Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cảm nhận bầu không khí sôi nổi ngày kỷ niệm 32 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam ở Đà Nẵng
   2007-05-01 17:25:46    cri

Nghe Online

Ngày 30 tháng 4, đoàn phỏng vấn "Hành trình hợp tác TQ--ASEAN" đã đến Đà Nẵng, một thành phố miền trung trực thuộc trung ương của Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 là ngày kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam, La Thành đã được cảm nhận bầu không khí tưng bừng náo nhiệt trên các đường phố Đà Nẵng.

Trên các đường phố Đà Nẵng, đâu đâu cũng thấy cờ treo phất phới, anh Phan Bá Thái, một chủ quán kinh doanh thực phẩm tạp khóa đã giải thích với La Thành rằng:

"Là do từng người dân cũng như chính quyền tự giác, kể cả chính quyền nhà nước đều tự giác và người dân, họ cũng mong ước như vậy, mong đến ngày lễ đều treo cờ, vui mừng phấn khởi, mong đất nước dân giàu nước mạnh."

Hai năm trước, khi La Thành đến công tác ở Đà nẵng, phải đi xe qua đèo Hải Vân, con đường quanh co, dốc cao và nguy hiểm. Nhưng lần này đoàn phóng viên đã vào thành phố Đà Nẵng qua đường hầm Hải Vân dài 6200 mét. Diện mạo thành phố Đà Nẵng cũng đã thay đổi rất nhiều. Khi nói về kinh tế phát triển sau khi Việt Nam thực thi chính sách cải cách đổi mới cũng như tình hình kinh doanh sau khi Việt Nam gia nhập WTO, anh Phan Bá Thái đã nói với La Thành rằng:

"Hôm nay là ngày 30 tháng 4, Ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước."

La Thành: "Trong mấy năm nay cải cách đổi mới kinh tế Việt Nam phát triển như thế nào? Cuộc sống gia đình anh thay đổi như thế nào?"

Phan Bá Thái:" Từ giải phóng đến nay, cuộc sống người dân đổi mới rất tốt, cuộc sống rất ngon lành, không có gì hết, tôi làm ăn rất phấn khởi, không có gì hết."

La Thành: "Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, cạnh tranh rất gay gắt, đối với anh thấy thế nào?"

Phan Bá Thái:"Người dân rất phấn khởi, mới đầu họ chưa biết làm sao, sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, chúng tôi thấy đời sống nhân dân Trung Quốc cao, mới đầu chúng tôi rất lo tình hình của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, bây giờ chúng tôi không sợ nữa, bây giờ chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, không có gì hết, kể cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ, bây giờ nhà nào đều có TV, tù lạnh, rất đầy đủ, không có gì hết."

Gia đình chú Phan Viết Cự đang mở một hiệu thuốc kinh doanh thuốc Bắc ở Đà Nẵng, khi nhớ về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thống nhất đất nước và cuộc sống thay đổi của gia đình mình, chú Phan Viết Cự nói:

"Khi bác còn sống, bác muốn thống nhất đất nước, nhưng bác chưa thực hiện được, tiếp theo những thế hệ sau này, tiếp tục giải phóng đất nước, thống nhất từ nam chí bắc, từ trung vào nam, dần dần người ta mới thay đổi được kinh tế, mới được phát triển kinh tế, hồi mới giải phóng, đời sống nhân dân rất khổ, nhưng sau khi cải cách, đời sống thì tốt đẹp hơn."

Cô Đỗ Thị Kỳ, bà chủ hiệu thuốc này cũng nói với La Thành rằng:

"Mình muốn hòa bình, không có chiến tranh nữa, để cho những người dân sống bình thường có thể học hành tốt hơn, không cần phải lo sợ."

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn phóng viên đã nhận được sự hoan nghênh rộng khắp của người dân Việt Nam, sự nhiệt tình của người mến khách dân Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đoàn phóng viên, khi nói về triển vọng sau này, Chị Mai đang mua sách ở một Hiệu sách nói:

Là Thành: "Hôm nay là ngày kỷ niệm 32 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước, cô có cảm nhận gì?"

Chị Mai: "Sau khi giải phóng hoàn toàn miền nam, nói chung, ngành kinh tế Việt Nam rất phát triển, các nước cộng đồng hòa nhập với nhau, rất vui vẻ."

La Thành: "Hôm nay Đà Nẵng có tổ chức những hoạt động gì?"

Chị Mai: "Ngày hôm nay Đà Nẵng đã tổ chức những hoạt động vui chơi như thể dục thể thao, văn hóa thẩm mỹ , ca nhạc múa."