Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trả lời phỏng vấn chung của Cơ quan truyền thông Nga trước khi lên đường sang thăm Nga
   2007-03-26 16:51:29    cri

Nghe Online

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Putin , Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sang thăm chính thức Nga từ ngày 26 đến ngày 28 tháng ba , đồng thời dự lễ khai mạc "Năm Trung Quốc " của Liên bang Nga . Trước khi sang thăm Nga , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trả lời phỏng vấn chung của sáu cơ quan truyền thông Nga tại Bắc Kinh trong đó có Hãng Interfax Nga .

Năm nay là một năm quan trọng trong việc phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Nga , quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước đã bước sang năm thứ 11 . Tiếp sau năm ngoái tổ chức thành công hoạt động "Năm Liên bang Nga" tại Trung Quốc , hoaṭ động "Năm Trung Quốc " sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Liên bang Nga . Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sang thăm Nga vào trong thời điểm quan trọng như vậy .

Hiện nay , quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã đạt trình độ cao hơn bao giờ hết . Thể theo nguyên tắc và tinh thần của " Hiệp ước láng giềng thân thiện hợp tác hữu nghị Trung Nga " , hai bên nhân dịp lần lượt tổ chức hoạt động "Năm Quốc Gia " , để thúc đẩy sự hợp tác chú trọng thực tế trong các lĩnh vực chính trị , kinh tế , thương mại , khoa học , kỹ thuật , nhân văn v.v , đồng thời đã thu được thành quả rực rỡ . Trung Quốc và Nga phối hợp chặt chẽ trong các công việc khu vực và quốc tế quan trọng như vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên , vấn đề hạt nhân I-ran v.v , đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới .

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh , thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga phát triển lên phía trước một cách bất di bất dịch , hữu nghị mãi mãi là ý nguyện chung và sự lựa chọn tất yếu của hai nước và nhân dân hai nước . Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ , trong năm mới , Trung Quốc nguyện cùng với Nga , ra sức thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện vào chiều sâu về từ bốn mặt sau đây :

"Một là tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị , tiếp tục thông cảm và ủng hộ lẫn nhau trên vấn đề lợi ích chính của Nhà nước . Hai là thể theo tinh thần cùng có lợi và cùng thắng , thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác chú trọng thực tế trong các lĩnh vực kinh tế , thương mại , năng lượng , khoa học , kỹ thuật v.v giữa hai nước . Ba là nhân cơ hội tổ chức 'Năm Trung Quốc'tại Nga , mở rộng sự giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực nhân văn giữa hai nước , tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước . Bốn là tăng cường sự phối hợp chiến lược trong công việc quốc tế và khu vực giữa hai nước cũng như đóng góp to lớn hơn nữa nhằm giữ gìn hòa bình thế giới và xúc tiến sự phát triển chung ."

Sự hợp tác kinh tế -thương mại là một phần quan trọng trong quan hệ giữa hai nước . Những năm gần đây , kinh tế Trung Quốc và Nga đều tăng trưởng bền vững và nhanh chóng , điều đó đã mang lại cơ hội tốt đẹp cho sự hợp tác kinh tế -thương mại giữa hai nước Trung Quốc và Nga . Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói :

"Hai bên có cơ sở hợp tác tốt đẹp trong các ngành nghề có ưu thế như : Khai thác tài nguyên năng lượng , hàng không vũ trụ , điện nguyên tử , chế tạo cơ giới , công nghệ cao v.v . Một số doanh nghiệp Trung Quốc còn có hứng thú đối với các lĩnh vực như : Đồ điện gia đình , lắp ráp ô-tô , xây dựng cơ sở hạ tầng , phát triển đặc khu kinh tế v.v của Nga . Chính phủ Trung Quốc khuyến khích và ủng hộ những doanh nghiệp Trung Quốc có thực lực triển khai hợp tác cùng có lợi với Nga , chúng tôi cũng mong Nga tạo điều kiện có lợi hơn về mặt cải thiện môi trường đầu tư và mở cửa thị trường ."

Theo con số thống kê của Trung Quốc , tính đến cuối năm 2006 , các doanh nghiệp Nga tổng cộng đã đầu tư hơn 600 triệu đô-la Mỹ tại Trung Quốc , sự hợp tác hai bên trong các ngành : Chế tạo , kiến trúc , giao thông vận tải , hóa chất , lắp ráp ô-tô v.v diễn ra thuận lợi . Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ tin tưởng rằng , miễn là hai bên cùng cố gắng , thì mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Nga lên tới 60 tỷ đến 80 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2010 nhất định có thể thực hiện được .

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bày tỏ , "Năm Liên bang Nga " tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2006 đã thu được thành công tốt đẹp , hai bên đã tổ chức hơn 300 hoạt động phong phú đa dạng . Năm nay tổ chức "Năm Trung Quốc " tại Liên bang Nga , Trung Quốc sẽ tổ chức gần 200 hoạt động phong phú đa dạng đề cập tới các lĩnh vực như chính trị , kinh tế , khoa học , kỹ thuật ,nhân văn v.v .

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói , Trung Quốc và Nga là hai nước láng giềng lớn nhất , nhân dân Trung Quốc có tình cảm nồng thắm đối với nhân dân Nga .

"Mỗi khi nhắc đến Nga thì chúng ta tự nhiên nhớ tới những bài hát du dương như : 'Hoa Mai nở rộ ', 'Chiều Mát-xcơ-va ' v.v của Nga , mỗi khi nhắc đến Nga trước mắt chúng ta sẽ hiện lên cảnh Trung Quốc và Nga kề vai sát cánh trong chiến tranh chống Phát-xít trên thế giới v.v . "

Ngoài ra , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trả lời câu hỏi của các nhà báo về Trung Quốc kiến tạo xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc , tình hình trù bị Đại hội đại biểu Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 , Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 v.v .