Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đoàn phỏng vấn "Hành trình hợp tác Trung Quốc--ASEAN" thăm khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh
   2007-04-29 17:13:51    cri

Nghe Online

Các bạn thính giả thân mến, ngày 28 tháng 4, đoàn phỏng vấn "Hành trình hợp tác Trung Quốc--ASEAN" đã rời Hải Phòng đến Vinh và đi thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Bá Hòe, Giám đốc khu di tích Kim Liên đã tiếp và giới thiệu với đoàn phóng viên về khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi chúng tôi tham quan khu di tích, ông Nguyễn Bá Hòe đã kể một câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông nói:

"Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhắc lại những kỷ niệm xưa, nhân dân Việt Nam trong đó có cụ thân sinh, lúc đó thường bảo rằng là muốn cứu dân tộc Việt Nam tránh áp bức, thì có người bảo là Mỹ, cũng có người bảo Nhật, Anh. Nhưng lúc bấy giờ bác Hồ mới 13 tuổi, đã có suy nghĩ phải đi ra nước ngoài để xem cho rõ, sau khi xem họ làm ăn ra sao thì giúp đồng bào, chính tạo thơ văn này đã tác động sâu sắc đến tâm hồn tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thường tư tưởng như vậy và ra đi để tìm đường cứu nước."

Phóng viên thấy, tuy chưa đến mùng 1 tháng 5, ngày nghỉ Quốc tế lao động, nhưng trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất đông khách. Một chị hướng dẫn cho phóng viên biết, khách đến tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh mùa Hè đông hơn mùa Đông, mấy hôm nay chung bình mỗi ngày lên tới ba nghìn người. Ông Nguyễn Bá Hòe cho biết, thời gian đoàn phỏng vấn đến thăm lần này rất đúng lúc, năm nay là kỷ niệm 32 năm giải phóng miền Nam, thống nhất toàn quốc Việt Nam, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội Hữu nghị Việt—Trung tổ chức vào ngày 30 tháng 4 ở Nghệ An. Khi giới thiệu về vai trò của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bá Hòe nói:

"Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua các tài liệu hiện vật, chúng ta có thể thấy cuộc đời, gia đình của chủ tịch vô cùng giản dị, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác động rất sâu sắc, và có tính giáo dục rất sâu sắc đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Cụm di tích Hoàng Trù, cụm di tích làng Sen đã trở thành trung tâm giáo dục truyền thống, nơi đây là điểm du lịch, nơi hội tụ tình cảm của đồng bào đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh."

1 2