Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát biểu diễn văn tại Quốc hội Nhật Bản với tiêu đề: Vì Hữu nghị và Hợp tác
   2007-04-12 16:22:49    cri

Nghe Online

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đang ở thăm Nhật Bản ngày 12 đã phát biểu bài diễn văn với tiêu đề "Vì Hữu nghị và Hợp tác" trước hơn 400 nghị sĩ Thượng và Hạ nghị viện tại Hội trường Hạ nghị viện Quốc hội Nhật Bản. Đây là Nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên trong 22 năm qua phát biểu diễn văn tại Quốc hội Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Xin-dô A-bê và Ngoại trưởng A-xô cũng có mặt tại Hội trường. Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong bài diễn văn nói, Dân tộc Trung Hoa và Dân tộc Nhật Bản đã học tập tham khảo lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của mỗi dân tộc trong giao lưu hơn hai nghìn năm dòng dã.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ rõ: Vì hữu nghị và hợp tác đòi hỏi phải đúc kết và rút bài học lịch sử của những năm tháng bất hạnh. Nhật đã phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc, làm cho nhân dân Trung Quốc chìm đắm trong thảm hoạ, cũng mang lại sự khổ đau to lớn cho nhân dân Nhật. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Nhấn mạnh lấy sử làm gương không phải là muốn kéo dài thù hằn mà là để mở ra tương lai tươi đẹp hơn. Trung Quốc và Nhật Bản bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến nay, Chính phủ và các nhà lãnh đạo Nhật nhiều lần tỏ rõ thái độ trong vấn đề lịch sử, công khai thừa nhận xâm lược, bày tỏ ăn năn hối lỗi sâu sắc và xin lỗi các nước nạn nhân. Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đánh giá tích cực việc này. Chúng tôi chân thành mong Nhật thể hiện sự bày tỏ thái độ và cam kết bằng hành động thực tế. Thực hiện nhân dân hai nước đời đời hữu nghị là hoàn toàn phù hợp trào lưu lịch sử và nguyện vọng của nhân dân hai nước, cũng là sự mong đợi thiết tha của châu Á và cộng đồng quốc tế".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, hai nước Trung Quốc-Nhật Bản có lợi ích chung ngày càng gia tăng và đối mặt với những đề tài quan trọng cần phải cùng nhau ứng phó trong điều kiện lịch sử mới. Mục tiêu xây dựng quan hệ chiến lược ưu đãi lẫn nhau giữa hai nước là thuận theo trào lưu và lòng dân. Để thực hiện mục tiêu đưa quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản lên giai đoạn lịch sử mới, thực hiện cùng tồn tại hoà bình, đời đời hữu nghị, hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề xuất hai bên cần phải nắm chắc 5 nguyên tắc. Trước hết cần phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thực hiện các cam kết. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Ba văn kiện chính trị như 'Tuyên bố chung Trung Quốc-Nhật Bản' đã đúc kết quá khứ và qui hoạch tương lai của quan hệ hai nước từ chính trị, luật pháp và thực tế, là nền tảng của quan hệ Trung-Nhật. Bất kể trong tình huống nào miễn là hai bên nghiêm khắc tuân thủ các nguyên tắc được xác định trong ba văn kiện chính trị này thì quan hệ hai nước sẽ phát triển về phía trước một cách thuận lợi".

1 2