Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  In-đô-nê-xi-a mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc về mặt phát triển năng lượng tái sinh
   2007-06-01 20:50:03    cri
Theo tin Đài chúng tôi : Ngày 31-5 tại Gia-các-ta, khi tiếp đoàn phỏng vấn "Hành trình hợp tác Trung Quốc-ASEAN", Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản In-đô-nê-xi-a An-tô-rô nói, In-đô-nê-xi-a mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc về mặt phát triển và tận dụng năng lượng tái sinh.

Bộ trưởng An-tô-rô giới thiệu, cơ chế hợp tác năng lượng giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đang ngày càng chín muồi, In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc có không gian phát triển rất lớn về mặt hợp tác phát triển năng lượng tái sinh. Diễn đàn năng lượng In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc lần thứ 3 sẽ diễn ra tại thành phố Pa-lem-bang đảo Su-ma-ta-ra In đô-nê-xi-a vào năm 2008.

Khi nói đến việc phát triển và tận dụng năng lượng tái sinh , Bộ trưởng An-tô-rô nói, Chính phủ In-đô-nê-xi-a hết sức coi trọng công tác nghiên cứu phát triển nhiên liệu tái sinh, hi vọng Trung Quốc có thể cung cấp công nghệ nghiên cứu phát triển năng lượng tái sinh tiên tiến cho In-đô-nê-xi-a, thúc đẩy hợp tác năng lượng tái sinh hai nước không ngừng phát triển vào chiều sâu .