Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự mong đợi của cõi lòng là vì hướng tới tương lai -Vài nét về lễ khai mạc của Trung Quốc trong Năm giao lưu văn hóa thể thao Trung Nhật
   2007-04-13 14:55:57    cri

Nghe Online

 

Tối 12, lễ khai mạc Năm giao lưu văn hóa thể thao Trung Nhật do Trung Quốc tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Nhà hát Quốc gia Tykyo thủ đô Nhật. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đang ở thăm Nhật và Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đã cùng dự lễ khai mạc này. Sau đó, nhà lãnh đạo của hai nước Trung Quốc và Nhật cùng hơn 1000 khán giả Nhật đã thưởng thức các chương trình đặc sắc do nghệ sĩ dân gian Trung Quốc trình diễn.

Tối 12, các diễn viên của Đoàn múa rối đến từ thành phố Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc đang trình diễn trong Nhà hát Quốc gia Tokyo, những con rối xinh xắn trong tay các diễn viên trông rất sống động, múa theo nhạc dân gian Trung Quốc khoan khoái nhộn nhịp và tiếng vỗ tay sôi nổi của khán giả. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đã thưởng thức chương trình múa rối tuyệt vời đẹp mắt cùng các khán giả của hai nước Trung Quốc và Nhật.

Phát biểu tại lễ khai mạc của Trung Quốc về Năm giao lưu văn hóa thể thao Trung Nhật , Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

" Lịch sử giao lưu hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Nhật đã có hơn 2000 năm, trong hơn 2000 năm qua, có hai nhịp cầu luôn luôn nối liền hai nước chúng ta, một là nhịp cầu kinh tế, hai là nhịp cầu văn hóa. Nếu cho rằng sự hợp tác kinh tế đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta, thì giao lưu văn hóa đã khiến lòng dân hai nước Trung Quốc và Nhật gắn bó chặt chẽ hơn. Xét về mặt này, hoạt động giao lưu văn hóa thể thao là nhịp cầu nối liền tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong giờ phút then chốt cải thiện và phát triển quan hệ Trung Nhật hiện nay, tôi xin chân thành chúc Năm giao lưu văn hóa thể thao giữa Trung Quốc và Nhật thu được thành công tốt đẹp. "

Trong lời đáp, Thủ tướng Abe Shinzo nói:

" Năm nay là năm kỷ niệm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Nhật và Trung Quốc tròn 35 năm. Để kỷ niệm ngày lễ quan trọng này, chúng ta đã xác định năm nay là Năm giao lưu văn hóa thể thao. Tôi thường nói rằng, sự phát triển của quan hệ hai nước Nhật Trung phải dựa vào sự phát triển của quan hệ hợp tác chính trị và kinh tế, song văn hóa là nhịp cầu thật sự nối liền hai nước chúng ta. Chỉ có tìm hiểu văn hóa của nước bạn thì mới có thể thật sự hiểu biết về nước bạn."

Thủ tướng Abe Shinzo còn nói, chuyến thăm Nhật lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo khiến nhân dân Nhật ngày càng quan tâm tới Trung Quốc, dường như tiết trời đã ấm trở lại. Thủ tướng mong quan hệ hữu nghị giữa Nhật và Trung Quốc ngày một phát triển, đồng thời chúc Năm giao lưu văn hóa thể thao giữa Nhật và Trung Quốc thành công tốt đẹp.

1 2