Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan chức Sin-ga-po mong hai nước Sin-ga-po và Trung Quốc xây dựng "Xa lộ" giao lưu trao đổi
   2007-05-30 12:32:45    CRIonline

Nghe Online

Đoàn phóng viên "Hành trình Hợp tác Trung Quốc-ASEAN" ngày 30 sẽ rời Sin-ga-po lên đường tới In-đô-nê-xi-a tiếp tục phỏng vấn đưa tin. Chiều 29, Đoàn đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Sin-ga-po Li Yi Xen.

Một tháng trước Bộ trưởng Li Yi Xen đã tháp tùng Bộ trưởng cấp cao Sin-ga-po Gô Chốc Tông sang thăm Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Li Yi Xen cũng đã nhiều lần sang thăm Trung Quốc, sự phát triển nhanh chóng và biến đối to lớn trong những năm qua của Trung Quốc đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Ông nói:

"Sự phát triển của Trung Quốc hiện nay có thể nói là như vũ bão. Có khác biệt rất lớn so với 10 năm, 20 năm trước mà chúng tôi từng chứng kiến".

Đề cập sự hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Sin-ga-po, Bộ trưởng Li Yi Xen cho biết tính bổ sung cho nhau về mặt kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Sin-ga-po rất lớn, sự hợp tác giữa hai nước cũng rất gắn bó. Những năm gần đây kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng bình quân 25 o/o mỗi năm. Năm 2006 kim ngạch thương mại hai chiều đột phá 40 tỷ USD. Không những thế các cuộc thăm viếng cấp cao giữa hai nước cũng rất dồn dập, hơn nữa còn thành lập Ủy ban hợp tác liên hợp cấp Phó Thủ tướng. Bộ trưởng Li Yi Xen nói:

"Giữa hai nước Trung Quốc và Sin-ga-po có sự hợp tác về lợi ích kinh tế to lớn, hai bên cũng có rất nhiều nhận thức chung. Bởi vậy tôi cho rằng hai bên đã học tập tham khảo lẫn nhau, khai thác sở trường của đối phương trong quá trình hợp tác. Sự giao lưu hiện nay đã thể hiện lên chúng ta có một cơ chế hợp tác trên nền tảng vững chắc và rất toàn diện".

Đề cập sự hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước trong thời gian tới, Bộ trưởng Li Yi Xen nói, sự hợp tác tốt như thế nào đi nữa đều có tiềm năng nâng cao và khai thác, ông mong giữa Trung Quốc và Sin-ga-po có thể xây dựng lên một "Xa lộ" giao lưu trao đổi. Ông nói:

"Bước quan trọng tiếp theo là Hiệp định tự do thương mại giữa Trung Quốc và Sin-ga-po, nếu chúng ta thành công sớm kết thúc cuộc đàm phán về mặt này thì Hiệp định tự do thương mại này sẽ mở ra một kênh rộng lớn hơn về các mặt dịch vụ, sản phẩm, đầu tư, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Có thể ví như nếu xây dựng một "đường cao tốc" giữa Trung Quốc và Sin-ga-po thì sẽ có càng nhiều xe ô tô và người đi lại và giao lưu qua con đường cao tốc này".

Là một quan chức vừa là chuyên gia, vừa là học giả, Bộ trưởng Li Yi Xen không những bày tỏ sự mong muốn của mình về tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Sin-ga-po sau này mà còn trình bày quan điểm và kiến nghị của mình đối với sự phát triển sau này của Trung Quốc. Ông nhận định trọng điểm trong phát triển kinh tế sau này của Trung Quốc cần phải chuyển dần từ tăng thêm đầu tư sang tăng cường quản lý. Ông nói:

"Xét về kết cấu ngành nghề, điều mà Trung Quốc cần thiết hiện nay là chuyển sự đầu tư cho phần cứng sang đầu tư cho phần mềm. Cũng tức là đã xây dựng lên toà nhà, bước tiếp theo là làm thế nào để quản lý, bảo đảm gia tăng giá trị ngành nghề, nâng cao trình độ dịch vụ, phát huy mục tiêu và trình độ vốn có được xác định ban đầu. Còn về phần cứng, ví dụ như sân bay, bến cảng chỉ cần bỏ tiền là có thể có được, thế nhưng tiếp theo cần phải điều hành và quản lý như thế nào, cần phải có một hệ thống ra sao là điều cực kỳ quan trọng cần phải làm. Do đó từ phần cứng đến phần mềm là một quá trình, Trung Quốc có thể chia sẻ những kinh nghiệm về mặt này của Sin-ga-po".

Đúng vậy, Sin-ga-po nổi tiếng về khả năng quản lý và sáng tạo. Mong sao "Xa lộ" giao lưu trao đổi giữa Trung Quốc và Sin-ga-po sớm được xây dựng, hai bên có thể học tập, tham khảo lẫn nhau nhiều hơn, quan hệ kinh tế-thương mại song phương cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới.