Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyên thủ Trung Quốc và Nga mở màn cho "Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc"
   2007-03-28 14:30:50    cri

Nghe Online

"Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc" quy mô nhất , đề cập tới lĩnh vực rộng rãi nhất mà Trung Quốc tổ chức tại nước ngoài với danh nghĩa Quốc gia đã khai mạc ở Trung tâm triển lãm Crocus Mát-xcơ-va ngày 27. Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm chính thức Nga và Tổng thống Nga Putin đã cùng chứng kiến lễ khai mạc này. Trong bản tin Trung Quốc hôm nay, mời các bạn nghe bài phóng sự thu thanh nhan đề: Nguyên thủ Trung Quốc và Nga mở màn cho "Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc".

" Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc" là một trong những dự án cấp Quốc gia quan trọng trong hoạt động "Năm Trung Quốc " của Liên bang Nga, cuộc triển lãm này với chủ đề là "Hợp tác cùng thắng, phát triển hài hòa". Trong khu trưng bày rộng 20 nghìn mét vuông, hơn 200 đơn vị đến từ 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố cùng hai đặc khu hành chính Hồng Công và Ma Cao của Trung Quốc đã tham dự triển lãm, nội dung triển lãm đề cập tới hơn 30 lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, đời sống nhân dân, cảnh quan thiên nhiên v.v, đưa ra trưng bày 15 nghìn loại sản phẩm và hơn 1000 bức tranh ảnh. Cuộc triển lãm này đã tiêu biểu cho trình độ tiên tiến về sự phát triển của các ngành nghề Trung Quốc.

Khi phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Cuộc triển lãm này sẽ giới thiệu với nhân dân Nga lịch sử lâu đời và nền văn hóa rực rỡ của Trung Quốc, giới thiệu tiến trình sinh động về công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc cũng như thành quả rực rỡ mà Trung Quốc và Nga đạt được về mặt hợp tác kinh tế thương mại. 'Cuộc triển lãm Quốc gia Nga' tổ chức tại Trung Quốc tháng 11 năm ngoái đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân Trung Quốc . Tôi tin tưởng rằng, 'Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc ' cũng tất sẽ là hoạt động trọng thể phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và trở thành một mặt bằng thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên chúng ta."

"Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc" với các mục đích là: Thể hiện hình ảnh cải cách mở cửa , ổn định và phồn thịnh của Trung Quốc, sâu sắc sự hợp tác chú trọng thực tế trong các lĩnh vực tương quan như sáng tạo khoa học công nghệ , công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ v.v giữa hai nước Trung Quốc và Nga, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các khu vực của hai nước và thể hiện trình độ tối cao của ngành chế tạo Trung Quốc. Những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Nga đang trên đà phát triển tốt đẹp, hơn nữa các dự án đầu tư giữa hai nước cũng rất sôi nổi, quy mô không ngừng mở rộng. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào gửi gắm hy vọng vào sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước .

"Hai nước Trung Quốc và Nga đang phấn đấu nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Sự hợp tác chú trọng thực tế giữa hai bên tràn đầy sức sống và có tương lai rộng lớn. Mong hai bên tận dụng đầy đủ cơ hội quan trọng của 'Năm Quốc gia', tìm kiếm và nâng đỡ điểm tăng trưởng mới về hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, trong khi mở rộng quy mô, ra sức làm phong phú nội dung hợp tác, nâng cao trình độ hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga không ngừng phát triển lên tầm cao mới, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước."

Tin cho biết, "Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc " là nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp và sản phẩm ưu tú của Trung Quốc tiến vào thị trường Nga, trở thành vũ đài lớn về tăng cường mối liên hệ giữa các doanh nghiệp hai nước cũng như mở rộng hợp tác đa phương diện. Dự kiến trong thời gian triển lãm, kim ngạch trên hợp đồng ký giữa các doanh nghiệp của hai nước Trung Quốc và Nga sẽ lên tới 4,3 tỷ đô-la Mỹ. Tổng thống Nga Putin cũng gửi gắm nhiều hy vọng vào Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc, Tổng thống nói;

" 'Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc' đã giới thiệu cho chúng ta những thành tích tốt nhất về phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đây là cơ hội quý báu để giúp Nga tìm hiểu chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc. Tin rằng qua cuộc triển lãm này , hai bên sẽ khởi động nhiều dự án hợp tác về khoa học công nghệ cao và sản xuất. Tổng thống chúc 'Cuộc triển lãm Quốc gia Trung Quốc' thu được thành công tốt đẹp ."

Sau lễ khai mạc , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Putin đã thăm triển lãm một cách có hứng thú. Tại khu trưng bày tổng hợp về hình ảnh của Trung Quốc, hai vị nguyên thủ đã xem mô hình của công trình Tam Hiệp và tuyến đường sắt Thanh Tạng. Tại khu trưng bày của doanh nghiệp, hai vị đã nghe thuyết minh của người phụ trách Tập đoàn xe hơi số một Trung Quốc, Công ty kỹ thuật thông dụng Trung Quốc, Tổng công ty dầu khí Trung Quốc, ngoài ra còn thị sát gian trưng bày của Tập đoàn Haier và Tập đoàn Liên Tưởng ?Lenovo?v.v của Trung Quốc .

Công ty hữu hạn gốm sứ Vĩnh Phong Nguyên Quảng Đông Trung Quốc là một doanh nghiệp dân doanh, đồ gốm sứ do công ty này sản xuất được bán rất chạy trên thị trường Châu Âu và Nga. Khi tham quan gian trưng bày đồ gốm sứ của công ty này , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Putin đã đánh giá cao chất lượng và mầu men của đồ sứ do Công ty Vĩnh Phong Nguyên sản xuất. Tổng thống Putin nói, lần sau ông sẽ đón tiếp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ngay trong nhà mình bằng bát đĩa, cốc chén do Công ty Vĩnh Phong Nguyên sản xuất.