Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyên thủ Trung Quốc và Nga mở màn cho "Năm Trung Quốc " của Liên bang Nga
   2007-03-27 14:17:48    cri

Nghe Online

Lễ khai mạc "Năm Trung Quốc " của Liên bang Nga đã diễn ra tại hội trường Điện Kremlin Mát-xcơ-va tối 26. Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm chính thức Nga và Tổng thống Nga Putin đã dự lễ khai mạc, mở màn cho "Năm Trung Quốc " với nội dung phong phú.

Tháng 3 ở Bắc Kinh , cây cỏ đã đâm chồi , nhưng tháng 3 tại Mát-xcơ-va, băng tuyết vừa mới tan, song sau cảnh băng tuyết tan sẽ đón chào một mùa xuân tràn đầy sức sống . Chính trong lúc này , quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga cũng đã bước sang năm thứ 11, để chào đón một mùa xuân mới trong lịch sử quan hệ hai nước.

Theo hiệp ước thỏa thuận giữa nguyên thủ hai nước, năm 2006 đã tổ chức thành công "Năm Liên bang Nga " tại Trung Quốc. Năm nay, hai bên sẽ tổ chức hoạt động "Năm Trung Quốc " tại Nga. Tối 26, nguyên thủ hai nước đã mở màn "Năm Trung Quốc " tại Điện Kremlin Mát-xcơ-va.

Điện Kremlin là tòa kiến trúc hiện đại được xây dựng theo kết cấu đá hoa cương và thủy tinh, cùng lúc có thể tiếp đón 6000 khán giả. Tối cùng ngày, hội trường lộng lẫy sáng trưng , người đông như nêm hầu như không bỏ trống một chiếc ghế nào.

Phát biểu tại lễ khai mạc "Năm Trung Quốc", Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã giới thiệu ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động này. Chủ tịch nói:

"Hoạt động'Năm Trung Quốc ' mà chúng ta tổ chức tại Liên bang Nga năm nay bao gồm khoảng 200 hoạt động phong phú đa dạng, đề cập tới các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nhân văn v.v. Chúng tôi mong qua những hoạt động đó để giới thiệu với nhân dân Nga về văn hóa lịch sử cũng như tiến trình cải cách mở cửa của Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước, sâu sắc giao lưu hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa hai nước, thúc đẩy trao đổi về nhân viên, khiến tư tưởng hòa bình hữu nghị mãi mãi ăn sâu trong lòng nhân dân hai nước, tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga ."

Tổng thống Putin đọc lời đáp nói:

"Quyết định về tổ chức Năm Quốc gia do Tôi và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề xuất là có ý nghĩa chiến lược . Thực tiễn minh chứng rằng , quyết định này là đúng đắn, và đã mang lại thành quả rực rỡ cho chúng ta. Tổ chức hoạt động quy mô như vậy là nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và trình độ hợp tác giữa hai nước chúng ta. Qua các hoạt động kinh tế , thương mại và văn hóa để tăng thêm nội dung cho hoạt động xã hội của Nga và Trung Quốc, đồng thời cũng là để giúp nhân dân nước mình tìm hiểu nước bạn, thực sự đảm bảo tính liên tục của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta .

Sau lễ khai mạc, các văn nghệ sĩ Trung Quốc đã trình diễn chương trình văn nghệ đậm đà mầu sắc Phương Đông bằng những lời ca êm tai và điệu múa đẹp mắt.

" Kinh Kịch và võ thuật đều là Quốc Túy của Trung Quốc , tiêu biểu cho hồn Phương Đông . Chính buổi dạ hội văn nghệ đã bắt đầu trong chương trình 'Hồn bí ẩn của Phương Đông '. Qua đó khán giả đã được thưởng thức giọng hát hay thuộc các trường phái của Kinh Kịch Trung Quốc, đồng thời chứng kiến phong cách biểu diễn rắn rổi của đoàn võ thuật tăng lữ đến từ chùa Thiếu Lâm Tùng Sơn."

Đó là khúc nhạc của điệu múa Ba-lê , song lại được thể hiện trên vai và trên đầu người . Các văn nghệ sĩ Trung Quốc đã kết hợp múa Ba-lê, Quốc Túy của Nga với nghệ thuật xiếc của Trung Quốc, trình diễn điệu múa Ba-lê "Hồ Thiên Nga " của Trai-cốp-xki trên vai và đầu người, thể hiện sự hài hòa hoàn mỹ giữa rắn với nhu cũng như giữa sức mạnh với duyên dáng, khiến khán giả Nga cảm thấy thán phục.

Sau buổi trình diễn, các khán giả Nga đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với văn nghệ sĩ Trung Quốc bằng những tràng vỗ tay nồng nhiêṭ. Họ đã nói lên những cảm nhận chân thực của mình :

Nam-"Tôi và phu nhân của tôi rất yêu thích các chương trình biểu diễn trong tối nay, thật là bổ ích."

Nữ-"Buổi trình diễn hay quá, nội dung hết sức phong phú, đã thể hiện nền nghệ thuật vĩ đại của Trung Quốc."

Nam-"Hay quá, tuyệt vời quá. Đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hiện đại với cổ điển."

Nam- "Chúng tôi rất thích các chương trình của buổi dạ hội tối nay, nhất là vở Kinh Kịch Trung Quốc mở màn cho buổi dạ hội. Xin cảm ơn các văn nghệ sĩ Trung Quốc ."