Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phó Thủ tướng Thái Lan mong tăng cường hơn nữa sự hợp tác với Trung Quốc
   2007-05-16 11:10:45    cri

Nghe Online

Đoàn phỏng vấn liên hợp phát thanh truyền hình cỡ lớn "Hành trình hợp tác Trung Quốc ASEAN" ngày 15 tại Băng-cốc Thái Lan đã phỏng vấn Phó Thủ tướng Thái Lan Cô-xít. Phó Thủ tướng Cô-xít nói, Thái Lan nguyện cùng với các nước ASEAN khác, tăng cường hơn nữa sự hợp tác với Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thái Lan Cô-xít trước tiên đánh giá cao đối với sự phát triển quan hệ chính trị kinh tế hai nước Thái Lan Trung Quốc:

"Quan hệ hữu nghi ̣giữa Thái Lan và Trung Quốc có nguồn gốc lâu dài, chúng tôi mong tăng cường hơn nữa quan hệ này. Thái Lan cũng nhiều lần thông qua mặt bằng ASEAN, nói với các nước thành viên ASEAN khác, Trung Quốc là người bạn tốt của chúng ta, hơn nữa là đối tác kinh tế thương mại rất tốt của chúng ta, nên tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Chúng tôi cảm thấy thông qua sự giao lưu và hợp tác hơn nữa song phương này, có thể khiến cơ cấu kinh tế hai bên có mối liên hệ gắn bó hơn, thực hiện sự cùng thắng của hai bên."

Phó Thủ tướng Cô-xít nói, Thái Lan đã ký hiệp định mậu dịch tự do với Trung Quốc, điều này trên mức độ nhất định khiến quan hệ hai nước gắn bó hơn, bất kể quan hệ về mặt kinh tế thương mại hoặc du lịch đều sẽ được tăng cường. Phó Thủ tướng Cô-xít nói:

"Cùng với việc không ngừng tăng cường sự hợp tác kinh tế thương mại này, thương mại xuất nhập khẩu song phương mỗi năm tăng lên. Sự hợp tác về mặt du lịch đã tiến hành nhiều năm, thu được hiệu quả rõ rệt. Về mặt đầu tư, trước đây phần nhiều là thương nhân Thái Lan đi Trung Quốc đầu tư, sau này cũng mong có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đến Thái Lan đầu tư, chúng tôi bày tỏ hoan nghênh."

Phó Thủ tướng Cô-xít nói, chính phủ Thái Lan gần đây tập trung sức lực vào mặt xúc tiến thương mại Trung Quốc Thái Lan, hiện nay giữa hai nước chủ yếu tiến hành thương mại sản phẩm chế biến sơ cấp, sau này phải suy xét mở rộng phạm vi thương mại. Chính phủ Thái Lan giữ thái độ tích cực đối với các nhà doanh nghiệp đi Trung Quốc đầu tư, đồng thời cũng hoan nghênh các nhà doanh nghiệp Trung Quốc đến Thái Lan đầu tư lập nghiệp, chính phủ Thái Lan sẽ thi hành hơn nữa biện pháp mở cửa, tạo thuận tiện cho họ.

Phó Thủ tướng Cô-xít cho rằng, biện pháp các nước ASEAN cùng Trung Quốc thúc đẩy xây dựng khu mậu dịch tự do sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự giao lưu và hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa hai bên, góp phần cho sự phát triển kinh tế trong khu vực.

"Thông qua mọi sự giao lưu và hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, chúng tôi tin rằng không những thương mại và quan hệ kinh tế giữa Thái Lan Trung Quốc sẽ được tăng cường, hơn nữa sự giao lưu này cũng sẽ mở rộng đến các nước thành viên ASEAN khác."

Phó Thủ tướng Cô-xít đồng thời nói, Hội chợ Trung Quốc ASEAN do 10 nước ASEAN và Trung Quốc cùng tổ chức tại Nam Ninh Trung Quốc đã đóng vai trò rất tốt trong mặt xúc tiến sự giao lưu song phương. Phó thủ tướng Cô-xít nói:

"Hội chợ Nam Ninh đã được các nhà doanh nghiệp Trung Quốc và Thái Lan quan tâm, cũng khiến các nhà doanh nghiệp Thái Lan quan tâm Quảng Tây hơn. Hơn nữa Chính phủ Thái Lan cũng rất ủng hộ đối với Hội chợ, Thủ tướng Chính phủ Thái Lan cũng đã từng đi tham gia Hội chợ. Đồng thời tôi cho rằng sự quan tâm và coi trọng này cũng là tương hỗ. Trong khi các nhà doanh nghiệp Thái Lan quan tâm Trung Quốc cùng Quảng Tây, cũng mong các nhà doanh nghiệp Trung Quốc và Quảng Tây Trung Quốc quan tâm Thái Lan."

Phó Thủ tướng Cô-xít nói, để tăng cường quan hệ giữa Thái Lan và các nước ASEAN khác với Trung Quốc, Thái Lan đã kiến nghị vào lúc thích hợp xây dựng "Trung tâm ASEAN Trung Quốc", để thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu và hợp tác hai bên.

Là chuyên gia kinh tế, Phó thủ tướng Cô-xít còn đã giới thiệu một số biện pháp mạnh mẽ mà Thái Lan đã áp dụng nhằm tăng cường giám sát quản lý tài chính tiền tệ, ổn định thị trường tài chính tiền tệ sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997.