Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói chuyến thăm Trung Quốc thành công tốt đẹp
   2007-05-18 17:10:48    cri

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã sang thăm Trung Quốc từ ngày 15 đến ngày 18. Trưa 18, tại Điếu ngư đài Bắc Kinh, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tiếp và trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan truyền thông chính Trung Quốc và Việt Nam, như Đài phát Quốc tế Trung Quốc, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam v v ... Về thành quả của chuyến thăm Trung Quốc lần này, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói:

"Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi với nhau. Chuyến thăm lần này của tôi là chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa, nâng cao hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Hội đàm cấp cao hai nước đã đạt được những thỏa thuận hết sức cơ bản. Trước hết là về chính trị, hai nước có cùng những nhận thức giống nhau, có cùng Đảng Cộng sản lãnh đạo và có cùng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy hai nước mong muốn tăng cường hợp tác để trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và nhiều công tác khác. Bên cạnh quan hệ về chính trị và ngoại giao, hai nước khẳng định phải tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế. Quan hệ hợp tác kinh tế đang phát triển rất tốt đẹp, nhưng so với tiềm năng, so với thực lực của hai bên, con số vẫn còn khiếm tốn. Vì vậy quyết tâm của hai bên cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Trước hết là về thương mại của hai bên; thứ hai về hợp tác đầu tư, quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai bên đang mở ra triển vọng rất to lớn, đặc biệt là đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam, con số 800 triệu của các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam cũng còn khiêm tốn, sắp tới đây con số này còn sẽ được nâng cao hơn nữa. Ngay Diễn đàn doanh nghiệp diễn ra sáng 18, thì các doanh nghiệp hai nước đã ký kết hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la Mỹ."

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã từng nhiều lần sang thăm Trung Quốc, nhưng đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Nước Việt Nam, Chủ tịch đã có sự đánh giá cao đối với quan hệ hai nước, Chủ tịch nói:

"Về quan hệ ngoại giao, Việt Nam nguyện mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trong khi phát triển kinh tế cũng như tăng cường hợp tác với tất cả các nước và các nền kinh tế, nhưng luôn luôn xem Trung Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam và Trung Quốc cùng tìm cơ hội và điều kiện để nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. Hai nước đã đi đến nhất trí, thống nhất quan điểm giải quyết vấn đề còn khác nhau. Nói chung, hai nước có nhận thức chung về những vấn đề bất đồng trong mối quan hệ giữa hai nước."

Về sự học tập và trao đổi lẫn nhau giữa hai nước Trung Việt, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói:

"Việt Nam học tập Trung Quốc rất nhiều chứ không riêng chỉ cơ sở hạ tầng. Ngoài nghiên cứu và học tập Trung Quốc thì Việt Nam còn thống nhất với Trung Quốc để hợp tác đầu tư, mở rộng hạ tầng Việt Nam liên thông với Trung Quốc, đặc biệt trong chương trình 'Hai hành lang, một vành đai'. Trung Quốc ghi nhận có thể cấp tín dụng cho Việt Nam để mở rộng hành lang đó, như vậy đã tạo thuận lợi cho sự phát triển của cả hai bên."

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã vui lòng trả lời câu hỏi của Ngọc Ánh:

Ngọc Ánh: Đây là chuyến thăm rất tốt đẹp của Chủ tịch, trước khi Chủ tịch sắp lên đường về nước, Chủ tịch có lời nhắn gì với nhân dân Trung Quốc và Việt Nam?

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: "Lúc này tôi là một người rất hạnh phúc, tôi đã đạt được thành công trong chuyến thăm của mình. tôi cùng với đồng chí Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có sự nhất trí với nhau về nhiều vấn đề cơ bản trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Nếu có điều gì cần nói lúc này thì tôi muốn nói tôi là người hạnh phúc, tôi cảm ơn lãnh đạo Trung Quốc, cảm ơn nhân dân Trung Quốc những gì đã qua hợp tác giúp đỡ Việt Nam, chúng tôi mong muốn sự hợp tác này ngày càng được nâng lên tầm cao mới."