Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung Quốc-Hàn Quốc
   2007-04-11 17:26:22    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sáng 11 đã có phát biểu diễn văn về quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc tại Thủ đô Xơ-un Hàn Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề xuất 4 kiến nghị về tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại giữa hai nước, và bày tỏ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung Quốc-Hàn Quốc.

Năm nay là kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm giao lưu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Mười lăm năm qua quan hệ hữu nghị hai nước được phát triển toàn diện, sự hợp tác kinh tế-thương mại không ngừng sâu sắc, đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Han Quốc năm 2006 đạt 134,3 tỷ USD, tăng gấp 27 lần so với thời kỳ đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã trở thành bạn hàng quan trọng của nhau. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc sâu sắc hơn nữa sự hợp tác kinh tế-thương mại đã từ lâu trở thành nguyện vọng chung của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi phát biểu diễn văn trước hơn 300 nhân sĩ giới kinh tế-thương mại Trung Quốc-Hàn Quốc nói mong hai bên nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại hai nước phát triển vào chiều sâu. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Hợp tác kinh tế-thương mại là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại song phương là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc có điều kiện thuận lợi độc đáo và tiềm năng to lớn. Hai nước là láng giềng gần gũi, giao thông thuận tiện, tính bổ sung cho nhau về kinh tế rất mạnh. Chúng ta cần phải mở rộng qui mô và lĩnh vực hợp tác, nâng cao trình độ hợp tác".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề xuất hai nước Trung Quốc-Hàn Quốc cần phải mở rộng hơn nữa qui mô thương mại, xúc tiến đầu tư qua lại, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, thúc đẩy việc nghiên cứu khu mậu dịch tự do hai nước. Đề cập vấn đề mở rộng hơn nữa qui mô thương mại, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Hai nước Trung Quốc-Hàn Quốc cần phải tiếp tục ưu hóa kết cấu thương mại, mở rộng thương mại về hàng nông sản, công nghệ cao và dịch vụ trên cơ sở duy trì nhịp độ phát triển nhanh về thương mại hàng cơ điện. Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc vì cải thiện nhập siêu thương mại của Trung Quốc. Trung Quốc nguyện mở cửa thị trường hơn nữa với Hàn Quốc, tăng thêm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Trung Quốc cũng mong Hàn Quốc giảm thiểu hơn nữa hàng rào nhập khẩu, tạo thuận tiện cho sản phẩm Trung Quốc đi vào thị trường Hàn Quốc".

1 2