Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a bước sang giai đoạn mới phát triển toàn diện
   2007-05-31 15:42:59    CRIonline

Nghe Online

Chiều 30, Đoàn phỏng vấn mang tên "Hành trình Trung Quốc-ASEAN" đang đưa tin tại thủ đô Gia-các-ta đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ thương mại In-đô-nê-xi-a bà Marie Elka Pangestu, sau đây, mời các bạn nghe bài phóng sự thu thanh về buổi phỏng vấn này của nhóm phóng viên từ In-đô-nê-xi-a gửi về.

In-đô-nê-xi-a là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, trong quá trình xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, In-đô-nê-xi-a đã đóng vai trò hết sức quan trọng. Bà Marie Elka Panggestu đã trước tiên trình bày về vấn đề này, bà nói:

"In-đô-nê-xi-a là nước lớn nhất ASEAN, In-đô-nê-xi-a hết sức coi trọng sự hợp tác với Trung Quốc, không chỉ riêng về hợp tác kinh tế, mà còn tiến hành hợp tác về đầu tư. Chúng tôi mong sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN chú trọng hợp tác về khu mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN nhiều hơn. Trong khu vực này, dân số Trung Quốc và các nước ASEAN tổng cộng gồm khoảng 2 tỷ người, chúng ta cùng tạo ra giá trị và chung hưởng lợi ích."

Bà nói, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a là hai nước láng giềng hữu nghị. Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã có bước tiến dài, xu hướng hợp tác tốt đẹp. Hiện nay, việc xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã khởi động toàn diện, In-đô-nê-xi-a sẽ phát huy vai trò quan trọng trong tiến trình này, thúc đẩy sự hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa hai nước phát triển vào chiều sâu hơn nữa.

Về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, bà Marie Elka Panggestu nói:

"Những năm gần đây, sự hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a đã được tăng cường, kim ngạch mậu dịch năm 2006 đã tăng gấp đôi so với năm 2004. Cấp độ hợp tác giữa chúng tôi với Trung Quốc rất phong phú, từ Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng, bên cạnh đó còn xây dựng Ban hợp tác kinh tế thương mại với Bộ trưởng Bộ thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai. Tôi cho rằng, hợp tác giữa In-đô-nê-xi-a với Trung Quốc là sự hợp tác hữu nghị, nhiệt tình và mở cửa, bất cứ khó khăn và vấn đề gì đều có thể giải quyết kịp thời. Trong mười mấy năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hai nước đã xuất hiện xu hướng phát triển tốt đẹp."

Bà Marie Elka Panggestu cho biết, năm ngoái, kim ngạch mậu dịch giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc đã đạt 15 tỷ -ô-la Mỹ, nhà lãnh đạo hai nước đã đi đến nhận thức chung về đưa kim ng̣ạch mậu dịch hai nước lên tới 30 tỷ đô-la Mỹ năm 2010.

"Tôi cho rằng, mục tiêu hợp tác giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a là có thể thực hiện, đó tức là đưa kim ngạch mậu dịch hai chiều lên tới 30 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2010, mục tiêu này có thể thực hiện trước thời hạn. Song,tôi mong rằng, ngoài kinh tế thương mại ra, chúng ta còn phải tăng cường hợp tác về du lịch, du khách Trung Quốc đi du lịch tại In-đô-nê-xi-a hiện nay vẫn chưa nhiều, nói chung du khách là từ Xinh-ga-po đến In-đô-nê-xi-a, mỗi năm khoảng 500 nghìn, tôi mong càng nhiều du khách Trung Quốc đến du lịch tại In-đô-nê-xi-a."

Về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN diễn ra ở Nam Ninh Trung Quốc hàng năm, bà nói với phóng viên rằng, bà đã đích thân tham dự Hội chợ trong 3 năm liền.

Bà cho rằng, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN là mặt bằng hợp tác do Trung Quốc và 10 nước ASEAN cùng xây dựng, Bộ thương mại In-đô-nê-xi-a sẽ tích cực tổ chức doanh nghiệp tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 sắp diễn ra tại Nam Ninh vào tháng 10 năm nay, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Bà Marie Elka Panggestu còn bày tỏ, nếu muốn đưa sự hợp tác giữa hai nước lên một bậc thềm mới, thì phải tăng cường giao lưu, nhất là tăng cường sự hợp tác về giáo dục là một trong những nguồn động lực quan trọng của sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

"Tại In-đô-nê-xi-a có câu danh ngôn nói rằng, nếu muốn học tập khoa học kỹ thuật, thì phải sang học ở Trung Quốc, có rất nhiều người In-đô-nê-xi-a muốn đi học ngôn ngữ và kỹ thuật tại Trung Quốc. Tuần tới, tôi sẽ sang thăm Trung Quốc, cũng có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc, nội dung hội đàm không chỉ riêng về mặt kinh tế, đồng thời cũng đề cập tới hợp tác giáo dục. Tăng cường giao lưu, đặc biệt là tăng cường sự hợp tác về giáo dục là một trong những nguồn động lực quan trọng ."