Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao mối quan hệ và sự hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước Việt-Trung
   2007-04-11 15:54:33    cri

Nghe Online

 

Sau khi vừa hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào chiều ngày 10 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang thăm Trung Quốc liền có buổi tiếp thân mật với các phóng viên hai nước Trung-Việt, trong đó có phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Tân Hoa Xã, Nhân Dân Nhật Báo, Thương báo Quốc tế Trung Quốc và Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhà khách Quý Tân Bắc Kinh. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã mở đầu buổi gặp gỡ các phóng viên hai nước Trung-Việt bằng câu nói cởi mở và gần gũi sau đây:

"Xin mời các nhà báo quan tâm những vấn đề gì thì chúng ta xin cùng trao đổi với nhau trong tinh thần thoải mái và cởi mở."

Nhiều năm qua, Quốc hội hai nước Trung-Việt đã có sự đi lại và giao lưu cấp cao, chính sự giao lưu dồn dập đó đã mang lại thành quả đáng mừng cho cơ quan lập pháp của hai nước Trung-Việt. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã có sự bình luận theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về mối quan hệ cũng như thành quả đã đạt được giữa Quốc hội hai nước Trung-Việt mà Trung Quốc thường gọi là Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là Nhân Đại. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói:

"Trước hết, đánh giá về kết quả cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Việt Nam và đoàn đại biểu Nhân Đại Trung Quốc vừa mới đây rất nóng hổi, là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đánh giá đạt kết quả rất tốt đẹp. Tôi chỉ xin bình luận theo tinh thần lời nói của đồng chí Hồ Cẩm Đào. Kết quả tốt đẹp thể hiện ở chỗ: Trước hết hai bên trao đổi thông tin với nhau, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thông cảm chia sẻ những công việc mà hai bên đang làm. Kết quả thứ hai là hai bên đánh giá lại mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Kết quả thứ ba, thống nhất với nhau phương hướng và biện pháp sắp tới."

1 2