Tích Quân nói với phóng viên rằng, quan hệ giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin đang trong "thời kỳ vàng son" là sự nhận thức chung đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước vào năm 2005.

"Tháng 4 năm 2005, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sang thăm Phi-líp-pin, Tổng thống Arroyo nói với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rằng, quan hệ hai nước Phi-líp-pin và Trung Quốc đã bước sang thời kỳ vàng son của quan hệ đối tác. Sau đó, nhà lãnh đạo của hai nước từng nhiều lần sử dụng cụm từ 'thời kỳ vàng son' khi nói đến quan hệ song phương. 'Thời kỳ vàng son' là sự miêu tả tốt nhất đối với tình hình phát triển quan hệ hai nước hiện nay. Tôi cho rằng chủ yếu thể hiện ở ba mặt sau đây: Xét về chính trị, nhà lãnh đạo hai nước đã có nhận thức chung đối với mục tiêu phát triển quan hệ hai nước, về kinh tế mà nói, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước cũng được phát triển khá nhanh, thu được bước nhảy vọt về thực chất, ba là về sự hợp tác trên Biển Nam, hai nước đã biến sự hợp tác trên Biển Nam trở thành hiện thực. Qua cố gắng của hai nước, hiện nay Biển Nam đã từ vùng biển tranh chấp trở thành vùng biển hợp tác. "

Là vị quan chức ngoại giao chuyên trách công tác về Phi-líp-pin. Ông Đặng Thích Quân rất tâm đắc về "thời kỳ vàng son" của quan hệ hai nước Trung Quốc-Phi-líp-pin.

"Đây là lần thứ hai tôi sang công tác tại Phi-líp-pin. Năm 1992, kim ngạch thương mại của hai nước chỉ có 350 triệu đô-la Mỹ. Bước sang năm 2006, kim ngạch mậu dịch giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin đã lên tới 23,4 tỷ đô-la Mỹ. Tháng 6 năm ngoái, Chính phủ hai nước đã tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc-Phi-líp-pin, đóng vai trò to lớn thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thương mại hai nước, hai bên đã xác định lĩnh vực trọng điểm của sự hợp tác kinh tế thương mại trong 5 năm đến 10 năm tới. Tính đến nay, giữa các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, cơ sở hạ tầng, nhà ở, thông tin v.v đã triển khai sự hợp tác mang tính thực chất, hơn nữa đã thu được tiến triển rất lớn."

1 2