Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hà Nội mong tăng cường hơn nữa quan hệ với các tỉnh miền tây nam Trung Quốc
   2007-05-03 16:33:40    cri

Nghe Online

Phó Chủ tịch Phí Thái Bình trả lời phỏng vấn

Trong thời gian ở thăm thủ đô Hà Nội, đoàn phóng viên TQ của Hành trình Hợp tác Trung Quốc-ASEAN, đã phỏng vấn đồng chí Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trong buổi phỏng vấn, đồng chí Phí Thái Bình bày tỏ hy vọng tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại xuất nhập khẩu, du lịch,v.v. với các tỉnh miền tây nam Trung Quốc. Đoàn phóng viên Trung Quốc rất quan tâm về kế hoạch xây dựng "Hai hành lang, một vành đai kinh tế", về vị trí và vai trò của thành phố Hà Nội trong kế hoạch "Hai hành lang, một vành đai". Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Phí Thái Bình trả lời phỏng vấn như sau:

"Cách đây 3 năm, thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch này, vị trí của thành phố Hà Nội cũng là một trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh duyên hải của đất nước Việt Nam. Hà Nội là chính là đầu tàu kinh tế của miền bắc Việt Nam, Hà Nội đại diện cho các tỉnh biên giới cũnh như Hải Phòng, Quảng Ninh có sự hợp tác toàn diện với các bạn ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cũng như Vân Nam. Hà Nội và các tỉnh Việt Nam kiến nghị với Chính phủ, làm sao thúc đẩy điều kiện hợp tác gia tăng tốt nhất, và phát triển bền vững với các tỉnh lân cận biên giới phía tây nam của Trung Quốc.

Để đẩy mạnh kế hoạch "Hai hành lang một vành đai kinh tế", việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nối liền với các tỉnh biên giới miền tây nam Trung Quốc là điều rất quan trọng. Phó Chủ tịch mong doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam, Phó Chủ tịch nói:

" Qua những năm tháng vì chiến tranh, có nhiều điều kiện khác nhau, phía Việt Nam cũng rất khó khăn trong việc tập trung nguồn vốn để phát triển giao thông tiếp giáp với phía các bạn Trung Quốc. Trong những năm qua, Hà Nội và các tỉnh kiến nghị với Trung ương, tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư nước ngoài kể cả nội lực trong nước Việt Nam, để làm sao tập trung quyết liệt vào giải quyết giao thông đường bộ, tiến tới là làm đường sắt, Việt Nam đã thúc đẩy thiết kế và thi công và đang triển khai việc chuẩn bị các dự án đường sắt liên tỉnh và tiếp cận tới biên giới Trung Quốc. Theo thành phố Hà Nội đánh giá, đến năm 2010, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ sẽ được giải quyết xong, còn đường sắt sẽ bắt đầu những công việc chiếm một khối lượng công việc lớn để có thể tiếp nối với đường sắt của Trung Quốc. Những lần gần đây, tôi sang thăm đất nước Trung Quốc của các bạn, tôi thấy rằng cơ sở hạ tầng giao thông của các bạn rất tốt, lực lượng thi công xây dựng giao thông của các bạn rất có kinh nghiệm và vững mạnh.

1 2